Kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư: Sẽ báo cáo Thủ tướng vào ngày 1.3

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 27.2, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) nhà nước đã họp tổng kết kết quả rà soát GS, PGS năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 8.2.

Theo thông tin của Báo Lao Động, sau khi rà soát, trong số những người được công nhận giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 đã có ứng viên bị phát hiện chưa đủ tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành.

Có ứng viên PGS thiếu tiêu chuẩn?

Thời gian phiên họp HĐCDGS diễn ra khoảng 2 giờ đồng hồ. Kết thúc phiên họp, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng HĐCDGS ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - thông tin, HĐCDGS nhà nước đã họp bàn và thống nhất kết quả rà soát. Nội dung kết quả rà soát tổng thể sẽ được Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước Phùng Xuân Nhạ trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kì tháng 2 vào thứ 5 tới đây (tức ngày 1.3).

Tuy chưa có thông tin chính thức, tuy nhiên, theo nhiều HĐCDGS ngành, liên ngành cho biết, vẫn bảo toàn kết quả ban đầu sau khi rà soát. GS.TSKH Hà Huy Khoái - Chủ tịch HĐCDGS ngành Toán học - cho biết, hội đồng này đã rà soát chất lượng GS, PGS từ ngày 9.2. Số lượng đạt chuẩn không có gì thay đổi so với quyết định ban đầu. Theo đó, toàn bộ quy trình xét duyệt hồ sơ được thực hiện online, ủy viên hội đồng từng thẩm định hồ sơ nào thì xem lại hồ sơ của mình. Đồng thời, chủ tịch và phó chủ tịch thường trực cũng có thể thẩm định kiểm tra thuận lợi.

Chỉ duy nhất có 1 nguồn tin cho biết, đã phát hiện ra có sai sót trong việc công nhận chức danh PGS đối với 1 ứng viên đang công tác tại 1 đại học lớn thuộc khối tự nhiên tại TPHCM. Theo nguồn tin này, nguyên nhân được đưa ra là thiếu tiêu chuẩn hướng dẫn học viên cao học. Sau khi phát hiện ứng viên chưa đủ tiêu chuẩn PGS, hồ sơ ứng viên sẽ được chuyển lên HĐCDGS Nhà nước để xem xét.

Với những trường hợp này, nếu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước Phùng Xuân Nhạ trong công văn chỉ đạo thì sẽ “kiên quyết không công nhận”.

Theo GS.TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - kết quả này cũng sẽ mất lòng tin của giới trí thức và giới khoa học, bởi phần nhận định về giữ nguyên kết quả thẩm định như ban đầu chiếm giữ nhiều hơn. Còn TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT- cho biết, khi đã phát hiện sai phạm thì cần công bố công khai và quy trách nhiệm rõ ràng, không thể để tình trạng HĐCDGS nhà nước “đổ” cho HĐCDGS ngành, liên ngành, còn sau đó lại do hội đồng cơ sở được.

Bổ sung cơ chế rà soát

Theo GS.TSKH Phạm Tất Dong, sở dĩ dư luận chưa tin tưởng về việc phong tặng chức danh và rà soát chức danh GS, PGS năm 2017 do có những hội đồng là ngành và liên ngành. Nên sẽ xuất hiện việc, các thành viên tham gia hội đồng chưa chắc đã hiểu rõ hết hồ sơ của ứng cử viên từng chuyên ngành. Bên cạnh đó là việc các HĐCDGS ngành, liên ngành tự rà soát cũng khó khách quan. Vì vậy, việc thẩm định, rà soát này cần thiết thành lập hội đồng lâm thời gồm những GS đầu ngành ở các trường đại học (ĐH), học viện, viện nghiên cứu, những GS ở nước ngoài có uy tín. Hội đồng lâm thời sẽ bao gồm những người không nằm trong Hội đồng ngành, liên ngành hiện tại; làm xong nhiệm vụ rà soát sẽ tự động giải thể.

Còn theo TS Hồ Bất Khuất - giảng viên Khoa báo chí Trường Đại học Vinh (Nghệ An) - cho rằng, trong quá trình ra soát ứng viên GS, PGS, không cần xem lại hồ sơ mà chỉ tập trung sát hạch ngoại ngữ là đủ. Bởi đây là yếu tố được nghi ngờ khá nhiều.

Hồ sơ của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa tiêu chuẩn để xét duyệt

Về vấn đề liên quan đến việc công nhận chức danh GS với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, GS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch HĐCDGS ngành Y tế, nguyên Giám đốc Học viện Quân y - cho biết, hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa tiêu chuẩn để xét duyệt. Cụ thể, về tiêu chí giảng dạy, bà Tiến đào tạo 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ lấy bằng và đang đào tạo 3 nghiên cứu sinh. Bà tham gia giảng dạy tại ĐH Y dược TPHCM, kiêm chủ nhiệm 2 bộ môn, giảng dạy tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Bộ trưởng có 2 cuốn chuyên khảo, 3 giáo trình, 3 sách tham khảo và 2 sách hướng dẫn. Về nghiên cứu khoa học, bà Tiến chủ trì 2 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ đã nghiệm thu, 15 đề tài cấp cơ sở; 91 bài báo khoa học, 14 bài đăng trong tạp chí quốc tế ISI, tổng điểm quy đổi cao (34,38).

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xem xét kéo dài tuổi phục vụ cao nhất cho các sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư ngành công an

Bích Hà |

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 27.2 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh.

Tại sao không kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư?

Bích Hà |

Đây là “hiến kế” của nhiều chuyên gia về đợt rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2017.

Kết quả rà soát hồ sơ Giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả rà soát chức danh Giáo sư cho thấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người Việt Nam đầu tiên được ĐH Oxford, Anh - ngôi trường danh tiếng thế giới trao chức danh Giáo sư thỉnh giảng.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Xem xét kéo dài tuổi phục vụ cao nhất cho các sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư ngành công an

Bích Hà |

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 27.2 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh.

Tại sao không kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư?

Bích Hà |

Đây là “hiến kế” của nhiều chuyên gia về đợt rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2017.

Kết quả rà soát hồ sơ Giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả rà soát chức danh Giáo sư cho thấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người Việt Nam đầu tiên được ĐH Oxford, Anh - ngôi trường danh tiếng thế giới trao chức danh Giáo sư thỉnh giảng.