Các nhóm đối tượng khó khăn ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dù chính sách đã có, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng cần hỗ trợ được xác định tương đối đầy đủ. Tuy nhiên ở một số địa phương, việc chi hỗ trợ còn chậm, nhiều nơi lúng túng khiến nhiều lao động khó khăn chưa được hỗ trợ kịp thời. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương vừa có hướng dẫn, bổ sung nội dung giải quyết hỗ trợ theo Quyết định số 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Đối tượng nào được hỗ trợ?

Tính đến nay, đợt dịch COVID-19 thứ 4 đã hoành hành ở Bình Dương hơn 3 tháng. Dịch bệnh khiến hàng nghìn doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, cả 100.000 lao động không có việc làm, không có thu nhập. Nhiều người tiền tích trữ đã cạn, thậm chí hết gạo ăn, có trường hợp phải lên mạng xin hỗ trợ.

Hiện chính sách hỗ trợ người lao động đã có, nhưng ở 1 số địa phương vẫn chưa thống nhất được đối tượng thụ hưởng và các vướng mắc trong thủ tục hồ sơ khiến nhiều người khó khăn vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Sáu - 67 tuổi làm phụ hồ (Thủ Dầu Một) nghỉ việc ở nhà 1 tháng nay, đã hết tiền, sắp hết gạo. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Sáu - 67 tuổi làm phụ hồ (Thủ Dầu Một) nghỉ việc ở nhà 1 tháng nay, đã hết tiền, sắp hết gạo. Ảnh: Đình Trọng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương vừa có hướng dẫn, bổ sung nội dung giải quyết hỗ trợ theo Quyết định số 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Trong đó, về đối tượng được hỗ trợ xác định lại gồm:

1. Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên lề đường không có điểm cố định;

2. Thu gom rác, phế liệu; bốc vác;

3. Vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô 2 bánh và các phương tiện khác có trọng tải 500kg trở xuống; lái xe mô tô 2 bánh chở khách;

4. Bán vé số lưu động;

5. Lao động tay chân mang tính tự do trong lĩnh vực xây dựng;

6. Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú ăn uống, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ);

7. Người lao động làm việc trong các loại hình dịch vụ như: phòng tập thể hình, nhà hàng tiệc cưới, phòng tập yoga, tụ điểm vui chơi giải trí, hát với nhau, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, phòng game, quán bar, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, massage, vật lý trị liệu;

8. Người làm thuê trong lĩnh vực nông nghiệp (chăm sóc vườn, cạo mủ cao su, làm cỏ, be bờ, đắp mương, chăm sóc thu hái rau củ quả, cưa cây ...); người làm thuê trong lĩnh vực dịch vụ (nhận giữ trẻ, chăm sóc trẻ tại nhà, giúp việc gia đình, nhận làm hàng gia công, sửa chữa ô tô, xe gắn máy, thợ hàn, thợ tiện, thợ điện, thợ sơn mài, thợ điêu khắc, tài xế ô tô); người làm thuê cho các cửa hàng hộ gia đình;

Người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp không hoặc có giao kết hợp đồng lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động nhưng chưa tham gia Bảo hiểm xã hội.

9. Người lao động làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp nhưng chưa giao kết hợp đồng lao động hoặc chưa tham gia Bảo hiểm xã hội.

Người thợ xây ở P. Mỹ Phước, Tx Bến Cát hết gạo gọi điện cầu cứu được khu phố hỗ trợ.
Người thợ xây ở P. Mỹ Phước, TX Bến Cát hết gạo gọi điện cầu cứu được khu phố hỗ trợ.

Không cần phô tô giấy tờ, không phân biệt thường trú và tạm trú

Việc lập danh sách, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, chỉ cần các đối tượng trên đang có mặt trong thời điểm lập danh sách. Không phân biệt người dân thường trú hoặc đang ở nhà trọ, nhà thuê (tính luôn cả người tạm trú nhưng chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương).

Về thủ tục, đối với người lao động thuộc nhóm 1-8 thì nhận đơn đăng ký hưởng chính sách thông qua: Tổ trưởng dân phố, Trưởng khu/ấp, Tổ COVID cộng đồng, chủ nhà trọ hoặc các đầu mối khác cho chính quyền cấp xã phân công. Người lao động chỉ cần kê khai và cam kết nội dung để nộp, không cần phô tô gửi kèm bất cứ loại giấy nào.

Đối với người lao động nhóm 9 thì người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm địn và trình Sở phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Cần thực hiện nhanh các chính sách hỗ trợ

Tỉnh Ủy Bình Dương cũng cho biết, vừa chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện nhanh các chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn theo quy định. Nhất là hỗ trợ tiền nhà trọ, quà cho công nhân lao động khó khăn.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương quyết giữ chặt và mở rộng vùng xanh để kiểm soát dịch trước 1.9

ĐÌNH TRỌNG |

Thực hiện Nghị quyết 86 của Chính Phủ, tỉnh Bình Dương đang nỗ lực triển khai các giải pháp để kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trước ngày 1.9.

Bình Dương hỗ trợ chi phí mai táng nạn nhân tử vong do COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, số ca mắc COVID-19 đã lên tới 37.300 người, trong đó khoảng 300 người tử vong. Nhiều lao động nhập cư quá khó khăn không thể lo đủ chi phí mai táng cho người thân.

Bình Dương thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng cho NLĐ khó khăn đang ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương vừa bàn bạc và thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng mỗi người lao động khó khăn đang ở trọ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương quyết giữ chặt và mở rộng vùng xanh để kiểm soát dịch trước 1.9

ĐÌNH TRỌNG |

Thực hiện Nghị quyết 86 của Chính Phủ, tỉnh Bình Dương đang nỗ lực triển khai các giải pháp để kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trước ngày 1.9.

Bình Dương hỗ trợ chi phí mai táng nạn nhân tử vong do COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, số ca mắc COVID-19 đã lên tới 37.300 người, trong đó khoảng 300 người tử vong. Nhiều lao động nhập cư quá khó khăn không thể lo đủ chi phí mai táng cho người thân.

Bình Dương thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng cho NLĐ khó khăn đang ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương vừa bàn bạc và thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng mỗi người lao động khó khăn đang ở trọ.