Lợi dụng xe cứu thương chở thuê người từ vùng dịch về Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Lợi dụng việc gắn đèn, còi xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp, 2 tài xế đã dùng 2 xe ôtô cứu thương của tư nhân chở thuê 5 người từ vùng dịch TP.HCM và Bình Dương về Kiên Giang với giá 13,5 triệu đồng.

Ngày 18.9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt hình chính 15 triệu đồng, đối với 2 tài xế là Nguyễn Văn My Phúc (sinh năm 1969) và Đặng Quốc Tiến (sinh năm 1995), cùng ngụ TP.HCM về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Vào chiều 17.9, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát liên ngành số 7, tỉnh Kiên Giang (đoạn cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) phát hiện 2 xe ô tô (loại 16 chổ) có gắn đèn, còi, xe cứu thương trên xe có chở 4 người lớn và 1 trẻ sơ sinh nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này 2 tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Qua làm việc tài xế Tiến thừa nhận đã dùng xe ô tô không được cấp phép là xe cứu thương, nhưng trên xe vẫn trang bị đèn tín hiệu ưu tiên, chở cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang với giá 7,5 triệu đồng. Xe của Tiến cũng bị lập biên bản tạm giữ vì không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và biển số xe ghi trên tem kiểm định kỹ thuật không trùng khớp với biển số xe đang lưu thông.Tại thời điểm kiểm tra Tiến cũng không có giấy phép lái xe.

Tài xế Phúc thừa nhận đã dùng xe ô tô biển kiểm soát 51B-319.99 của công ty  trách nhiệm hữu hạn 115 M.N (có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên) chở thuê một cặp vợ chồng từ huyện Bình Chánh, TP.HCM về huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang với giá 6 triệu đồng (nhưng trong vụ này Phúc chỉ là người làm công ăn lương cho Công ty).

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang phải chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới

NGUYÊN ANH |

Tối 17.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kiên Giang: Khẩn trương chăm lo người lao động trong và sau dịch

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương tăng cường chăm lo người lao động trong và sau dịch COVID-19.

Đoàn 600 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ Kiên Giang

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trưa ngày 16.9, 600 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang phải chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới

NGUYÊN ANH |

Tối 17.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kiên Giang: Khẩn trương chăm lo người lao động trong và sau dịch

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương tăng cường chăm lo người lao động trong và sau dịch COVID-19.

Đoàn 600 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ Kiên Giang

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trưa ngày 16.9, 600 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang.