Cầu treo Đồng Liên bắc qua sông Cầu thuộc địa phận xã Đồng Liên (TP Thái Nguyên). Cầu do Công ty CP Bia và Nước giải khát Thái Nguyên đầu tư, xây dựng năm 2009 bằng hình thức BOT với giá trị gần 12 tỉ đồng, chiều dài 156m, chiều rộng 2,7m. Cầu thực hiện thu phí từ đầu tháng 1.2010 đến năm 2021.
Cuối tháng 8.2023, UBND TP Thái Nguyên ra thông báo về việc ngừng sử dụng, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu; tiến hành thanh tra dự án, kiểm tra chất lượng cầu treo. Mặc dù đã bị cấm hoạt động, thế nhưng đến nay, nhiều người dân vẫn liều mình đi qua cầu Đồng Liên.
Ghi nhận PV ngày 29.4, phía 2 đầu cầu đã lắp biển cấm người và phương tiện, tuy nhiên, nhiều người đi xe máy, xe đạp vẫn lách qua barie để qua cầu. Mỗi ngày, cây cầu treo vẫn cõng hàng trăm lượt phương tiện đi qua.
Thường xuyên đi qua cầu Đồng Liên, anh Nguyễn Văn Huy (TP Thái Nguyên) cho biết, mặc dù biết cầu đã bị dừng hoạt động nhưng người dân vẫn liều đi qua để tiết kiệm thời gian.
"Nếu từ xã Đồng Liên muốn vào các phường gần thành phố thì đi cầu treo là nhanh nhất. Còn không qua cầu thì phải đi vòng rất xa.
Nhiều người muốn qua khu vực Gang Thép hay chợ nông sản Hương Sơn đều tranh thủ đi qua cầu Đồng Liên. Các học sinh học tại Gang Thép cũng di chuyển qua cầu để tiết kiệm thời gian, nếu đi đường khác quãng đường xa mất 2 - 3 lần", anh Huy cho biết.
Còn theo ông Phạm Văn Đại (TP Thái Nguyên), cầu treo Đồng Liên là lối đi gần nhất qua sông Cầu sang phía nam thành phố. Khi cầu bị cấm hoạt động, người dân gặp rất nhiều khó khăn. Vì lẽ này nên các phương tiện xe máy, xe đạp vẫn đi qua.
"Giờ đây có rào chắn nên các ôtô không thể đi qua cầu, muốn qua Gang Thép hay Hương Sơn thì phải ngược lên thành phố rồi vòng xuống.
Các phương tiện như xe đạp, xe máy linh động nên mọi người vẫn đi qua cầu, tiết kiệm được rất nhiều thời gian", ông Đại cho biết.
Cũng theo ông Đại, nếu cấm hoàn toàn cầu treo Đồng Liên thì cần có phương án để người dân thuận tiện di chuyển. Cây cầu gần như là tuyến độc đạo, gắn bó với người dân hàng chục năm qua.
Ngày 29.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã Đồng Liên cho biết, cầu treo Đồng Liên bị dừng hoạt động, có lắp các biển cấm đầu cầu từ tháng 8.2023.
"Địa phương thường xuyên tuyên truyền người dân không đi qua cầu. Tuy nhiên, do quãng đường gần nên nhiều người vẫn đi qua, rất khó để quản lý. Mới đây có thanh tra về dự án cầu Đồng Liên này, các phương án xử lý dứt điểm đang được nghiên cứu", vị lãnh đạo thông tin thêm.
Loạt sai phạm
Đầu tháng 4.2024, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng cầu treo Đồng Liên.
Kết luận thanh tra chỉ rõ, Dự án của Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Thái Nguyên chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận nhà đầu tư và đàm phán, ký kết hợp đồng dự án.
Việc lập, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật không tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Công trình đưa vào sử dụng không theo quy định của pháp luật, chưa có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.
Ngoài ra, cầu treo Đồng Liên chưa đủ điều kiện thu phí đường bộ vì chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc hoàn thành xây dựng, đảm bảo chất lượng phục vụ giao thông.
Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kiến nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Nguyên: Yêu cầu Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Thái Nguyên tháo dỡ công trình cầu treo Đồng Liên do những hạn chế, vi phạm nêu trên.