Nỗi đau của nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt

Sương Mai |

Liên quan đến vụ một nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, chị Bùi Thị Nh., nạn nhân của sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại phút giây khi tai họa bất ngờ ập đến.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Bùi Thế Thành, Trưởng công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, cho biết, Công an huyện Cao Phong đang tập trung xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Hiện tại, chị Bùi Thị Nh. (sinh năm 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang được điều trị tại khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương.

Sau khi bị đối tượng lạ mặt tạt axit, một phần khuôn mặt cùng hai bên cánh tay của chị Nh. bị bỏng nặng. Mắt trái của người phụ nữ này gần như bị hỏng. Các bác sĩ phải dùng dung dịch nhỏ trực tiếp từng giọt để chị Nhâm bớt thương tổn do vết bỏng gây ra.

Đối tượng lạ mặt bất ngờ tạt axit vào nữ phụ bếp. Clip: FB

Tối 26.8, trao đổi với PV, chị Nh. cho biết suốt những ngày qua chị không thể chợp mắt vì đau rát.

Theo lời kể của người phụ nữ này, khi đối tượng lạ mặt bước vào khu bếp nơi chị làm việc thì chị tưởng đó là khách nên không đề phòng gì đến khi bị người đàn ông kia tạt thẳng ca axit vào người chị Nh. đã vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng, la hét gì.

“Lúc đó mặt và mắt tôi bỏng rát nên hoảng loạn chạy về phía khu vực xô, chậu đựng nước với hy vọng rửa tránh bị bỏng. Ngay sau đó tôi được đưa đi cấp cứu rồi bất tỉnh cho tới khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện”, chị Nhâm chia sẻ.

Được biết, cách đây hơn 9 năm, chồng chị Nh. không may qua đời vì tai nạn giao thông. Chị một mình làm thuê lo cho hai con ăn học. Hiện tại con trai cả đã 17 tuổi đang học cấp 3 tại thành phố Hoà Bình, còn người con trai thứ 2 đang học cấp 2. Mấy ngày qua, hai con của chị luôn lo cho sức khoẻ của mẹ.

Cùng trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu nạn nhân) cho biết sau khi sự việc xảy ra, chị Nh. luôn trong tình trạng tâm lí bất an.

“Mấy hôm nay chị ấy đau rát vì vết bỏng tôi luôn phải bên cạnh, chị ấy cũng sợ hãi vì sợ bị đối tượng lạ mặt tiếp tục gây hại. Gia đình tôi mong cơ quan công an sớm bắt được nghi phạm”, chị Sinh chia sẻ.

Hiện lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra truy lùng đối tượng gây án.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 18.8, chị Nh. đang làm việc tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hoà Bình) thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới áp sát, hắt cốc đựng chất lỏng nghi là axit vào mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Gia cảnh éo le của nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt khi đang làm việc

Sương Mai |

Mới đến làm việc được 12 ngày, chị  Bùi Thị Nh. (sinh năm 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đã gặp phải tai họa đau lòng. Đằng sau nỗi đau về thể xác, người phụ nữ này còn có 1 hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Tước quân tịch, bắt giam thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới

H.VINH |

Thiếu úy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Đà Nẵng tạt axit vào mặt vợ sắp cưới của mình, đã bị tước quân tịch, khởi tố và bắt giam.

8 năm tù cho kẻ tạt axit vào người yêu

HOÀNG VINH |

Ngày 9.10, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Tuấn (20 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Gia cảnh éo le của nữ phụ bếp bị tạt axit vào mặt khi đang làm việc

Sương Mai |

Mới đến làm việc được 12 ngày, chị  Bùi Thị Nh. (sinh năm 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đã gặp phải tai họa đau lòng. Đằng sau nỗi đau về thể xác, người phụ nữ này còn có 1 hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Tước quân tịch, bắt giam thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới

H.VINH |

Thiếu úy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Đà Nẵng tạt axit vào mặt vợ sắp cưới của mình, đã bị tước quân tịch, khởi tố và bắt giam.

8 năm tù cho kẻ tạt axit vào người yêu

HOÀNG VINH |

Ngày 9.10, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Tuấn (20 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội giết người và hủy hoại tài sản.