Kiên Giang lập Tổ chỉ huy chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương điểm nóng

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Tổ trưởng Tổ Chỉ huy chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương điểm nóng.

Sáng 15.9, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 đã ký Quyết định thành lập Tổ chỉ huy chỉ đạo phòng chống dịch tại 2 địa phương điểm nóng của tỉnh là TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang, làm Tổ trưởng Tổ Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch tại TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành. (chụp trước dịch). Ảnh: LT
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang, làm Tổ trưởng Tổ Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch tại TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành (ảnh chụp trước dịch). Ảnh: LT

Tổ Chỉ huy có 19 thành viên cơ hữu do ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang - trực tiếp điều hành. Tổ phó và các thành viên là lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các địa phương, ban ngành tỉnh có liên quan, như: Sở Y tế, Công an, Bộ đội Biên phòng, Giao thông - Vận tải, Ngoại vụ... Trong trường hợp cần thiết, có quyền mời và trưng dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Tổ Chỉ huy đặt trụ sở làm việc tại TP. Hà Tiên để trực tiếp chỉ đạo TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể là tổ chức sàng lọc, bóc tách khẩn cấp F0 ra khỏi cộng đồng, xây dựng và thực hiện các phương án siết chặt quản lý vùng an toàn theo phương châm "bảo vệ chặt vùng xanh - chặt bên trong, kiểm soát tốt nguồn bên ngoài”. Đồng thời lãnh đạo vận động đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phòng chống dịch.

Đây được xem là động thái tích cực của tỉnh Kiên Giang sau khi được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp.

Bên ngoài khu vực cách ly trên địa bàn Mỹ Đức, TP. Hà Tiên. Ảnh: LT
Bên ngoài khu vực cách ly trên địa bàn Mỹ Đức, TP. Hà Tiên. Ảnh: LT

Được biết, tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 13.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống dịch của Kiên Giang, như bị động, lúng túng trong phòng chống dịch và đề nghị địa phương thay đổi cách điều hành với kế hoạch, lộ trình cụ thể để chậm nhất đến 30.9 kiểm soát được dịch. Ngay sau khi quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực với quyết tâm kiểm soát được dịch vào 20.9.2021

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng giao 8 tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Tiền Giang và Kiên Giang chống dịch

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ đồng phòng, chống dịch trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh trong vùng chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Thực thi chỉ đạo Thủ tướng, Kiên Giang điều khẩn 63 y bác sĩ hỗ trợ Hà Tiên

Lục Tùng |

Thực thi chỉ đạo Thủ tướng, tỉnh Kiên Giang điều khẩn cấp 63 y bác sĩ hỗ trợ Hà Tiên phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang làm gì sau chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19?

Lục Tùng |

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã đề ra lộ trình mới với những bước đi nhanh chóng, hiệu quả trong phòng chống dịch trong tình hình mới.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Thủ tướng giao 8 tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Tiền Giang và Kiên Giang chống dịch

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ đồng phòng, chống dịch trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh trong vùng chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Thực thi chỉ đạo Thủ tướng, Kiên Giang điều khẩn 63 y bác sĩ hỗ trợ Hà Tiên

Lục Tùng |

Thực thi chỉ đạo Thủ tướng, tỉnh Kiên Giang điều khẩn cấp 63 y bác sĩ hỗ trợ Hà Tiên phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang làm gì sau chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19?

Lục Tùng |

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã đề ra lộ trình mới với những bước đi nhanh chóng, hiệu quả trong phòng chống dịch trong tình hình mới.