Khởi tố người phụ nữ tạt dầu sôi vào hàng xóm tại TP Hồ Chí Minh

Trí Minh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối Hồ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1964, ngụ phường 8, quận 3) về hành vi tạt dầu sôi vào hàng xóm.

Sau nhiều tháng điều tra, công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố người phụ nữ tạt dầu sôi vào hàng xóm vì bị nhắc nhở việc dựng xe.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, trưa 7.6, gia đình chị Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, ngụ quận 3. TP Hồ Chí Minh) đang ở trong nhà trên đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 thì 1 chiếc xe ôtô đi tới đậu ở quán cơm bên cạnh nhà bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1964, ngụ quận 3) và xe có đậu lấn sang nhà bà Ly.

Lúc này, cha của bà Ly là ông Đặng Quý Huỳnh Long (73 tuổi, ngụ căn nhà trên) ra nhắc nhở thì ông Trần Duy Tài (54 tuổi, là chủ quán cơm) chửi bới thách thức. Sau đó, ông Tài chạy ra xô xát với ông Long khiến ông Long bị thương ở phần đầu.

Nạn nhân Ly bị bỏng cấp độ II. Ảnh: Cao Huân.
Nạn nhân Ly bị bỏng cấp độ II. Ảnh: Cao Huân.

Chị Ly thấy bố bị đánh nên chạy ra can ngăn, bất ngờ bà Hạnh (vợ của ông Tài) cầm chảo dầu đang chiên cá trên bếp chạy ra tạt vào người chị Ly gây bỏng nặng. Người dân vội đưa chị Ly tới cấp cứu ở bệnh viện và báo công an đến điều tra vụ việc. Theo kết quả giám định pháp ly, bà Ly bị thương tật 23%.

Công an sau đó đã tổ chức lấy lời khai, bà Hạnh thừa nhận đã dùng dầu tạt vào người bà Ly và xin được bồi thường tiền thuốc men, viện phí. Phía bà Ly cũng xác nhận bà Hạnh có đến xin lỗi và ngỏ lời bồi thường nhưng bà không đồng ý, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Bà Hạnh bị khởi tố và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Chân tướng 2 nghi phạm vụ tạt axit hủy hoại khuôn mặt nữ phụ bếp

Sương Mai |

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tạt axit xuất phát từ sự ghen tuông của bạn trai nữ phụ bếp - người đã thuê một thanh niên 31 tuổi thực hiện tội ác.

Nỗi đau của nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt

Sương Mai |

Liên quan đến vụ một nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, chị Bùi Thị Nh., nạn nhân của sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại phút giây khi tai họa bất ngờ ập đến.

TP HCM: Nhắc nhở chuyện đậu xe, bị tạt chảo dầu chiên cá

Huân Cao |

Thấy xe ôtô hàng xóm đậu lấn sang nhà mình, bà Đặng Thị Ngọc Ly, ngụ quận 3 (TP HCM) sang nhắc nhở và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, nhà hàng xóm bất ngờ dùng chảo dầu đang chiên cá tạt thẳng vào người bà Ly khiến nạn nhân bỏng nặng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chân tướng 2 nghi phạm vụ tạt axit hủy hoại khuôn mặt nữ phụ bếp

Sương Mai |

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tạt axit xuất phát từ sự ghen tuông của bạn trai nữ phụ bếp - người đã thuê một thanh niên 31 tuổi thực hiện tội ác.

Nỗi đau của nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt

Sương Mai |

Liên quan đến vụ một nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, chị Bùi Thị Nh., nạn nhân của sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại phút giây khi tai họa bất ngờ ập đến.

TP HCM: Nhắc nhở chuyện đậu xe, bị tạt chảo dầu chiên cá

Huân Cao |

Thấy xe ôtô hàng xóm đậu lấn sang nhà mình, bà Đặng Thị Ngọc Ly, ngụ quận 3 (TP HCM) sang nhắc nhở và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, nhà hàng xóm bất ngờ dùng chảo dầu đang chiên cá tạt thẳng vào người bà Ly khiến nạn nhân bỏng nặng.