Triển khai đề án sữa học đường: "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

HUYÊN NGUYỄN |

Xác định việc triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, nhạy cảm nên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng xác định: “Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất”.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban tháng với các trường THPT mới đây, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết: Hà Nội đã họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn đang lo lắng về chất lượng sữa.

Ông Chử Xuân Dũng khẳng định: “Triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, một nhiệm vụ lớn đối với ngành. Khi được giao triển khai nhiệm vụ này, chúng tôi xác định đây là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên cần sự vào cuộc của tất cả các thầy cô, nhà trường”.

Theo ông Dũng, về phía ngành giáo dục đã làm công tác truyền thông, chuẩn bị điều kiện kỹ lưỡng, thông tin cha mẹ học sinh, họp trực tuyến tất cả các trường mầm non, tiểu học, mời phó chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã làm trưởng ban chỉ đạo tham dự hội nghị. Sở cũng giao hiệu trưởng các nhà trường là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới cha mẹ học sinh hiểu ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố với học sinh.

Tuy vậy, người đứng đầu ngành GDĐT Thủ đô cũng nhận định bất cứ vấn đề gì mới cũng đều bị phản ứng. Điều đó cũng là bình thường. Ngay bản thân chính các hiệu trưởng cũng truyền thông không đầy đủ, ngại thay đổi bởi đã quen với một số đơn vị rồi.

Về chất lượng sữa, ông Dũng cho biết, trước khi triển khai đề án, Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến về tiêu chuẩn sữa của Bộ Y tế.

“Công tác triển khai rất công khai, minh bạch, chúng tôi xác định chẳng ai dại làm điều gì khuất tất. Thông qua đấu thầu, đơn vị sẽ lựa chọn đối tác đơn vị đủ năng lực, đảm bảo chất lượng sữa, đặc biệt giá hợp lí, rẻ nhất để học sinh, người dân được hưởng lợi từ đề án”, ông Dũng nói.

Được biết, Hà Nội hiện nay có 1.108 trường mầm non và 737 trường tiểu học nhưng không phải trường nào cũng tham gia chương trình. Vì vậy, khi tham gia đề án sữa học đường, nếu có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tất cả các em sẽ được uống sữa - ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều phụ huynh Thủ đô tỏ ra băn khoăn về chất lượng sữa khi đề án sữa học đường được triển khai tại các trường mầm non, tiểu học. Một số phụ huynh phản ánh rằng đang rơi vào cảnh bị ép buộc đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Gần 1.135 tỉ đồng cho chương trình sữa học đường

M.Q |

Theo tính toán, tổng kinh phí uống sữa thực hiện đề án Chương trình sữa học đường ở TPHCM giai đoạn 2018-2020 gần 1.135 tỉ đồng.

Sở GDĐT Hà Nội lùi thời hạn đấu thầu sữa học đường

Bích Hà |

Thay vì đấu thầu Đề án “Sữa học đường” của Hà Nội vào ngày 1.10, Sở GDĐT Hà Nội đã quyết định sẽ lùi thời gian đấu thầu đến ngày 10.10 để các nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị.

Tin tức giáo dục 24h: Đề án Sữa học đường có thể khiến trẻ béo phì?

Thế Anh |

Thêm 5 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản SGK; Đề án Sữa học đường: Trẻ thừa cân uống thêm sữa có dẫn tới béo phì?; ​Lí do giá sách VNEN cao hơn SGK thông thường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Gần 1.135 tỉ đồng cho chương trình sữa học đường

M.Q |

Theo tính toán, tổng kinh phí uống sữa thực hiện đề án Chương trình sữa học đường ở TPHCM giai đoạn 2018-2020 gần 1.135 tỉ đồng.

Sở GDĐT Hà Nội lùi thời hạn đấu thầu sữa học đường

Bích Hà |

Thay vì đấu thầu Đề án “Sữa học đường” của Hà Nội vào ngày 1.10, Sở GDĐT Hà Nội đã quyết định sẽ lùi thời gian đấu thầu đến ngày 10.10 để các nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị.

Tin tức giáo dục 24h: Đề án Sữa học đường có thể khiến trẻ béo phì?

Thế Anh |

Thêm 5 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản SGK; Đề án Sữa học đường: Trẻ thừa cân uống thêm sữa có dẫn tới béo phì?; ​Lí do giá sách VNEN cao hơn SGK thông thường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.