Không có việc "nữ tình nguyện viên bị chủ trọ đuổi trong đêm"

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khẳng định không có việc chủ trọ đuổi nữ tình nguyện viên phòng chống dịch COVID-19 ra khỏi phòng trọ trong đêm vì nợ tiền phòng quá hạn.

Ngày 17.8, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khẳng định không có việc chủ trọ đuổi nữ tình nguyện viên phòng chống dịch COVID-19 ra khỏi phòng trọ trong đêm vì nợ tiền phòng quá hạn.

Sau khi thông tin phát tán trên mạng, ngày 17.8, UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An đã làm việc với các đương sự liên quan.

Theo ông Lý Bình Sơn - Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, qua làm việc xác định đương sự liên quan đến vụ việc là em B.T.K.S (21 tuổi đang tham gia đội tình nguyện lấy mẫu trên diện rộng ở địa bàn phường Thuận Giao).

B.T.K.S cùng bạn của mình ở phòng trọ tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An từ tháng 2.

Vào lúc 22h20 đêm 16.8, B.T.K.S đi tham gia tình nguyện về phòng trọ nhưng bị chủ trọ khóa cửa. B.T.K.S kêu chủ trọ mở cửa, nhưng chủ trọ không nghe nên B.T.K.S gọi cho bạn lấy gối, mền qua nhà trọ cũ ở nhờ.

B.T.K.S nhờ bạn chung phòng chụp hình cảnh bị đuổi ra khỏi phòng và đăng trên mạng. Sau đó các trang mạng đã copy đăng tải lại.

Qua làm việc với những người sống chung cùng nhà trọ cung cấp thì bà N.T.H (chủ trọ) không có đuổi B.T.K.S ra khỏi phòng trọ do tham gia tình nguyện. Hiện tại bạn của B.T.K.S vẫn ở phòng trọ.

Công an phường Thuận Giao kiểm tra khu trọ, trao hỗ trợ và tuyên truyền phòng dịch. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Công an phường Thuận Giao kiểm tra khu trọ, trao hỗ trợ và tuyên truyền phòng dịch. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Về đời sống của người lao động trên địa bàn phường Thuận Giao trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ông Lý Bình Sơn cho biết, phường đã thành lập đội phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin về y tế, an sinh xã hội. Khi người dân cần gọi điện đến phường hoặc tổng đài 1022, đội phản ứng nhanh sẽ cắt cử lực lượng lập tức hỗ trợ người dân.

Theo ghi nhận phường Thuận Giao là một trong những phường tập trung đông công nhân lao động nhất tỉnh Bình Dương, có đến 86.000 công nhân lao động. Thời gian qua, nhiều lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. UBND phường đã có thư ngỏ kêu gọi các chủ trọ chia sẻ với người lao động. Kết quả có 165 cơ sở giảm từ 100-200.000 đồng/phòng, 665 cơ sở giảm 200-300.000 đồng, 219 cơ sở giảm từ 300-400.000 đồng, 6 cơ sở giảm 50% và 3 cơ sở miễn 100% tiền thuê trọ. Nhiều cơ sở trọ cũng mua thực phẩm hỗ trợ cho người thuê.

Về phía UBND phường cũng đã hỗ trợ gạo, thịt, cá... cho công nhân lao động với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Nhiều nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho người lao động khó khăn. Ảnh
Nhiều nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho người lao động khó khăn. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Công an trao quà cho người lao động ở trọ. Ảnh
Công an trao quà cho người lao động ở trọ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang lập danh sách để tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ và cho biết sẽ minh bạch thông tin, không để xảy ra tiêu cực khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cách liên hệ tổng đài 1022 để được hỗ trợ trong dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài gọi số tổng đài 1022, người dân có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo... cho cơ quan chức năng ở Bình Dương để phản ánh thông tin cũng như nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Bố trí chỗ ở cho nhóm người trú trong ống cống, gầm xe ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhóm người trú trong ống cống, gầm xe container trong thời điểm giãn cách xã hội hiện đã được cơ quan chức năng bố trí chỗ ở, cấp lương thực, đồ dùng sinh hoạt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang lập danh sách để tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ và cho biết sẽ minh bạch thông tin, không để xảy ra tiêu cực khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cách liên hệ tổng đài 1022 để được hỗ trợ trong dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài gọi số tổng đài 1022, người dân có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo... cho cơ quan chức năng ở Bình Dương để phản ánh thông tin cũng như nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Bố trí chỗ ở cho nhóm người trú trong ống cống, gầm xe ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhóm người trú trong ống cống, gầm xe container trong thời điểm giãn cách xã hội hiện đã được cơ quan chức năng bố trí chỗ ở, cấp lương thực, đồ dùng sinh hoạt.