Loạn cho thuê bằng, chứng chỉ để mở nhà thuốc tại Hà Nội

THU GIANG |

Tấm bằng dược sĩ đại học, chứng chỉ hành nghề dược… đang được nhiều đối tượng trong các hội nhóm mạng xã hội gần đây quảng cáo, giới thiệu cho thuê với mức giá từ 2 - 4,5 triệu đồng/tháng để kinh doanh, mở hiệu thuốc tràn lan từ thành thị đến nông thôn.

Thuê bằng, chứng chỉ hành nghề dễ dàng

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, do là ngành đặc thù nên gần đây trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều đối tượng đã ngang nhiên đăng tải thông tin cho thuê bằng dược sĩ đại học, chứng chỉ hành nghề dược với mức giá chỉ vài triệu đồng.

Truy cập vào hội nhóm có hàng chục nghìn thành viên, PV Báo Lao Động nhận thấy tại đây có nhiều người công khai danh tính, số điện thoại, email khi trao đổi về việc cho thuê bằng cấp, chứng chỉ hành nghề dược.

Chỉ cần một dòng trạng thái hỏi thuê bằng được đăng tải, ngay lập tức sẽ có hàng chục người nhận là dược sĩ chào mời và để lại thông tin như “liên hệ mình trực tiếp mình nhé”, “em có bằng chính chủ đây ạ, cho thuê giá rẻ thôi” hoặc “mình có chứng chỉ hành nghề 18 tháng do Sở Y tế Hà Nội cấp, ai cần thì liên hệ số điện thoại 0866022xxx”...

Trong vai người có nhu cầu muốn thuê chứng chỉ hành nghề dược để mở nhà thuốc, phóng viên được một người có tài khoản facebook tên Linh An cho biết, sẵn sàng thương lượng cho thuê chứng chỉ hành nghề với giá mỗi tháng 4 triệu đồng, thuê bằng dược sĩ đại học 6 triệu đồng, nếu hợp tác lâu dài thì có thể được giảm giá thêm.

Bày tỏ sự lo lắng khi cơ quan chức năng sẽ kiểm tra thủ tục, giấy tờ thường xuyên, Linh An tiết lộ, về mặt pháp lí, người thuê chỉ cần đứng tên đại diện nhà thuốc định mở. Mỗi lần cơ quan chức năng đến thẩm định, kiểm tra chỉ cần nhắn trước thì Linh An sẽ có mặt ngay nên người thuê chứng chỉ hành nghề cứ yên tâm làm ăn, kinh doanh.

"Về nguyên tắc thì khi mở nhà thuốc ở Hà Nội, chị nên thuê bằng, chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội thì hai bên mới có thể thường xuyên hỗ trợ cho nhau khi cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất. Để mở nhà thuốc chỉ cần mặt bằng rộng vừa đủ, sạch sẽ, chị có thể vừa bán thuốc kết hợp tư vấn bán thực phẩm chức năng thì mỗi tháng có thể kiếm được vài chục triệu" - người cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược tên Minh (huyện Ba Vì, Hà Nội) nói.
Nở rộ cho thuê bằng, chứng chỉ để mở nhà thuốc tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình: Thu Giang
Nở rộ cho thuê bằng, chứng chỉ để mở nhà thuốc tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình: Thu Giang 

Hàng thuốc mọc lên nhan nhản

Thống kê mới đây của Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 8.796 cơ sở hành nghề dược, trong đó có 4.625 nhà thuốc, 2.848 quầy thuốc, 1.202 doanh nghiệp bán buôn thuốc và 121 cơ sở tổ chức với hình thức khác.

Năm 2022, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên, định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh thuốc với tổng số 217 cơ sở hành nghề, trong đó, 32 cơ sở bán buôn, 185 cơ sở bán lẻ.

Dù không tiết lộ cụ thể lí do nhưng Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 123 cơ sở; chuyển phòng y tế quận, huyện, thị xã xử lí 51 cơ sở bán lẻ.

Theo nguyên một lãnh đạo Bộ Y tế, thực trạng cho thuê bằng diễn ra khá phổ biến, thậm chí có dược sĩ cho thuê bằng để mở nhà thuốc ở nhiều nơi khác nhau trong một tỉnh.

Đáng chú ý, để “lách luật”, các bài đăng này sẽ dùng những cụm từ viết tắt như “cchn” (chứng chỉ hành nghề), hoặc dùng từ “hỗ trợ” nhưng thực chất là môi giới, tư vấn cho thuê chứng chỉ với mức giá hàng triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động, Dược sĩ Ngô Thị Hằng - Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội - cho hay, những hành vi cò mồi, môi giới cho thuê bằng dược sĩ đại học, chứng chỉ hành nghề y dược xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Theo quy định, những ai đã tốt nghiệp hệ đào tạo Cao đẳng dược và có xác nhận thực nghiệm tay nghề tại các cơ sở chuyên môn hợp pháp thì sẽ đủ điều kiện kinh doanh quầy thuốc. Tuy nhiên, người có tấm bằng Cao đẳng dược chỉ được phép mở quầy thuốc, không được phép mở nhà thuốc lớn. Do đó vì lợi nhuận kinh doanh, nhiều người mới có nhu cầu thuê thêm bằng dược sĩ hệ đại học, thuê chứng chỉ hành nghề để mở nhà thuốc tại quận, huyện trung tâm.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Đơn thuốc bất thường ở BV Hà Đông: Xử phạt nhà thuốc bệnh viện

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến những sai phạm trong việc kê đơn thuốc đầu vào tại Khoa Phụ sản- Bệnh viện đa khoa Hà Đông, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết sau quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm.

Mua bán morphine: Thu hồi giấy phép 2 nhà thuốc sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Lao Động về tình trạng ngang nhiên bán morphine trái pháp luật với giá cắt cổ, hai nhà thuốc gần Bệnh viện K3 Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) đã bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép. Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy lời khai các trường hợp có liên quan tại Phòng khám Đa khoa Minh Tâm (địa chỉ số 12A Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm) – nơi nhóm PV ghi nhận cận cảnh bác sĩ ngang nhiên ngã giá để bán morphine ngay bên trong phòng khám.

Thuocsi.vn trao tặng hơn 500 túi thuốc nghĩa tình cho cộng đồng nhà thuốc Miền Trung

Hiền Ngân |

Dự án “Túi Thuốc Nghĩa Tình” của thuocsi.vn những ngày vừa qua đã trao tặng hơn 500 túi quà bao gồm các dược phẩm thiết yếu cho cộng đồng nhà thuốc/ quầy thuốc ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là những địa phương đã và đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ hai cơn bão số 4 và số 5.

Đề thi Văn dễ, thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên KHXH&NV tự tin đạt điểm cao

Trà My |

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội không khó.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo khẩn tháo gỡ tình trạng thiếu máu tại ĐBSCL

Trường Nhân |

Trước mắt, TP Cần Thơ tiếp tục xin chi viện nguồn máu từ TPHCM để đảm bảo công tác điều trị trong thời gian triển khai đấu thầu khẩn để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất và vật tư y tế tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Nga đặt ưu tiên giải quyết áp lực từ phương Tây

Ngọc Vân |

Nga cho biết đang tập trung vào việc chống lại các nỗ lực của phương Tây châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga.

Vinh quang Việt Nam và nghị lực của những bóng hồng bản lĩnh

PHẠM ĐÌNH |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Từ Nguyễn Thị Oanh đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều là những tấm gương của những cô gái đầy nghị lực đã, đang được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam".

Ăn theo mùa vải, kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Hải Dương

Lương Hà |

Hải Dương - Mùa vải vào dịp cao điểm ở huyện Thanh Hà cũng là lúc nhiều nghề "ăn theo" mùa vải nở rộ, kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Đơn thuốc bất thường ở BV Hà Đông: Xử phạt nhà thuốc bệnh viện

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến những sai phạm trong việc kê đơn thuốc đầu vào tại Khoa Phụ sản- Bệnh viện đa khoa Hà Đông, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết sau quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm.

Mua bán morphine: Thu hồi giấy phép 2 nhà thuốc sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Lao Động về tình trạng ngang nhiên bán morphine trái pháp luật với giá cắt cổ, hai nhà thuốc gần Bệnh viện K3 Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) đã bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép. Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy lời khai các trường hợp có liên quan tại Phòng khám Đa khoa Minh Tâm (địa chỉ số 12A Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm) – nơi nhóm PV ghi nhận cận cảnh bác sĩ ngang nhiên ngã giá để bán morphine ngay bên trong phòng khám.

Thuocsi.vn trao tặng hơn 500 túi thuốc nghĩa tình cho cộng đồng nhà thuốc Miền Trung

Hiền Ngân |

Dự án “Túi Thuốc Nghĩa Tình” của thuocsi.vn những ngày vừa qua đã trao tặng hơn 500 túi quà bao gồm các dược phẩm thiết yếu cho cộng đồng nhà thuốc/ quầy thuốc ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là những địa phương đã và đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ hai cơn bão số 4 và số 5.