Theo đó, hai dự án mở rộng sản xuất của nhà máy xi măng Thăng Long và Hạ Long bên cạnh nhà máy xi măng hiện nay sẽ không được thực hiện bởi những vị trí này rất gần với khu vực dân cư của huyện Hoành Bồ và TP. Hạ Long - vốn dĩ đã gây ra nhiều bất cập và hệ lụy ảnh hưởng về môi trường xung quanh.
Đối với các dự án nhà máy xi măng đang hoạt động (Cẩm Phả, Lam Thạch, Hạ Long, Thăng Long), tỉnh Quang Ninh yêu cầu các nhà máy có các giải pháp đảm bảo các yêu cầu cảnh quan và môi trưởng khu vực lân cận.
Sau năm 2030, các nhà máy này phải ngừng hoạt động, hoặc di chuyển sang khu vực khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm xung quanh. Việc quy hoạch bất hợp lý đối với 3 nhà máy hiện nay nằm ngay bên bờ vịnh khiến Quảng Ninh đang dần phải nếm trải những tác động về môi trường và cảnh quan, trong khi địa phương này xác định phát triển du lịch là trọng tâm với điểm nhấn là các thắng cảnh nổi tiếng vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long.