Kiến nghị ban hành Nghị quyết về nghiêm cấm sử dụng động vật hoang dã

Vương Trần |

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam vừa có kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc nghiêm cấm việc sử dụng, săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giết mổ động vật hoang dã.

Ngày 18.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cho biết: Cơ quan này vừa có văn bản kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành Nghị quyết với những nội dung liên quan tới việc loại bỏ thói quen xấu về việc sử dụng động vật hoang dã và bảo tồn các loài này để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, sự phát triển của đất nước.

Theo đó, cơ quan này kiến nghị các cơ quan chức năng ban hành Nghị quyết với các nội dung:

Nghiêm cấm việc sử dụng, săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giết mổ động vật hoang dã trên cạn làm thức ăn, làm thú cưng.

Nghiêm cấm sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm làm thuốc.

Nghiêm cấm nhân nuôi vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đồng thời lập danh sách các loài động vật khác được phép nhân nuôi trên cơ sở được đánh giá đầy đủ của cơ quan khoa học.

Cấm bán các loài động vật hoang dã còn sống, đã chết hoặc mẫu vật của chúng là tang vật, vật chứng được tịch thu từ buôn bán, vận chuyển và săn bắt trái phép.

Khai thác và sử dụng với mục đích nghiên cứu khoa học, y học, giáo dục phải được quản lý và giám sát chặt chẽ theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Tất cả các cơ sở nuôi giữ phải đánh dấu bằng thiết bị điện tử (gắn chíp) nhận dạng với các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhằm quản lý một cách chặt chẽ và hiệu quả”.

Ông Nguyễn Văn Thái cho biết: “Bên cạnh việc gửi Công văn tới tất cả các thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã thiết lập một trang kêu gọi mọi người ký online https://www.svw.vn/kocovid19/, gửi thư đề nghị, cũng như vận động các tổ chức cùng đồng hành ký kêu gọi ban hành một Nghị quyết cấm ngay lập tức việc sử dụng, buôn bán, vận chuyển, săn bắt động vật hoang dã với mục đích để tiêu dùng”.

Ông Thái cho rằng, với những hậu quả to lớn do những đại dịch như SARS, hoặc COVID-19 để lại cho toàn nhân loại, hành động lên tiếng bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ cộng đồng, và phát triển kinh tế của gần 100 triệu người Việt Nam là vô cùng cấp thiết.

Việc ban hành Nghị quyết trên không chỉ giúp làm giảm các nguy cơ bệnh dịch truyền nhiễm và các mối đe doạ xã hội mà còn khẳng định Việt Nam đã hành động nỗ lực và dứt khoát trong vấn đề nghiêm cấm buôn bán và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, các đại dịch truyền nhiễm bệnh tật liên quan đến con người như virus SARS, HIV, cúm H5N1... đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Nguyên nhân không phải từ động vật hoang dã, truyền dịch bệnh trực tiếp đến con người mà là do thói quen xấu về ăn và sử dụng động vật hoang dã một cách quá mức. Việc ăn và sử dụng động vật hoang dã bắt đầu từ việc săn bắt động vật, đem chúng ra khỏi môi trường sống tự nhiên, rồi vận chuyển chúng đến nơi phục vụ nhu cầu của con người như nhà hàng, các chợ, hiệu thuốc v.v... Trong quá trình vận chuyển, nuôi nhốt, các động vật này có thể đã bị nhiễm các loại bệnh, virus, sau đó biến thể rồi lây truyền sang con người và trở thành các đại dịch. Những đại dịch này đã và đang trực tiếp đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng của cộng đồng và sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kêu gọi chấm dứt tiêu thụ động vật hoang dã tại Đông Nam Á và Đông Á

T.CHÍ |

"Chúng tôi kêu gọi các Bộ, ngành chịu trách nhiệm về bảo tồn và quản lý các loài hoang dã và về sức khoẻ cộng đồng cùng nỗ lực để tăng cường giám sát thị trường, truyền thông cho công chúng và chấm dứt việc mua bán và tiêu thụ thịt động vật hoang dã và các sản phẩm làm từ động vật hoang dã"

Trung Quốc cân nhắc cấm buôn bán động vật hoang dã

Bảo Châu |

Ủy ban lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ 24.2 đã bắt đầu cân nhắc đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm lây lan trên toàn đất nước Trung Quốc.

Từ COVID-19 nghĩ về nạn tận diệt động vật hoang dã

Lê Thanh Phong |

Dịch tả lợn được cho là bắt nguồn từ lợn hoang dã ở Châu Phi. Tính đến cuối năm 2019, toàn bộ 63 tỉnh, thành Việt Nam đều chịu ảnh hưởng từ dịch này với hơn 5 triệu con lợn bị tiêu hủy. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kêu gọi chấm dứt tiêu thụ động vật hoang dã tại Đông Nam Á và Đông Á

T.CHÍ |

"Chúng tôi kêu gọi các Bộ, ngành chịu trách nhiệm về bảo tồn và quản lý các loài hoang dã và về sức khoẻ cộng đồng cùng nỗ lực để tăng cường giám sát thị trường, truyền thông cho công chúng và chấm dứt việc mua bán và tiêu thụ thịt động vật hoang dã và các sản phẩm làm từ động vật hoang dã"

Trung Quốc cân nhắc cấm buôn bán động vật hoang dã

Bảo Châu |

Ủy ban lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ 24.2 đã bắt đầu cân nhắc đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm lây lan trên toàn đất nước Trung Quốc.

Từ COVID-19 nghĩ về nạn tận diệt động vật hoang dã

Lê Thanh Phong |

Dịch tả lợn được cho là bắt nguồn từ lợn hoang dã ở Châu Phi. Tính đến cuối năm 2019, toàn bộ 63 tỉnh, thành Việt Nam đều chịu ảnh hưởng từ dịch này với hơn 5 triệu con lợn bị tiêu hủy.