Khó kiểm soát hoạt động cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược

THU GIANG |

Để được cấp chứng chỉ hành nghề y dược, người học phải trải qua thời gian đào tạo khắt khe với quy trình thủ tục chặt chẽ. Thế nhưng việc thuê các loại bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y dược gần đây lại trở nên quá dễ dàng.

Làm bằng giả, mua được cả tiêu chuẩn GPP
Tài khoản facebook Minh Huyền báo giá thuê chứng chỉ hành nghề y dược cho phóng viên là 4,5 triệu đồng/tháng nhưng phải thuê 5 năm trở lên và đòi tăng giá theo từng năm.
Hay N.T.K (SN 1990, một dược sĩ đại học tại Hà Nội) không ngại ngần chia sẻ việc bản thân cũng cho thuê bằng: “Cho thuê mỗi tháng thu về được 3 triệu đồng để tăng thêm thu nhập. Nếu cơ quan chức năng đi kiểm tra thì N.T.K sẽ được báo trước, không lo sự cố”.

Đáng chú ý, nhiều tài khoản facebook trên các hội nhóm còn ngang nhiên quảng cáo nhận làm bằng Đại học y dược giả với giá 5 triệu đồng, hỗ trợ 100% thủ tục để nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP (thực hành tốt quản lí nhà thuốc) nhằm tăng uy tín đối với người tiêu dùng.

Qua điện thoại, một người tên T.N cho biết, có thể làm bằng giả, tiêu chuẩn GPP tại Hà Nội. Người này quảng cáo: "Bên mình có dịch vụ hỗ trợ làm bằng y dược giả với mức giá 5 triệu đồng/bằng, dùng được mãi mãi.
Ngoài ra, còn hỗ trợ làm thủ tục nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP với mức giá 6 triệu đồng, hỗ trợ từ đầu đến cuối, từ việc cấp phép, thẩm định diện tích, những yêu cầu để tính điểm nhà thuốc tốt. Nếu cửa hàng mới chỉ đạt yêu cầu 80% thì đơn vị cũng sẽ tìm cách "bôi trơn" cho đoàn thẩm định, chỉ 45 ngày là hoàn thành".

Siết chặt kiểm tra, giám sát

Theo thông tin từ Sở Y tế (Hà Nội), thời gian qua trong quá trình kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập phát hiện một số vi phạm như: hành nghề quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt; sử dụng nhân sự không đủ điều kiện trong hoạt động hành nghề; thu tiền dịch vụ y tế, bán thuốc cao hơn giá niêm yết... Đặc biệt còn tồn tại tình trạng cung cấp dịch vụ y tế khi chưa được cấp giấy phép.
Thông tin từ Sở Y tế cho hay, nguyên nhân là bởi một bộ phận cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập coi trọng lợi nhuận, không tuân thủ đầy đủ các quy định về hành nghề khám chữa bệnh và cung ứng thuốc. Trong khi đó, việc lựa chọn sử dụng dịch vụ y tế, thói quen tự mua thuốc của người dân còn dễ dãi.
Công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép còn gặp nhiều khó khăn do nhân lực còn ít, trong khi số lượng cơ sở hành nghề lớn, địa bàn quản lí rộng; mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này chưa đủ sức răn đe.

Để chấn chỉnh các cơ sở này, loại bỏ các sai phạm, ngành y tế Hà Nội cần phối hợp với lực lượng chức năng, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Đặc biệt, cần bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép cho các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập.

Trao đổi với Lao Động, Dược sĩ Nguyễn Văn Luân - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) - cho biết, việc mượn bằng cấp để mở hiệu thuốc như hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đe doạ trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Một bằng dược sĩ chỉ được đứng tên để mở quầy thuốc, nhà thuốc ở một nơi và dược sĩ đứng tên phải chịu trách nhiệm về hoạt động của quầy thuốc, nhà thuốc đó.

Theo luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị - việc thuê, mượn bằng y dược là hành vi nguy hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực y dược liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.
Hành vi cho thuê chứng chỉ hành nghề dược, chứng chỉ hành nghề khám bệnh là hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 6 Luật Dược 2016. Về chế tài xử phạt, Nghị định 117/2020 quy định rõ hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược có thể bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng.
Luật sư nhấn mạnh, việc ngăn chặn, xử lí, phát hiện việc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề để đứng tên đăng ký kinh doanh, hành nghề không khó. Tuy nhiên việc phát hiện, xử lí lại chưa được nhiều.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập khoa Dược

Trang Hà - Bắc Hà |

Ngày 24.5, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố thành lập khoa Dược (gồm 8 bộ môn và 3 phòng thí nghiệm) nhằm triển khai vận hành chương trình đào tạo Dược học theo mô hình hiện đại, đáp ứng yêu cầu và sứ mệnh đào tạo nhân tài, định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn.

Một công ty dược bị phạt 340 triệu đồng

Thu Trang |

Công ty Dược phẩm Đạt Vi Phú bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phạt 340 triệu đồng do nhiều vi phạm trong việc kê khai lại giá thuốc và không có giấy phép nhập khẩu đối với nguyên liệu làm thuốc theo quy định.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ trao 81 Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân

Phong Linh |

Ngày 27.2, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng 81 Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho thầy cô đang công tác tại trường.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập khoa Dược

Trang Hà - Bắc Hà |

Ngày 24.5, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố thành lập khoa Dược (gồm 8 bộ môn và 3 phòng thí nghiệm) nhằm triển khai vận hành chương trình đào tạo Dược học theo mô hình hiện đại, đáp ứng yêu cầu và sứ mệnh đào tạo nhân tài, định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn.

Một công ty dược bị phạt 340 triệu đồng

Thu Trang |

Công ty Dược phẩm Đạt Vi Phú bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phạt 340 triệu đồng do nhiều vi phạm trong việc kê khai lại giá thuốc và không có giấy phép nhập khẩu đối với nguyên liệu làm thuốc theo quy định.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ trao 81 Kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân

Phong Linh |

Ngày 27.2, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng 81 Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho thầy cô đang công tác tại trường.