Kiên Giang: Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm về kết quả tiêm vaccine

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phải đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức tiêm vaccine tại các địa phương, không lơ là, chủ quan để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục đảm bảo cung ứng, phân bổ đầy đủ, phù hợp, kịp thời vaccine phòng COVID-19 theo phân bổ của Bộ Y tế và nhu cầu của các địa phương, không để tình trạng thiếu vaccine.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh lợi ích của vaccine phòng COVID-19 nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường trong năm học mới.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, nhất là các sở, ngành giáo dục và đào tạo, công thương, lao động - thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, văn hóa và thể thao, du lịch, giao thông vận tải, công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn việc tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn ngành đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn.

Tính đến ngày 1.8, tại Kiên Giang số lượng người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản đạt tỉ lệ hơn 104%, trẻ từ 12-17 tuổi mũi 1 đạt trên 102%, mũi 2 đạt gần 98%. Trẻ từ 5-11 tuổi mũi 1 đạt gần 89%, mũi 2 đạt gần 44%.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 18.000 trẻ em được tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày

Thanh Chân |

TPHCM - Có 18.472 trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm gần một nửa số lượng mũi tiêm trong ngày trong 1 ngày.

Sở Y tế Kiên Giang nói về việc thiếu thuốc, người dân phải mua ở ngoài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giám Đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã có câu trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh làm rõ vấn đề cử tri quan tâm về việc thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, người dân khám và điều trị bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần, Kiên Giang quyết liệt dập dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp dập dịch sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động phòng, chống bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Hơn 18.000 trẻ em được tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày

Thanh Chân |

TPHCM - Có 18.472 trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm gần một nửa số lượng mũi tiêm trong ngày trong 1 ngày.

Sở Y tế Kiên Giang nói về việc thiếu thuốc, người dân phải mua ở ngoài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giám Đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã có câu trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh làm rõ vấn đề cử tri quan tâm về việc thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, người dân khám và điều trị bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần, Kiên Giang quyết liệt dập dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp dập dịch sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động phòng, chống bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.