Theo đó, những ngày này tại chợ hoa tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) đang tấp nập cảnh mua bán đào quất và các loại hoa tết. Mỗi ngày có hàng nghìn người tìm đến đây để thăm thú, mua bán.
Do việc vận chuyển những cây hoa đã mua có phần khó khăn, nên dịch vụ chở thuê đào quất tại đây khá hút khách. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe “chở hoa xuân” đến các ngõ nhỏ trong lòng thành phố và cả những huyện xa.
Anh Hà Văn Thụ (40 tuổi, trú tại TP. Thanh Hóa) cho biết, thường ngày anh làm nghề chạy xe tải, tuy nhiên, những ngày cận tết, thấy nhu cầu của người dân chở thuê đào quất tăng cao, vậy nên anh đã chạy xe ra khu vực chợ hoa tết để làm dịch vụ.
“Tôi đến chợ hoa tết 4 ngày nay, trung bình mỗi ngày tôi chạy khoảng 10 chuyến, chuyến gần thì 100.000, chuyến xa tôi lấy 200.000 đồng. Trừ xăng xe, mỗi ngày tôi cũng để ra được trên 1 triệu đồng” – anh Thụ nói.
Anh Thụ cho biết thêm, để kiếm được số tiền trên, anh phải ra chợ từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm mới được về. Công việc tại đây cũng khá nặng nhọc, vì phải bốc dỡ cây liên tục.
Khác với anh Thụ, anh Hoàng Ngọc Tòa (45 tuổi, trú tại TP. Thanh Hóa) chở đào quất thuê bằng xe máy. Anh Tòa cho biết, mỗi ngày anh chở hơn 10 chuyến, chuyến gần thì từ 50.000 đến 70.000 đồng, chuyến xa anh lấy trên 100.000 đồng.
“Hôm nào đông khách tôi kiếm được gần 1 triệu đồng, ngày nào ít thì khoảng 500.000 đồng. Những ngày đầu chợ hoa mới mở, còn ít người làm công việc này, tuy nhiên đến nay, do nhiều người đến làm nên việc cũng ít đi” - anh Tòa nói.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại chợ hoa tết, có tới cả trăm người làm dịch chở thuê đào quất, đa phần họ (những lao động tự do) đều tỏ ra phấn khởi vì dù công việc có phần vất vả, tuy nhiên, đổi lại họ có thêm một khoản thu nhập, trang trải cho một cái Tết đủ đầy hơn.
Một số hình ảnh về công việc chở đào quất thuê tại chợ hoa tết ở phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.