Căng thẳng cuộc đua vào lớp 6 trường chất lượng cao tại Hà Nội

Vân Trang |

Các kỳ thi vào lớp 6 trường chất lượng cao tại Hà Nội năm nay cũng “nóng” không kém thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10. 

Như mọi năm, mức độ gắt gao nhất thuộc về Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Năm nay, nhà trường tuyển 200 học sinh lớp 6. Hai vòng sơ tuyển và thi tuyển được giữ ổn định như các năm trước.

Vòng sơ tuyển diễn ra từ 2 đến 5.6 bằng cách xét học bạ.

Trong số 17 bài kiểm tra ở tiểu học: Toán, Tiếng Việt (lớp 1, 2); Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (lớp 3); Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh (lớp 4, 5), học sinh phải đạt từ 167 trở lên (trên tổng 170 điểm) mới được coi là hợp lệ.

Như vậy, học sinh đạt 14 điểm 10 và 3 điểm 9 trở lên mới đủ điều kiện thi vào lớp 6 trường này.

Vòng thi tuyển diễn ra vào ngày 23.6. Buổi sáng, học sinh thi Tiếng Việt và Tiếng Anh, chiều thi Toán. Mỗi môn diễn ra trong 45 phút, kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi, không tính điểm ưu tiên, tối đa 30. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề, tổ chức coi và chấm thi.

Ngoài hệ THCS của chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội còn các trường chất lượng cao khác là THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân, THCS Nam Từ Liêm, THCS Chu Văn An - Long Biên.

Trường THCS Nam Từ Liêm đưa ra nhiều điều kiện sơ tuyển. Cụ thể: Lớp 1, 2, học sinh có tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của hai môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 17 điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 8 điểm. Các lớp 3, 4, 5 có tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đạt từ 26 điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 8 điểm.

Trường THCS Thanh Xuân yêu cầu học sinh có điểm định kỳ cuối năm lớp 3, lớp 4, lớp 5 đạt từ 9 trở lên và không yêu cầu điểm lớp 1, 2.

Dự thảo tuyển sinh của Trường THCS Chu Văn An - Long Biên năm học 2023 - 2024 nêu rõ: Vòng 1 (sơ tuyển) yêu cầu điểm kiểm tra định kỳ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (lớp 3, 4, 5) đạt từ 8 điểm/môn trở lên. Ngoài ra, các năm tiểu học của học sinh đánh giá năng lực, phẩm chất từ mức Đạt trở lên, đánh giá các môn và hoạt động giáo dục cuối năm từ mức Hoàn thành trở lên.

Ngoài các trường THCS công lập chất lượng cao nêu trên, công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS tư thục (Trường Ngôi sao, Archimedes, Nguyễn Siêu, DGS...) và các trường THCS trực thuộc đại học (THCS Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng được đánh giá là rất khó bởi khâu sơ tuyển gắt, đề khó, tỷ lệ chọi cao.

Năm nay, kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 của các trường THCS chất lượng cao, trường THCS trực thuộc đại học tại Hà Nội đều diễn ra trong tháng 6.

Năm 2023, Hà Nội tăng gần 39.000 học sinh ở độ tuổi vào lớp 6 so với năm học trước nên dự kiến, số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 các trường chất lượng cao cũng tăng lên. Hiện, nhiều trường đã công bố thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh của trường mình bao gồm: Chỉ tiêu, điều kiện, hồ sơ, thời gian địa điểm kiểm tra đánh giá năng lực... để phụ huynh nghiên cứu, đăng ký.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Gốc rễ của dạy thêm học thêm là căn bệnh thành tích

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Với hơn 36 năm là giáo viên giảng dạy, tôi xin chia sẻ với phụ huynh để hiểu rõ nguồn gốc của nạn dạy thêm, học thêm - vấn đề luôn gây bức xúc cho phụ huynh cũng như dư luận xã hội.

5 điểm/môn đã trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ

Vân Trang |

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học bằng xét học bạ. Nhiều trường có mức điểm sàn thấp, trung bình chỉ khoảng 5 điểm/môn.

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Vân Trang |

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh lớp 6 ít hơn 2 chỉ tiêu so với năm học trước.

Tương lai vị thế của đồng USD

Khánh Minh |

Vị thế của đồng USD được đặt dấu hỏi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, hậu quả từ xung đột Nga - Ukraina và tranh cãi về nợ công Mỹ.

Hơn 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long chỉ mở 1: Lại chờ thêm vài mùa hè nữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi Ban Quản lý vịnh Hạ Long trình phương án quản lý, khai thác một cụm bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì nhiều du khách hy vọng hè này sẽ không còn tình trạng đi du lịch 2-3 ngày trên vịnh Hạ Long mà không được tắm biển. Tuy nhiên, với công văn trả lời mới đây của UBND TP Hạ Long thì trong vòng ít nhất 1-2 năm tới, hàng triệu du khách vẫn phải sử dụng chung một bãi tắm duy nhất trên vịnh Hạ Long.

Điểm khác biệt giữa 2 đệ nhất cầu trụ cao vùng Tây Bắc

Tân Văn |

Cầu Pá Uôn bắc qua sông Đà hung dữ, cầu cạn Móng Sến đi qua thung lũng dốc 3 tầng đều là những điển hình cho sự kỳ vĩ, khát vọng của đất và người Tây Bắc.

Nông dân ồ ạt trồng sầu riêng ở Đắk Lắk, dễ kéo theo nhiều hệ lụy

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gần 1 năm qua, sầu riêng được mùa, được giá, nên nông dân ở Đắk Lắk đã chặt bỏ cây cà phê, tiêu... để chuyển đổi cây trồng. Việc trồng vội vàng, làm một cách ồ ạt rất dễ gây ra nhiều hệ lụy nhãn tiền.

Hồ treo trơ đáy, người dân Cao nguyên đá gồng mình chống hạn

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Những hồ treo chứa nước trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn vốn là nơi dự trữ và cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng bào nhưng vài tháng nay đã rơi vào tình trạng cạn trơ đáy vì khô hạn kéo dài.

Gốc rễ của dạy thêm học thêm là căn bệnh thành tích

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Với hơn 36 năm là giáo viên giảng dạy, tôi xin chia sẻ với phụ huynh để hiểu rõ nguồn gốc của nạn dạy thêm, học thêm - vấn đề luôn gây bức xúc cho phụ huynh cũng như dư luận xã hội.

5 điểm/môn đã trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ

Vân Trang |

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học bằng xét học bạ. Nhiều trường có mức điểm sàn thấp, trung bình chỉ khoảng 5 điểm/môn.

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Vân Trang |

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh lớp 6 ít hơn 2 chỉ tiêu so với năm học trước.