Khánh Hòa dừng toàn bộ hoạt động chợ, công trường ở 1 huyện và TP.Nha Trang

Hữu Long |

Để phòng dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng hoạt động các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách, tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối ở huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang.

Trưa 24.7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16 là TP.Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, tạm dừng các hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách, do chính quyền cấp huyện quyết định. Trường hợp hoạt động phải đảm bảo an toàn, trong đó có nguyên tắc “3 tại chỗ”.

Đối với hoạt động của các chợ, từ 0h sáng 26.7 sẽ tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang để kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Đối với các địa phương còn lại thực hiện Chỉ thị số 15, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu...

Theo báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa tính đến ngày 24.7, thị xã Ninh Hòa ghi nhận 706 ca, TP.Nha Trang 218 ca, huyện Vạn Ninh 31 ca, huyện Cam Lâm 15 ca, huyện Diên Khánh 5 ca, TP.Cam Ranh 7 ca.

Cùng ngày, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần quyết liệt, kiên cường. Riêng đối với địa phương Nha Trang, Ninh Hòa, và Vạn Ninh phải nâng cao hơn các giải pháp chống dịch của Chỉ thị 16.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng triển khai tiêm hơn 1.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 24 và 25.7, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Đối tượng ưu tiên lần này là bệnh nhân mãn tính, trên 65 tuổi và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Quyết liệt giữ vững “vùng xanh” để đẩy lùi COVID-19

NHÓM PV |

Trong những ngày gần đây, các chiến lược chốt chặt được một số địa phương đưa ra để giữ vững và từng bước mở rộng những "vùng xanh" an toàn trên bản đồ COVID-19. Việc từng tỉnh, thành bảo đảm được an toàn của người dân của địa phương sẽ giúp đời sống người dân được yên ổn và sản xuất, kinh tế của địa phương cũng sẽ được giữ vững.

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ áp dụng những biện pháp chống dịch COVID-19 như trong điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp (vì nếu ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có những tác động bất lợi đến kinh tế, an ninh trật tự...).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng triển khai tiêm hơn 1.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 24 và 25.7, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Đối tượng ưu tiên lần này là bệnh nhân mãn tính, trên 65 tuổi và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Quyết liệt giữ vững “vùng xanh” để đẩy lùi COVID-19

NHÓM PV |

Trong những ngày gần đây, các chiến lược chốt chặt được một số địa phương đưa ra để giữ vững và từng bước mở rộng những "vùng xanh" an toàn trên bản đồ COVID-19. Việc từng tỉnh, thành bảo đảm được an toàn của người dân của địa phương sẽ giúp đời sống người dân được yên ổn và sản xuất, kinh tế của địa phương cũng sẽ được giữ vững.

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ áp dụng những biện pháp chống dịch COVID-19 như trong điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp (vì nếu ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có những tác động bất lợi đến kinh tế, an ninh trật tự...).