Khánh Hòa kiểm tra việc xin khai thác đất rừng để xây cao tốc Vân Phong

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hiện nay tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang đang thiếu hụt nguồn đất đắp. Từ thực tế này, chủ đầu tư đề xuất thăm dò, khai thác đất rừng tại lâm trường Bắc Khánh Hòa.

Sáng 11.5, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kiểm tra, thị sát Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án này dài 83,35km, tổng mức đầu tư 11.808 tỉ đồng, do Ban Quản lý (BQL) Dự án 7 làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tại km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh); điểm cuối tại km368+350, vị trí giao với QL27C (Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh). Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối với điểm đầu dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa, đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện 2 gói thầu xây lắp đã đồng loạt triển khai thi công với thời gian 1.020 ngày tính từ ngày khởi công, nhưng còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân một phần do mặt bằng thi công và mỏ vật liệu đất đắp chưa được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho khai thác, đặc biệt là tại gói thầu XL01 hiện nay chưa có đất để đắp.

Cũng trong cuộc họp vào đầu tháng 5 với tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư đề xuất khảo sát, bổ sung một số mỏ đất trong đó,  ưu tiên các mỏ đất tại lâm trường thuộc BQL Rừng Phòng hộ Bắc Khánh Hòa (lâm trường Bắc Khánh Hòa). Diện tích khảo sát, thăm dò khoảng 1.000ha.

Có mặt trong đoàn thị sát, ông Lê Tấn Bản – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, hiện nay chủ đầu tư đã đề xuất khai thác khoảng 70ha đất thuộc lâm trường Bắc Khánh Hòa.

“Chủ đầu tư nói rằng cần khoảng 70ha đất lâm trường Bắc Khánh Hòa để khai thác đất phục vụ xây cao tốc. Hiện chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đang rà soát và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo” – ông Lê Tấn Bản thông tin thêm.

Trong khi đó, đại diện BQL Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa giải thích thêm, đối với diện tích đất lâm nghiệp mà BQL Dự án 7 xin khai thác trong lâm phần do ban quản lý, hiện đơn vị chưa có kế hoạch trồng rừng.

Trước đề nghị của chủ đầu tư xin khai thác đất lâm nghiệp để xây cao tốc, đại diện lâm trường Bắc Khánh Hòa nói đây là chủ trương lớn của tỉnh và Trung ương và sẽ thực hiện theo các chỉ đạo của cấp trên.

Cũng nói thêm rằng lâm trường Bắc Khánh Hòa hiện đang quản lý 53.000ha rừng và đất rừng kéo dài từ địa phận huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang là 1 trong 3 dự án cao tốc đang được thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong tổng số 3 dự án cao tốc đang xây dựng, đến nay dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đang hoàn thành và sẽ thông xe trong tháng 5.2023.

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư sơ bộ là 21.935 tỉ đồng, chiều dài 117,5km.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công bố kế hoạch sử dụng đất các địa phương ở Khánh Hòa năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố.

Doanh nghiệp xin khai thác 1.000 ha đất lâm trường Khánh Hòa để xây cao tốc

Hữu Long |

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang gặp khó do không thỏa thuận được với các chủ mỏ đất đắp. Từ thực tế này, doanh nghiệp đề xuất bổ sung thêm một số mỏ đất đắp, trong đó xin khai thác 1.000 ha đất lâm trường.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang chỉ mới đạt gần 2% sau 4 tháng

Văn Sỹ |

Do thiếu nguồn cát đắp nền và vướng mắc hạ tầng điện, mặt bằng thi công, dự án Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đang bị chậm tiến độ và đối mặt với nhiều khó khăn.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings bị xác định dùng thủ đoạn cùng đồng phạm thổi giá hai mã cổ phiếu TGG, BII, thao túng để hưởng lợi hơn 154 tỉ đồng.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 12.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, bị cáo Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho biết chỉ khắc phục được hậu quả tội rửa tiền với số tiền 12 tỉ đồng, còn về khắc phục hậu quả số tiền 2.400 tỉ tội lừa đảo bị cáo cho biết đang tìm nhà đầu tư khác khắc phục thay.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá thể rùa quý hiếm chết ở hồ Đồng Mô

HỮU CHÁNH |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân có thể làm rùa Đồng Mô chết.

Hưởng lợi chính sách, cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng

Gia Miêu |

Dòng tiền đầu cơ tiếp tục đặt cược vào các mã vừa và nhỏ ở nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng.

Công bố kế hoạch sử dụng đất các địa phương ở Khánh Hòa năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố.

Doanh nghiệp xin khai thác 1.000 ha đất lâm trường Khánh Hòa để xây cao tốc

Hữu Long |

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang gặp khó do không thỏa thuận được với các chủ mỏ đất đắp. Từ thực tế này, doanh nghiệp đề xuất bổ sung thêm một số mỏ đất đắp, trong đó xin khai thác 1.000 ha đất lâm trường.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang chỉ mới đạt gần 2% sau 4 tháng

Văn Sỹ |

Do thiếu nguồn cát đắp nền và vướng mắc hạ tầng điện, mặt bằng thi công, dự án Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đang bị chậm tiến độ và đối mặt với nhiều khó khăn.