Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ nhiều tỉnh xuống 11 độ C

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, ngày 17.12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Ngày và đêm 17.12, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 17.12, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Về tình hình mưa, từ 19h ngày 15.12 đến 19h ngày 16.12, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Kim Loan (Cao Bằng) 44mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 36mm; Như Xuân (Thanh Hoá) 44mm; Thanh Thuỷ (Nghệ An) 47mm; Đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) 46mm.

Từ 19h ngày 16.12 đến 7h ngày 17.12, khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến dưới 50mm một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tà Long (Quảng Trị) 112mm; Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 178mm; TĐ Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 111mm; Hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 88mm; Đại Sơn (Quảng Nam) 62mm; Xã Ea M'Đoal (Đắk Lắk) 52mm.

Từ 19h ngày 13.12 đến 19h ngày 16.12, các khu vực trên cả nước có tổng lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Minh Xuân (Thanh Hoá) 44mm; Thanh Thuỷ (Nghệ An) 47mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 67mm; Đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) 46mm.

Về tình hình hồ chứa thuỷ điện khu vực Bắc Trung Bộ có 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 47/78; Hương Điền: 125/493; Nậm Mô: 15/39;

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Đrinh: 18/68; Sông Hinh: 50/110. Khu vực Tây Nguyên các hồ vận hành bình thường.

Về hồ chứa thuỷ lợi, khu vực Bắc Trung Bộ dung tích trữ trung bình khoảng 70-100% dung tích thiết kế (DTTK). Khu vực Nam Trung Bộ dung tích trữ đạt trung bình khoảng 78-100% DTTK. Khu vực Tây Nguyên, dung tích trữ trung bình khoảng 91-97% DTTK.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Sắp xuất hiện không khí lạnh rất mạnh tăng cường, miền Bắc rét cắt da

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định nền nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ duy trì ở mức thấp trong những ngày tới do có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Thời tiết hôm nay 17.12: Không khí lạnh mạnh bao trùm, có nơi dưới 3 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.12, không khí lạnh rất mạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Vùng núi cao phía đông bắc bộ có nơi dưới 3 độ C.

Người dân Thủ đô thích thú với không khí lạnh hiếm hoi từ đầu mùa đông

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Sau một thời gian dài người dân Hà Nội đón mùa đông trong thời tiết ấm áp, hôm nay (16.12) không khí lạnh được dự đoán là mạnh nhất trong tháng 12 đã chính thức tràn về.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc gây rét sâu kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng sáng 19.12, một bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nói về tội phạm cướp ngân hàng

PHẠM ĐÔNG |

Nêu thực tế trước dịch COVID-19 xảy ra ít vụ việc đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ cướp ngân hàng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, hoạt động phạm tội tức thì rất manh động.

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Cảnh sát truy tìm xe tải ép ngã xe máy trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng 18.12, trao đổi với PV báo Lao Động, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị đang cử cán bộ xác minh thông tin phản ánh trên báo chí về việc một tài xế xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển.

Sắp xuất hiện không khí lạnh rất mạnh tăng cường, miền Bắc rét cắt da

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định nền nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ duy trì ở mức thấp trong những ngày tới do có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Thời tiết hôm nay 17.12: Không khí lạnh mạnh bao trùm, có nơi dưới 3 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.12, không khí lạnh rất mạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Vùng núi cao phía đông bắc bộ có nơi dưới 3 độ C.

Người dân Thủ đô thích thú với không khí lạnh hiếm hoi từ đầu mùa đông

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Sau một thời gian dài người dân Hà Nội đón mùa đông trong thời tiết ấm áp, hôm nay (16.12) không khí lạnh được dự đoán là mạnh nhất trong tháng 12 đã chính thức tràn về.