Trung Quốc cân nhắc cấm buôn bán động vật hoang dã

Bảo Châu |

Ủy ban lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ 24.2 đã bắt đầu cân nhắc đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm lây lan trên toàn đất nước Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết đề xuất này đã được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPC) để “nhằm mục đích cấm hoàn toàn việc ăn thịt động vật hoang dã và trấn áp buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp".

Thông tin cho biết thêm rằng biện pháp này nhằm mục đích "bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh sinh thái".

Quốc hội Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hoãn phiên họp thường niên do cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Phiên họp sẽ bắt đầu vào đầu tháng tới.

Các quan chức y tế Trung Quốc cho rằng loại virus gây bệnh COVID-19 có khả năng xuất hiện từ một khu chợ ở thành phố Vũ Hán nơi chủ yếu buôn bán động vật hoang dã làm thực phẩm cho con người.

Cuối tháng trước sau khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát trên cả nước, Trung Quốc đã ra lệnh cấm tạm thời việc buôn bán động vật hoang dã "cho đến khi tình hình dịch bệnh trên cả nước chấm dứt”.

Dịch bệnh COVID-19 đã giết chết 2.592 người ở Trung Quốc, lây nhiễm khoảng 79.000 người và lan rộng hơn 30 quốc gia, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế  toàn cầu.

Không rõ khi nào quyết định chính thức về lệnh cấm sẽ được đưa ra, khả năng này vẫn đang hoài nghi.

Các nhà bảo tồn cáo buộc Trung Quốc không kiểm soát chặt chẽ việc giao dịch mua bán động vật hoang dã để làm thức ăn hoặc sử dụng trong các phương thuốc cổ truyển mà hiệu quả của nó không có cơ sở khoa học.

Trước đó, Trung Quốc đã từng ban hành lệnh cấm tạm thời tương tự sau khi dịch bệnh SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng) giết chết hàng trăm người ở Trung Quốc và Hong Kong trong năm 2002-2003 và cũng có nguyên nhân liên quan đến tiêu thụ động vật hoang dã.

Việc buôn bán động vật hoang dã sau đó đã sớm được khôi phục trở lại.

Các chuyên gia y tế cho biết điều này tạo ra nguy cơ đáng kể và ngày càng gia tăng cho sức khỏe cộng đồng thông qua việc con người bị phơi nhiễm với mầm bệnh nguy hiểm từ động vật.

Nguồn chính xác của virus Corona vẫn chưa được xác nhận, các nhà khoa học đã có nhiều suy đoán khác nhau nó có nguồn gốc từ dơi, tê tê hoặc một số động vật có vú khác. Các nhà khoa học cũng cho biết SARS có khả năng bắt nguồn từ loài dơi, sau đó tiếp cận con người thông qua cầy hương.

Cầy hương, một loài sinh vật giống mèo, nằm trong số hàng chục loài được bán tại chợ Vũ Hán theo bảng giá lưu hành trên mạng Internet của Trung Quốc. Một số mặt hàng khác có thể kể đến như chuột, rắn, kỳ nhông khổng lồ và chó sói sống.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Biến đổi khí hậu và COVID-19: Gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 khiến hơn 75.000 người bị lây nhiễm trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng thế giới đối phó với sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu và những hệ luỵ của nó sẽ còn gây ra nhiều mối đe doạ trầm trọng hơn đối với cuộc sống con người.

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Biến đổi khí hậu và COVID-19: Gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới

Bảo Châu |

Dịch bệnh COVID-19 khiến hơn 75.000 người bị lây nhiễm trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng thế giới đối phó với sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu và những hệ luỵ của nó sẽ còn gây ra nhiều mối đe doạ trầm trọng hơn đối với cuộc sống con người.

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.