Bàn giao đợt 1 hồ sơ GPMB cao tốc đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa

Xuân Nhàn |

Ngày 15.3, tại TP Quy Nhơn, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Đoạn tuyến có chiều dài tổng cộng 353km, gồm 5 dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang.

Trong đợt 1, các đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành hồ sơ và tiến hành bàn giao 52,1km đi qua 4 tỉnh. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi có 10km qua hai huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; Bình Định 19,6km qua Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TP Quy Nhơn; Phú Yên 15,5km qua thị xã Sông Cầu, huyện Phú Hòa và TP Tuy Hòa; Khánh Hòa 7km qua huyện Vạn Ninh.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, đợt bàn giao đầu tiên, khối lượng mặt bằng không nhiều, địa hình thực địa bằng phẳng, hồ sơ được chuẩn bị chi tiết, mức độ chính xác khá cao. Đây là những yếu tố thuận lợi khả dĩ giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù, GPMB. Ông Thọ hối thúc các địa phương hoàn thành việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng GPMB và đề xuất phương thức phối hợp điều hành, xử lý công việc, tháo gỡ vướng mắc liên tục, không lệ thuộc vào khung giờ hành chính.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng thông báo kế hoạch tiến độ của giai đoạn tiếp theo. Theo đó, dự kiến đợt 2 sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB 229,6km vào ngày 30.4.2022 và đợt 3 - 71,3km còn lại vào ngày 30.6.2022.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ: “Các đơn vị thực hiện dự án, các địa phương liên quan có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi bất cư lúc nào“.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ: “Các đơn vị thực hiện dự án, các địa phương liên quan có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi bất cư lúc nào“.

Tại hội nghị đại diện UBND các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định cùng chia sẻ ý tưởng: Với một công trình trọng điểm quốc gia đặc thù, có vị trí hết sức quan trọng trong vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả nước và từng địa phương như cao tốc Bắc – Nam, việc tập trung huy động nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo, tận dụng, tranh thủ thời gian là yêu cầu sống còn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ: Địa phương luôn sẵn sàng và đầy đủ quyết tâm. Ông Hoàng đề nghị: Công tác khảo sát, tư vấn thiết kế hoàn thành tới đâu, đơn vị chủ trì dự án cần bàn giao khẩn trương tới đó chứ không nhất thiết phải gò uốn vào mốc thời gian định sẵn.

Ngoài ra, lãnh đạo chính quyền 4 tỉnh cũng kiến nghị phải có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể một số cơ chế áp dụng cho dự án như lựa chọn nhà thầu, khai thác, sử dụng các điểm mỏ vật liệu xây dựng, tính toán phương án thoát nước ngang phù hợp, tránh biến cao tốc thành “con đê chứa lũ” vào mùa mưa bão vốn kéo dài ở duyên hải miền Trung.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Bắc Nam phía Đông: Đề xuất đổi thiết kế hầm chui thành cầu vượt

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban quản lý dự án 2 và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu thay đổi phương án thiết kế hầm chui dân sinh thành cầu vượt để thuận tiện cho người dân.

Trên đại công trường cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Hữu Long |

Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm với chiều dài hơn 49km, đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP.Cam Ranh  có mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng. Sau 8 tháng thi công, hiện chủ đầu tư đang hủy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ đề ra.

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cao tốc Bắc Nam phía Đông: Đề xuất đổi thiết kế hầm chui thành cầu vượt

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban quản lý dự án 2 và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu thay đổi phương án thiết kế hầm chui dân sinh thành cầu vượt để thuận tiện cho người dân.

Trên đại công trường cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Hữu Long |

Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm với chiều dài hơn 49km, đi qua huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP.Cam Ranh  có mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng. Sau 8 tháng thi công, hiện chủ đầu tư đang hủy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ đề ra.

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.