Khu tái định cư sau 2 năm phê duyệt đầu tư vẫn chưa khởi công

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2) thì năm 2021 - 2022 là khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn chưa khởi công.

Dự án khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2) được triển khai với mục đích tạo quỹ đất nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án và tái định cư tại chỗ trên địa bàn quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Kết luận tại cuộc họp tình hình thực hiện các dự án khu tái định cư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố vào ngày 3.3.2023, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2) là 204 hộ. Trong đó, có 145 hộ có đất và 59 hộ xây dựng nhà trên đất người khác.

Ghi nhận của Lao Động trưa ngày 1.6, tại khu đất để triển khai thực hiện dự án trên thì nhà dân, cây ăn trái,... chưa giải phóng mặt bằng sạch để khởi công thực hiện dự án.

Trước đó ngày 15.4.2021, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 795 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2), quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2), quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Chủ đầu tư dự án này là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Quy mô đầu tư xây dựng dự án trên khu đất hơn 10 ha với khoảng 700 nền tái định cư. Địa điểm xây dựng ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, với tổng mức đầu tư hơn 426 tỉ đồng bằng nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án là ngân sách thành phố.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023, dự kiến phân kỳ đầu tư thực hiện dự án cụ thể như sau:

Năm 2021: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công. Ngoài ra, sẽ thực hiện thiết bản vẽ thi công, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Năm 2021- 2022: Khởi công xây dựng công trình.

Năm 2022 - 2023: Hoàn thành công trình và phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành. 

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Gần hết hạn rót vốn, Dự án kè sông Cần Thơ vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Đến ngày 30.6.2023 sẽ hết thời gian sử dụng nguồn vốn ODA của nhà tài trợ nhưng hiện vẫn đang vướng mặt bằng nên khối tượng thi công công trình mới đạt hơn 70%.

Dân không đồng ý giá bồi thường, khu tái định cư ì ạch giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2) thì năm 2021 - 2022 là khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này chưa đến 7,4%. Nguyên nhân do người dân bị ảnh hưởng bởi dự án không đồng tình với giá bồi thường nên không bàn giao mặt bằng.

Người dân không đồng tình, khu tái định cư chỉ giải phóng mặt bằng hơn 7%

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với dự kiến phân kỳ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2021 - 2022 sẽ khởi công xây dựng công trình dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2). Tuy nhiên, chỉ chưa đến 4 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tính đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của khu tái định cư này chưa đến 7,4%. Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng không đồng tình với giá đất bồi thường nên họ không bàn giao mặt bằng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chính thức khai mạc

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Tối ngày 2.6, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã diễn ra đầy ấn tượng, với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của đương kim vô địch Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

Tin 20h: Công ty nợ BHXH định di dời, công nhân thức xuyên đêm canh coi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 2.6: Chính thức đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, bỏ vân tay; Công nhân căng màn xuyên đêm ở cổng công ty đòi quyền lợi BHXH; Hải Phòng: Gần 24.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT...

Phụ huynh nghẹn ngào khi con trượt hồ sơ vào lớp 6

TRÀ MY |

Chị Quỳnh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) sững người khi nhận được thông báo, con trượt vòng loại hồ sơ xét tuyển lớp 6 vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Bắc Bộ trở mưa to vài nơi chiều tối và đêm, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng đã cập nhật thông tin cảnh báo mưa lớn cục bộ ở miền Bắc và mưa dông diện rộng kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bão Mawar trút mưa xối xả, gợi ký ức kinh hoàng ở Nhật Bản

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã trút mưa xối xả xuống nhiều vùng ở Nhật Bản, gợi nhớ ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt mùa hè năm 2018.

Gần hết hạn rót vốn, Dự án kè sông Cần Thơ vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Dự án “Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Đến ngày 30.6.2023 sẽ hết thời gian sử dụng nguồn vốn ODA của nhà tài trợ nhưng hiện vẫn đang vướng mặt bằng nên khối tượng thi công công trình mới đạt hơn 70%.

Dân không đồng ý giá bồi thường, khu tái định cư ì ạch giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2) thì năm 2021 - 2022 là khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này chưa đến 7,4%. Nguyên nhân do người dân bị ảnh hưởng bởi dự án không đồng tình với giá bồi thường nên không bàn giao mặt bằng.

Người dân không đồng tình, khu tái định cư chỉ giải phóng mặt bằng hơn 7%

Thành Nhân |

Cần Thơ - So với dự kiến phân kỳ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2021 - 2022 sẽ khởi công xây dựng công trình dự án Khu tái định cư (TĐC) phường Long Hòa (khu 2). Tuy nhiên, chỉ chưa đến 4 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tính đến ngày 22.8.2022, công tác giải phóng mặt bằng của khu tái định cư này chưa đến 7,4%. Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng không đồng tình với giá đất bồi thường nên họ không bàn giao mặt bằng.