Kiên Giang: Quân đội bàn giao doanh trại làm khu điều trị 400 giường

NGUYÊN ANH |

Khu điều trị COVID-19 đi vào hoạt động góp phần giảm tải cho các khu điều trị, khu cách ly khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đáp ứng yêu cầu “phải sớm hơn, nhanh hơn” trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26.9, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức bàn giao toàn bộ doanh trại trường quân sự địa phương, Trung đoàn bộ binh 893 trên địa bàn huyện Châu Thành để thành lập khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và đề nghị của tỉnh.

Ngay sau khi nhận được lệnh của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 893, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng điều động lực lượng, bố trí lại doanh trại và làm mọi công tác chuẩn bị để khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 400 giường bệnh đi vào hoạt động. Theo kế hoạch ban đầu, bệnh viện chỉ có 100 giường điều trị, tuy nhiên do dịch diễn biến phức tạp nên phải mở rộng lên tới 400 giường.

Dự kiến trong thời gian tới Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục bàn giao doanh trại đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, bộ CHQS tỉnh để tỉnh tiếp tục mở rộng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 với sức chứa 1000 giường.

Trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp tham gia thiết lập thần tốc hàng chục khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19, cả bệnh viện do quân đội và ngành y tế, các địa phương triển khai.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc.

Lợi dụng xe cứu thương chở thuê người từ vùng dịch về Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Lợi dụng việc gắn đèn, còi xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp, 2 tài xế đã dùng 2 xe ôtô cứu thương của tư nhân chở thuê 5 người từ vùng dịch TP.HCM và Bình Dương về Kiên Giang với giá 13,5 triệu đồng.

Kiên Giang phải chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới

NGUYÊN ANH |

Tối 17.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc.

Lợi dụng xe cứu thương chở thuê người từ vùng dịch về Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Lợi dụng việc gắn đèn, còi xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp, 2 tài xế đã dùng 2 xe ôtô cứu thương của tư nhân chở thuê 5 người từ vùng dịch TP.HCM và Bình Dương về Kiên Giang với giá 13,5 triệu đồng.

Kiên Giang phải chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới

NGUYÊN ANH |

Tối 17.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.