Khởi sắc bộ mặt nông thôn mới ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Với xuất phát điểm thấp, thế nhưng, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay, trở thành những miền quê đáng sống.
Sau khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở Đắk Nông đã có nhiều đổi thay, trở thành những miền quê đáng sống. Ảnh: Phan Tuấn
Sau khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở Đắk Nông đã có nhiều đổi thay, trở thành những miền quê đáng sống. Ảnh: Phan Tuấn

Mang lại sự hài lòng cho người dân

Thành phố Gia Nghĩa là địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Nông được công nhận về đích NTM. Thay đổi mạnh mẽ nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm trên địa bàn đã được đầu tư bài bản, tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất.

Giai đoạn 2011-2020, thành phố Gia Nghĩa huy động được hơn 3.000 tỉ đồng để thực hiện xây dựng ntm. Trong đó, doanh nghiệp đóng góp 45 tỉ đồng, Nhân dân đóng góp 18 tỉ đồng, còn lại là ngân sách Nhà nước.

Từ đó, các địa phương đã được đầu tư sửa chữa, mở mới trên 165km đường nhựa, bê tông. Đến nay, toàn bộ hệ thống giao thông tại các xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

Kể từ năm 2020 đến nay, thành phố Gia Nghĩa đã không còn hộ nghèo, chỉ còn 99 hộ thuộc diện cận nghèo, chiếm 0,53% trong tổng dân số trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn các xã có gần 92% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định, không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát. Đến tháng 6.2022, thu nhập bình quân đầu người 2 xã này đạt 52 triệu đồng/người, tăng 2,6 lần so với 2011.

Gia đình chị Bùi Thị Thảo đã chuyển đến sinh sống ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa hơn 20 năm nay. Sau khi địa phương triển khai xây dựng NTM thì chị Thảo đã chứng kiến nhiều sự thay đổi ở quê hương thứ 2 của mình.

Hạ tầng giao thông ở khu vực nông thôn ngày càng được đầu tư đồng bộ, theo hướng khang trang hiện đại. Ảnh: Phan Tuấn
Chương trình xây dựng NTM ở Đắk Nông đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân cùng chung tay thực hiện. Ảnh: Phan Tuấn

Theo chị Thảo, năm 2011 trở về trước, đa số người dân đều sống trong những căn nhà gỗ, mái lợp tôn thô sơ sài, nhưng nay đã xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang.

Trước đây, muốn mua hàng hóa, bà con phải đi xa, ra trung tâm nhưng nay ở ngay trong thôn, trong xã, có rất nhiều cửa hàng, siêu thị mini với đa dạng hàng hóa chất lượng, giá cả cạnh tranh.

Còn ông K’Wơn, ở xã Đắk Nia phấn khởi cho biết: "Ngoài việc được đầu tư về hạ tầng điện, đường, trường, trạm... thì Nhà nước còn quan tâm phát triển du lịch, giúp bà con giữ gìn bản sắc dân tộc, có thêm thu nhập ở ngay mảnh đất mình sinh sống".

Không riêng gì người dân ở thành phố Gia Nghĩa phấn khởi với chương trình xây dựng NTM. Theo kết quả khảo sát đánh giá của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tỷ lệ hài lòng của người dân về công tác xây dựng nông thôn mới là rất cao.

Cụ thể, bình quân có 94% người dân trên địa bàn xã hài lòng về “công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân về xây dựng nông thôn mới”, 91,6% hài lòng về “tính công khai, minh bạch trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, còn có 91,6% người dân hài lòng về “việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của người dân theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.

Đời sống của người dân nông thôn ở tình Đắk Nông ngày càng được nâng cao và có chiều sâu. Ảnh: Phan Tuấn
Đời sống của người dân nông thôn ở tình Đắk Nông ngày càng được nâng cao và có chiều sâu. Ảnh: Phan Tuấn

Ở gốc độ khác, đã có đến 91,1% người dân hài lòng về “các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực, trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài ra, cũng có đến 91,4% người dân cũng đã hài lòng về “việc huy động đóng góp của người dân bằng tiền, lao động, tài sản được thực hiện hợp lý, công bằng, công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận, không tạo ra áp lực và khó khăn cho người dân”.

Đặc biệt, 95,6% số hộ được hỏi đều có hài lòng chung về kết quả Chương trình xây dựng NTM, nhất là về các lĩnh vực như:  Hệ thống giao thông; điện; chất lượng giáo dục; công tác chăm lo sức khỏe, chất lượng khám chữa bệnh...

Bộ mặt nông thôn phát triển mạnh mẽ

Năm 2010, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thì xuất phát điểm của các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều rất thấp.

Trong đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn yếu kém, tình hình phát triển sản xuất còn manh mún, tự phát, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nông dân, doanh nghiệp.

Xa biên giới Quảng Trực, ở huyện Tuy Đức ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Phan Tuấn
Xa biên giới Quảng Trực, ở huyện Tuy Đức ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Phan Tuấn

Bằng chứng là tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 29,25%), thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng/năm. Đánh giá theo Bộ tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh năm 2011 thì bình quân mỗi xã mới đạt 3,1 tiêu chí/xã.

Theo đó, xã đạt cao nhất mới chỉ đạt 9 tiêu chí, có đến 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 75,4%). Tuy nhiên sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân thì đến nay Chương trình đã đạt được những kết quả khá nổi bật.

So với năm 2010, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đắk Nông tăng gần 4 lần. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn hơn 11,19%, giảm hơn 60% so với cách đây 10 năm.

Hiện toàn tỉnh có 35/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 1 thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 2 huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

"Thực tế trên là minh chứng rõ nét nhất cho việc cộng đồng dân cư nông thôn rất tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Từ đó, bộ mặt vùng quê ở Đắk Nông ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống được nâng cao theo hướng toàn diện" - ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho hay.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

TP.Buôn Ma Thuột chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - TP.Buôn Ma Thuột chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Đắk Nông phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Phan Tuấn |

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác nội lực, thúc đẩy nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn. Về phía tỉnh Đắk Nông xác định việc thực hiện chương trình OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Người dân hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới

TIẾN DŨNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Phong Sơn là một trong hai xã của huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) sẽ cán đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2022. Chính quyền và người dân nơi đây đã và đang nỗ lực, đồng lòng xây dựng quê hương. Người góp công, người góp của, người hiến đất làm đường đã tạo thành phong trào xây dựng Nông thôn mới ra khắp 13 thôn của xã.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TP.Buôn Ma Thuột chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - TP.Buôn Ma Thuột chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Đắk Nông phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Phan Tuấn |

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác nội lực, thúc đẩy nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn. Về phía tỉnh Đắk Nông xác định việc thực hiện chương trình OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Người dân hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới

TIẾN DŨNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Phong Sơn là một trong hai xã của huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) sẽ cán đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2022. Chính quyền và người dân nơi đây đã và đang nỗ lực, đồng lòng xây dựng quê hương. Người góp công, người góp của, người hiến đất làm đường đã tạo thành phong trào xây dựng Nông thôn mới ra khắp 13 thôn của xã.