Không thể gia cố, phải tháo dỡ khẩn cấp chung cư sắp sập ở TPHCM

CAO HÙNG |

Ngày 21.8, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản “khẩn” gửi UBND TP đề nghị cho phép tháo dỡ khẩn cấp một chung cư đang nguy cơ sắp sập giữa trung tâm quận 1, TP HCM…

Đó là lô E - chung cư 518 – đường  Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM đã bị  nghiêng 45 cm. Theo Sở Xây dựng, lô E chung cư này đã ở mức độ nguy hiểm cấp C, chỉ sau cấp độ D (cấp độ cao nhất theo tiêu chuẩn nhà nước), độ nghiêng đã vượt quá giới hạn cho phép và cực kỳ nguy hiểm cho người dân lân cận nên không thể kéo dài thời gian.

Trước đó, vào tháng 2.2019, khi xảy ra hiện tượng chung cư bị nghiêng gây xôn xao công luận, đơn vị kiểm định, sau khi khảo sát thực trạng công trình đã đề nghị giải pháp là dỡ tải đi kèm với chống đỡ, gia cường khẩn cấp hoặc tổ chức tháo dỡ một phần công trình.v.v…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, lô E chung cư này đã ở mức độ nguy hiểm cấp C và độ nghiêng đã vượt quá giới hạn cho phép, khó có thể đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và các công trình lân cận như : Trường tiểu học Chương Dương, các chung cư lô A, Xí nghiệp 1-5 và các nhà dân lân cận.

Trong 9 tháng qua, chung cư Võ Văn Kiệt trong tình trạng bị nghiên 45cm, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: T.L

Trong 9 tháng qua, chung cư Võ Văn Kiệt trong tình trạng bị nghiên 45cm, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: T.L

Đặc biệt, theo UBND quận 1: Trước tình trạng báo động của chung cư bị nghiêng, thì 38/38 hộ dân lô E đã đồng ý với chủ chương phá dỡ, xây dựng mới.

Vì vậy trong thẩm quyền chức năng mình, Sở Xây dựng kiến nghị lãnh đạo UBND TP HCM cho phép phá dỡ khẩn cấp công trình và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để xây mới chung cư này. 

Được biết, lô E chung cư  518 Võ Văn Kiệt, quận 1 được Kiến trúc sư trưởng TP HCM cấp phép xây dựng vào tháng 4 năm 1996 cho Công ty Kinh doanh nhà quận 1.

Tháng 8 năm 2018, lô E xuất hiện tình trạng nghiêng lún khiến cư dân bất an. Tháng 1 năm 2019,  Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) đã có kết quả giám định xác định lô E bị nghiêng 45 cm, vượt giới hạn cho phép nhiều lần.

Ngay sau đó, 38 hộ dân đang ở tại đây được khẩn cấp di dời tạm cư tại chung cư 212 Nguyễn Trãi (quận 1), Phạm Viết Chánh (Bình Thạnh), Khánh Hội (quận 4), Vĩnh Lộc (Bình Chánh). Liền kề là Trường tiểu học Chương Dương cũng phải ngừng hoạt động, toàn bộ học sinh được đưa đến điểm học mới.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Khu nhà giàu” Thảo Điền lại khốn khổ vì ngập nước sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều 21.8, cơn mưa lớn đổ xuống đã làm nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) ngập nặng.

Tăng 1 triệu người trong 5 năm, TPHCM "đau đầu" bài toán nhà ở

N.L (T/h) |

Với tình trạng gia tăng dân số khoảng 1 triệu người trong mỗi 5 năm, TP.HCM đang phải đứng trước bài toán khó về nguồn cung nhà ở cho người dân.

Cả trăm nghìn hộ dân trên cả nước đang nằm trong nguy cơ sạt lở

Quách Du |

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp), hiện cả nước có khoảng 100.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm. Số lượng này vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu tăng lên do nhiều yếu tố.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Khu nhà giàu” Thảo Điền lại khốn khổ vì ngập nước sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều 21.8, cơn mưa lớn đổ xuống đã làm nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) ngập nặng.

Tăng 1 triệu người trong 5 năm, TPHCM "đau đầu" bài toán nhà ở

N.L (T/h) |

Với tình trạng gia tăng dân số khoảng 1 triệu người trong mỗi 5 năm, TP.HCM đang phải đứng trước bài toán khó về nguồn cung nhà ở cho người dân.

Cả trăm nghìn hộ dân trên cả nước đang nằm trong nguy cơ sạt lở

Quách Du |

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp), hiện cả nước có khoảng 100.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm. Số lượng này vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu tăng lên do nhiều yếu tố.