Khánh Hòa đưa hơn 600 khách Nga về nước

Hữu Long |

Hơn 600 du khách Nga vừa được một doanh nghiệp ở Khánh Hòa lên kế hoạch đưa về nước sau một thời gian chưa có chuyến bay. Doanh nghiệp cho biết chiến sự giữa Nga và Ukraine đang xảy ra nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc đưa du khách về lại quê nhà...

Chiều 16.3, ông Bùi Quốc Đại – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) cho biết vừa tổ chức một chiếc máy bay thuê bao từ Liên bang Nga đến Sân bay quốc tế Cam Ranh, để đưa hơn 320 du khách Nga ở Khánh Hoà về nước vào chiều 15.3.

Những vị khách Nga này trước đó được Anex Việt Nam tổ chức các chuyến bay thuê bao đưa sang Việt Nam du lịch có “hộ chiếu vaccine”. Vào ngày 18.3 tới đây, Anex Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đưa hơn 300 khách Nga còn lại về nước.

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm hiện nay chính là việc Tổng thống Nga Putin cảnh báo sẽ “tịch thu” hơn 500 máy bay đang thuê của Châu Âu liệu có ảnh hướng đến hoạt động của Anex Việt Nam.

Về việc này, ông Bùi Quốc Đại khẳng định không ảnh hưởng nhiều bởi Anex Việt Nam vẫn thuê các chuyến bay thuê bao từ Nga sang Việt Nam.

“Nếu phía Nga “tịch thu” máy bay đang thuê của Châu Âu, Anex Việt Nam phải điều chỉnh lại một số thủ tục đăng ký thuê máy bay theo đạo luật mới ký. Ngoài ra, mọi việc đón khách vẫn không có nhiều sự thay đổi” – ông Bùi Quốc Đại thông tin.

Trước thông tin nhiều nước trên thế giới cấm vận đường hàng không với Nga, ông Bùi Quốc Đại khẳng định không ảnh hưởng đến hoạt động tàu bay từ Nga đón khách sang Việt Nam và ngược lại.

“Hiện hành trình bay của Anex bay về hướng Đông nên gần như không bị ảnh hưởng. Chỉ những chuyến bay về hướng Tây sẽ phải điều chỉnh lộ trình bay do việc cấm vận hàng không của một số quốc gia đối với Nga” – ông Bùi Quốc Đại thông tin.

Liên quan đến chủ trương mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, vào tối 15.3, Bộ Y tế công bố hướng dẫn về quy định phòng, chống dịch với người nhập cảnh Việt Nam.

Theo quy định mới, người nhập cảnh theo đường hàng không cần kết quả xét nghiệm âm tính nCoV bằng PCR trong vòng 72 giờ; nếu là test nhanh, trong vòng 24 giờ, trước khi xuất cảnh.

Người nhập cảnh đường bộ, đường thủy, đường sắt áp dụng quy định tương tự. Trường hợp chưa có xét nghiệm thì trong 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh, từ cửa khẩu về nơi lưu trú (khách sạn, nhà riêng...) cần hạn chế dừng, tiếp xúc với người khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ có thể tự do đi lại.

Trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm và đi theo bố mẹ. Trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, khách tự theo dõi sức khỏe và báo với cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, cài đặt ứng dụng PC-Covid suốt thời gian ở Việt Nam.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Bàn giao đợt 1 hồ sơ GPMB cao tốc đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa

Xuân Nhàn |

Ngày 15.3, tại TP Quy Nhơn, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Khánh Hòa dâng hoa tưởng niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma

Hữu Long |

Sáng 14.3, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Bàn giao đợt 1 hồ sơ GPMB cao tốc đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa

Xuân Nhàn |

Ngày 15.3, tại TP Quy Nhơn, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Khánh Hòa dâng hoa tưởng niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma

Hữu Long |

Sáng 14.3, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14.3.1988.