Khai tử cầu treo 15 năm tuổi dính loạt sai phạm tại Thái Nguyên

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Cầu treo Đồng Liên bắc qua sông Cầu sẽ đóng cửa từ ngày 30.5 để phục vụ công tác khảo sát, tháo dỡ.

Theo thông báo số 19/TB-DN của Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên (chủ đầu tư), đơn vị sẽ đóng cầu treo Đồng Liên, ngưng sử dụng từ ngày 30.5.

Việc đóng cầu nhằm tiến hành khảo sát, lên phương án và tháo dỡ cầu. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc tháo dỡ, phía Công ty đề nghị người dân không lưu thông qua cầu từ thời gian nêu trên.

Cầu treo
Cầu treo Đồng Liên bị dừng hoạt động từ tháng 8.2022 nhưng sau đó nhiều người dân vẫn bất chấp để đi qua. Ảnh: Lam Thanh

Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên cũng đề nghị UBND TP Thái Nguyên, phường Hương Sơn, xã Đồng Liên tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm bắt được việc ngưng sử dụng cầu. Yêu cầu người dân không lưu thông qua cầu; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu treo trong quá trình tháo dỡ.

Việc tháo dỡ cầu treo Đồng Liên nhằm thực hiện theo văn bản số 2408/UBND-QLĐT của UBND TP Thái Nguyên vào đầu tháng 5.2024. Theo văn bản này, UBND TP Thái Nguyên yêu cầu chủ đầu tư công trình hoàn thành việc tháo dỡ cầu treo Đồng Liên trước ngày 20.6.2024. Đồng thời, giao UBND xã Đồng Liên, UBND phường Hương Sơn tuyên truyền người dân trên địa bàn ngừng sử dụng cầu treo và bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực.

X
Cầu treo Đồng Liên sẽ đóng cửa từ ngày 30.5 để phục vụ việc khảo sát, tháo dỡ theo quy định. Ảnh: Lam Thanh

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh, dù cơ quan chức năng thông báo dừng hoạt động và cấm lưu thông qua cầu treo Đồng Liên nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại gây mất an toàn.

Vào tháng 4.2024, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng cầu treo Đồng Liên.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Dự án của Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Thái Nguyên chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận nhà đầu tư và đàm phán, ký kết hợp đồng dự án.

Việc lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật không tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Công trình đưa vào sử dụng không theo quy định của pháp luật, chưa có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.

Ngoài ra, cầu treo Đồng Liên chưa đủ điều kiện thu phí đường bộ vì chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc hoàn thành xây dựng, đảm bảo chất lượng phục vụ giao thông.

Cầu treo Đồng Liên bắc qua sông Cầu do Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên đầu tư, xây dựng năm 2009 bằng hình thức BOT với giá trị gần 12 tỉ đồng, chiều dài 156m, chiều rộng 2,7 m kết nối các xã Đồng Liên, phường Hương Sơn, phường Cam Giá của TP Thái Nguyên.

Cầu thực hiện thu phí từ đầu tháng 1.2010 đến năm 2021. Cuối tháng 8.2022, UBND TP Thái Nguyên ra thông báo về việc ngừng sử dụng, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu, tiến hành thanh tra dự án, kiểm tra chất lượng của cầu.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Dính loạt sai phạm, cầu treo bị cấm vẫn cõng hàng trăm lượt người băng qua mỗi ngày

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Mặc dù bị tạm dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn, thế nhưng cầu treo Đồng Liên vẫn cõng hàng trăm lượt người và phương tiện băng qua mỗi ngày.

Bát nháo thu phí loạt cầu treo, phao vượt sông ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Tại cầu treo Huống Thượng (TP. Thái Nguyên), các phương tiện phải trả 2.000 đồng mỗi lượt qua trạm thu phí mà không nhận vé. Cách thu phí bát nháo đã diễn ra một thời gian dài.

Đường lên Cửa khẩu Cầu Treo đã thông tuyến sau sạt lở

TRẦN TUẤN |

Sau khi điều động máy san gạt, hiện Quốc lộ 8 đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được thông tuyến trở lại.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Dính loạt sai phạm, cầu treo bị cấm vẫn cõng hàng trăm lượt người băng qua mỗi ngày

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Mặc dù bị tạm dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn, thế nhưng cầu treo Đồng Liên vẫn cõng hàng trăm lượt người và phương tiện băng qua mỗi ngày.

Bát nháo thu phí loạt cầu treo, phao vượt sông ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Tại cầu treo Huống Thượng (TP. Thái Nguyên), các phương tiện phải trả 2.000 đồng mỗi lượt qua trạm thu phí mà không nhận vé. Cách thu phí bát nháo đã diễn ra một thời gian dài.

Đường lên Cửa khẩu Cầu Treo đã thông tuyến sau sạt lở

TRẦN TUẤN |

Sau khi điều động máy san gạt, hiện Quốc lộ 8 đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được thông tuyến trở lại.