Cảnh báo số điện thoại bảo hiểm xã hội quận ở Đà Nẵng bị chỉnh sửa để lừa đảo

THÙY TRANG |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện số điện thoại liên lạc chính của đơn vị bị chỉnh sửa thành số khác trên một trang mạng phổ biến. Khi gọi đến số này, đầu dây bên kia khuyên người dân nên rút tiền BHXH một lần và yêu cầu trả tiền phí trước là 5 triệu đồng.

Khuyên người dân rút BHXH một lần, yêu cầu chuyển khoản trước 5 triệu đồng

Cụ thể, số điện thoại của BHXH quận Hải Châu trên trang Google Map được điều chỉnh sửa thành là 1900 996608, trong khi số điện thoại chính xác của đơn vị là 0236 3688 900.

Số điện thoại của BHXH quận Hải Châu bị chỉnh sửa, làm giả trên trang mạng. Ảnh chụp màn hình
Số điện thoại của BHXH quận Hải Châu bị chỉnh sửa, làm giả trên trang mạng. Ảnh chụp màn hình

Ông Văn Phú Long – Giám đốc BHXH quận Hải Châu cho biết, ngay khi phát hiện ra vấn đề này, đơn vị đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa số điện thoại, đồng thời cử người thử gọi vào số điện thoại giả để hiểu rõ hành vi lừa đảo ra sao.

Khi liên hệ qua số điện thoại giả, người gọi sẽ được hỏi thông tin từ tên, năm sinh đến số thẻ BHXH. “Sau đó, dù chẳng cần biết sổ BHXH của người gọi đã đóng được bao lâu hay có bao nhiêu tiền, người giả mạo là nhân viên điện thoại của BHXH quận Hải Châu thông báo người dân đang có 250 triệu đồng trong tài khoản và khuyên nên rút BHXH một lần. Tuy nhiên, để làm thủ tục rút khoản tiền này, người dân phải chuyển khoản nộp trước cho nhân viên giả mạo 5 triệu đồng” – ông Long cho hay.

Khi người gọi gặng hỏi những quy định về rút BHXH một lần thì nhân viên giả mạo dùng đủ mọi lý lẽ để giải thích, khẳng định là người dân được phép rút BHXH một lần. Trong khi thực tế, có những quy định hiện nay với một số đối tượng không được rút BHXH một lần. Đáng nói, không chỉ có chiêu lừa đảo yêu cầu chuyển tiền mà ngay khi đang gọi cho số điện thoại giả mạo, người gọi cũng bị mất phí 8.000 đồng/phút.

Không thu bất kì khoản phí nào khi rút BHXH một lần

“BHXH Việt Nam không thu bất kì một khoản phí nào khi người dân muốn rút BHXH một lần. Số điện thoại của BHXH quận Hải Châu là số điện thoại bàn 0236 3688 900, người dân khi gọi thì chỉ phải trả cước phí bình thường chứ không có chuyện mất 8.000 đồng/phút.

Vậy nên chúng tôi muốn thông tin để người dân hết sức cảnh giác trước những hành vi lừa đảo mới qua điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản” – ông Long cho hay.

Trước đó, hồi tháng 8.2023, BHXH quận Hải Châu đã tiếp nhận thông tin một người dân bị lừa đảo qua Facebook. Cụ thể, một đối tượng gửi tin nhắn thông báo người dân được hưởng tiền trợ cấp bảo hiểm y tế và yêu cầu chuyển tiền tạm ứng trước. Đến khi liên hệ với BHXH quận Hải Châu thì người dân mới biết bị lừa đảo. Đây là trường hợp đầu tiên đơn vị nhận được thông tin về việc lừa đảo qua mạng xã hội có liên quan đến BHYT.

BHXH quận Hải Châu khẳng định, hiện nay, tất cả thủ tục về BHXH, BHYT đều không thu tiền, kể cả in sổ, in thẻ, xác nhận các loại giao dịch. Không bao giờ có chuyện mất phí tiền làm thủ tục và yêu cầu người dân chuyển tiền ứng trước.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mạnh Cường |

Liên quan đến vấn đề 13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hiện từ 32% xuống còn 24%, nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã đề xuất thêm Nhà nước nên có hỗ trợ một phần mức đóng.

Doanh nghiệp đề nghị giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về việc giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng BHXH.

Mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH tỉnh Hải Dương để lừa đảo

Hoàng Khôi |

Ngày 17.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đưa thông tin cảnh báo mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH tỉnh để lừa đảo.

Ám ảnh lũ bùn từ dự án sân golf Việt Yên tràn vào nhà dân

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Bắc Giang - Nhiều người dân sống dưới chân sân golf Việt Yên cho biết, ám ảnh bởi mỗi trận lũ bùn từ trên sân golf chảy xuống mỗi khi trời mưa. Tình trạng này gây nhiều thiệt hại cho người dân. Phía sân golf đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân để khắc phục hậu quả.

Danh tính 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Chiều 22.11, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh của một ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Góc khuất nghề thu tiền điện ít ai biết

Tô Thế - Vũ Linh |

"Thu ngân ngành điện" là một trong những tác phẩm truyện ngắn đoạt giải tại cuộc thi viết văn về Công nhân, công đoàn năm 2021 - 2023. Tác giả truyện ngắn này cũng là một người từng làm nghề thu tiền điện, đã chỉ ra những góc khuất, những vất vả đặc thù của nghề mà ít ai biết.

Đã có doanh nghiệp tài trợ 1.000 tỉ đồng xây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự kiến ngày mai (23.11), Sở GTVT TPHCM và Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood sẽ đàm phán ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ đầu tư xây dựng công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Vụ Vạn Thịnh Phát khởi tố thêm 2 vụ, 72 bị can, trong đó có thanh tra, kiểm toán

Vương Trần |

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương).

Kiến nghị được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mạnh Cường |

Liên quan đến vấn đề 13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hiện từ 32% xuống còn 24%, nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã đề xuất thêm Nhà nước nên có hỗ trợ một phần mức đóng.

Doanh nghiệp đề nghị giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về việc giải quyết hồ sơ báo tăng lao động đóng BHXH.

Mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH tỉnh Hải Dương để lừa đảo

Hoàng Khôi |

Ngày 17.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương đưa thông tin cảnh báo mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH tỉnh để lừa đảo.