Nghề khó tin "vặt lá" kiếm tiền triệu ngày Tết

Anh Tú |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Canh tý 2020, các chủ vườn mai ở quận Thủ Đức đang "đỏ mắt" thuê người lặt lá mai cho hoa nở đúng ngày. Công việc vặt lá mai đang tạo ra nguồn thu nhập khá ổn cho các bạn sinh viên, công nhân lao động muốn kiếm thêm thu nhập phục vụ chi tiêu dịp Tết.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn đang tất bật thuê người hái lá những cây mai còn lại trong vườn để hoa nở đúng dịp tết. Có mặt tại vườn mai của anh Nguyễn Hồng Việt (chủ vườn mai ở quận Thủ Đức, TP.HCM), anh Việt cho biết vườn mai của gia đình anh chỉ có hơn 400 gốc mai nhưng cả năm gia đình phải tập trung chăm sóc khá vất vả và tốn nhiều công phu để tạo ra được những thế đẹp cho người dân chưng Tế
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn đang tất bật thuê người hái lá những cây mai còn lại trong vườn để hoa nở đúng dịp tết.
Năm nay thời tiết nắng nóng nên hoa mai ở nhiều nhà vườn nở sớm, một số nhà vườn hái lá chậm hơn một vài ngày để tránh hoa nở sớm trước Tết Canh Tý 2020.
Năm nay thời tiết nắng nóng nên hoa mai ở nhiều nhà vườn nở sớm, một số nhà vườn hái lá chậm hơn một vài ngày để tránh hoa nở sớm trước Tết Canh Tý 2020.
Có mặt tại vườn mai của anh Nguyễn Hồng Việt (chủ vườn mai ở quận Thủ Đức, TP.HCM), anh Việt cho biết vườn mai của gia đình anh chỉ có hơn 400 gốc mai nhưng cả năm gia đình phải tập trung chăm sóc khá vất vả và tốn nhiều công phu để tạo ra được những thế đẹp cho người dân chưng TếT
Có mặt tại vườn mai của anh Nguyễn Hồng Việt (chủ vườn mai ở quận Thủ Đức, TP.HCM), anh Việt cho biết vườn mai của gia đình anh chỉ có hơn 400 gốc mai nhưng cả năm gia đình phải tập trung chăm sóc khá vất vả và tốn nhiều công phu để tạo ra được những thế đẹp cho người dân chưng Tết.
“Để kịp tiến độ cho mai nở hoa to, đúng vào dịp tết, thì giờ đây tôi đã phải thuê nhân công tiến hành ngắt lá. Thường thi nhân công thuê chủ yếu là lao động ngay trong vùng, chủ yếu là phụ nữ, học sinh làm thời vụ kiếm thêm thu nhập chi tiêu ngày tết“. anh Việt chia sẻ
“Để kịp tiến độ cho mai nở hoa to, đúng vào dịp tết, thì giờ đây tôi đã phải thuê nhân công tiến hành ngắt lá. Nhân công thuê chủ yếu là lao động ngay trong vùng, phụ nữ, học sinh làm thời vụ kiếm thêm thu nhập chi tiêu ngày Tết“ - anh Việt chia sẻ.
Theo anh Việt (chủ vườn mai), muốn mai ra hoa đều và đẹp, người trồng phải ngắt hết lá. Với nhiều vườn lớn lên tới hàng ngàn gốc mai thì có thuê lên tới cả chục nhân công tỉa lá. Tuy nhiên vườn anh Việt chỉ hơn 400 gốc mai nên thuê khoảng 3-5 người để tỉa lá trong khoảng 2-3 ngày.
Theo anh Việt (chủ vườn mai), muốn mai ra hoa đều và đẹp, người trồng phải ngắt hết lá. Với nhiều vườn lớn lên tới hàng ngàn gốc mai thì có thuê cả chục nhân công tỉa lá. Tuy nhiên vườn anh Việt chỉ hơn 400 gốc mai nên thuê khoảng 3-5 người để tỉa lá trong khoảng 2-3 ngày.
“Phải tỉ mỉ ngắt từng lá một cách nhẹ nhàng để không bị gãy cành, rụng nụ hoa. Chủ không yêu cầu lặt nhanh, chỉ đảm bảo cây mai nào cũng còn đủ nụ là đạt” bạn Hoàng cho biết
“Phải tỉ mỉ ngắt từng lá một cách nhẹ nhàng để không bị gãy cành, rụng nụ hoa. Chủ không yêu cầu lặt nhanh, chỉ đảm bảo cây mai nào cũng còn đủ nụ là đạt” - anh Hoàng lặt lá mai cho biết.
 
Nghề ngắt lá mai thuê thường chỉ kéo dài gần nửa tháng, mỗi ngày người được chủ vườn trả công từ 300.000 đến 400.000 đồng. "Ngoài lặt lá họ còn phụ thêm chăm sóc, bưng bê di chuyển mai nên tôi trả công gần 500.000 đồng một ngày" - Anh Việt cho biết.
Hiện nhiều vườn mai tại quận Thủ Đức đã xong công đoạn ngắt tỉa lá và tạo dáng bằng dây kẽm. Từ nay tới khoảng 25 tháng chạp, các gốc mai được đặt trước sẽ được vận chuyển tới tay khách hàng, hoặc đưa đi bán đế phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Hiện nhiều vườn mai tại quận Thủ Đức đã xong công đoạn ngắt tỉa lá và tạo dáng bằng dây kẽm. Từ nay tới khoảng 25 tháng chạp, các gốc mai được đặt trước sẽ được vận chuyển tới tay khách hàng, hoặc đưa đi bán để phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu

Anh Tuấn |

Nhiều chợ hoa ở Hà Nội đã bày bán cây cảnh thu hút người dân đến tham quan, sắm Tết sớm. Các loại mai miền Nam cũng đã có mặt ở chợ Tết thủ đô với giá 1,5 đến 20 triệu đồng mỗi chậu.

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.

Mãn nhãn với cánh đồng hoa lớn nhất TPHCM vào vụ Tết

Đình Trường - Anh Tú |

Hàng nghìn mét vuông cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng (quận 12, TPHCM) đang chính thức bước vào vụ Tết. Để có được vườn hoa khoe sắc đúng dịp này, người nông dân đã phải chăm bón hết sức kĩ lưỡng từ 5 - 6 tháng trước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu

Anh Tuấn |

Nhiều chợ hoa ở Hà Nội đã bày bán cây cảnh thu hút người dân đến tham quan, sắm Tết sớm. Các loại mai miền Nam cũng đã có mặt ở chợ Tết thủ đô với giá 1,5 đến 20 triệu đồng mỗi chậu.

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.

Mãn nhãn với cánh đồng hoa lớn nhất TPHCM vào vụ Tết

Đình Trường - Anh Tú |

Hàng nghìn mét vuông cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng (quận 12, TPHCM) đang chính thức bước vào vụ Tết. Để có được vườn hoa khoe sắc đúng dịp này, người nông dân đã phải chăm bón hết sức kĩ lưỡng từ 5 - 6 tháng trước.