Huyện Thủy Nguyên thông tin việc cưỡng chế đối với các hộ dân xã Hoa Động

Mai Chi |

Ngày 18.5, UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 5 hộ gia đình tại xã Hoa Động để thực hiện Khu tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo đường 359, đoạn từ xã Thủy Đường đến trục giao thông đô thị và Khu công nghiệp Bến Rừng (Dự án cải tạo đường 359 huyện Thủy Nguyên).

Năm hộ gia đình thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất làm dự án nêu trên gồm các hộ: Nguyễn Thúy Liễu, Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Trịnh Năng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Nguyễn Văn Hoàng, đều ở xã Hoa Động.

Được biết, sau gần 3 năm thực hiện Dự án Xây dựng cải tạo đường 359 tại huyện Thủy Nguyên, đến nay, nhiều hộ dân bị thu hồi đất vẫn còn khiếu kiện do không đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất làm dự án.

Trong đó, nhiều hộ dân tại xã Hoa Động cho rằng, dù họ đủ điều kiện được cấp đất tái định cư, được xét giao đất ở có thu tiền sử dụng đất nhưng huyện Thủy Nguyên vẫn không xét duyệt cấp đất tái định cư, xét giao đất có thu tiền sử dụng đất cho người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Trung Việt (SN 1985) cho biết, ông và hai người em (Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Nguyễn Văn Hoàng) đều được bố mẹ cho mỗi người một mảnh đất 72,5m2 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 9.2020, huyện Thủy Nguyên ra quyết định thu hồi phần lớn diện tích của 3 lô đất trên. Diện tích đất còn lại sau thu hồi của 3 anh em không đủ điều kiện cấp sổ mới.

Cả 3 hộ đều không có nhà hoặc đất ở khác tại địa phương. Dù gia đình đủ điều kiện bồi thường bằng đất tái định cư theo quy định, nhưng huyện Thủy Nguyên vẫn không xét duyệt.

Khi 3 anh em ông khiếu nại tới huyện thì nhận được câu trả lời là “không có nhà hoặc công trình trên đất”, nên không được xét cấp đất tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tương tự như anh em ông Việt, gia đình ông Nguyễn Tất Thắng (64 tuổi, ở xã Hoa Động) đã chia cho 3 người con mỗi người một lô đất (từ 78-105m2) để ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2020, huyện Thủy Nguyên thu hồi toàn bộ 650m2 (100%) diện tích của cả 4 bố con ông Thắng nhưng chỉ cấp 1 suất tái định cư.

Sau nhiều lần khiếu nại, đến nay, hai người con ông Thắng được xét duyệt tái định cư. Tuy nhiên, con gái ông là chị Nguyễn Thị Liễu vẫn chưa được duyệt tái định cư, chị đã nhiều lần khiếu nại nhưng cũng chưa được giải quyết. Hiện chị Liễu đã khởi kiện ra tòa hành chính.

Theo ông Nguyễn Trung Việt, ông và các hộ dân khác ở thôn Đường Đá, xã Hoa Động đều đủ điều kiện bồi thường tái định cư bằng đất nhưng huyện vẫn chưa giải quyết. Đến nay, 4/5 hộ còn lại vẫn chưa được xét duyệt tái định cư, đang trong quá trình khởi kiện, tòa án chưa xét xử nhưng huyện Thủy Nguyên vẫn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Ông Việt cho biết, 3 anh em ông chấp hành việc cưỡng chế thu hồi đất của huyện để thực hiện dự án nhưng vẫn không đồng ý phương án bồi thường bằng tiền và đã khởi kiện ra tòa.

Khu đất được dùng làm khu tái định cư tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đại An
Khu đất được dùng làm khu tái định cư tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đại An

Thông tin về vụ việc trên, UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Dự án Khu tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông đô thị và khu công nghiệp Bến Rừng được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt tháng 10.2019; sau đó, UBND huyện Thủy Nguyên ban hành Thông báo thu hồi đất số với tổng số hộ phải thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 380 hộ dân tại xã Tân Dương và xã Hoa Động, diện tích 21,9ha

Đến nay, để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ dân tại xã Hoa Động. Tuy nhiên, đến thời điểm cưỡng chế (ngày 18.5), 3 hộ đã chủ động bàn giao mặt bằng, nên UBND huyện chỉ cưỡng chế 5 hộ gồm các hộ đã nêu ở trên.

Theo UBND huyện Thủy Nguyên, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Hoa Động phối hợp với các hộ gia đình để kiểm kê; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất; thông báo chi trả tiền tới các hộ nhiều lần; tổ chức xét duyệt giao đất ở tái định cư.

Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bắt thăm nhận đất ở vào khu tái định cư của Dự án. Tuy nhiên các hộ dân vẫn không chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bắt thăm nhận đất ở vào khu tái định cư và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ, thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, báo cáo xin ý kiến của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố. Được sự chấp thuận của thành phố, nên ngày 18.5, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân nêu trên. 

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn hộ dân ở Hải Phòng bất an vì nước sinh hoạt đục ngầu, đen ngòm

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, có thời điểm đục ngầu như nước cống, khiến người dân lo ngại về chất lượng, an toàn.

Đà Nẵng: Hơn trăm chung cư xã hội cấp sai đối tượng, buộc cưỡng chế thu hồi

THÙY TRANG |

Từ năm 2019 đến nay Đà Nẵng phát hiện hơn 130 chung cư, nhà ở xã hội cấp sai đối tượng, sử dụng sai mục đích. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đã phối hợp UBND các quận, huyện cưỡng chế thu hồi 57 căn hộ chung cư xã hội. Tuy nhiên 80 căn hộ khác vẫn chưa có phương án giải quyết.

Đội mưa cưỡng chế tháo dỡ 2 du thuyền cuối cùng tại hồ Tây

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ngày 8.5, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế tháo dời, di chuyển những du thuyền cuối cùng ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Hàng nghìn hộ dân ở Hải Phòng bất an vì nước sinh hoạt đục ngầu, đen ngòm

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, có thời điểm đục ngầu như nước cống, khiến người dân lo ngại về chất lượng, an toàn.

Đà Nẵng: Hơn trăm chung cư xã hội cấp sai đối tượng, buộc cưỡng chế thu hồi

THÙY TRANG |

Từ năm 2019 đến nay Đà Nẵng phát hiện hơn 130 chung cư, nhà ở xã hội cấp sai đối tượng, sử dụng sai mục đích. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đã phối hợp UBND các quận, huyện cưỡng chế thu hồi 57 căn hộ chung cư xã hội. Tuy nhiên 80 căn hộ khác vẫn chưa có phương án giải quyết.

Đội mưa cưỡng chế tháo dỡ 2 du thuyền cuối cùng tại hồ Tây

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ngày 8.5, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế tháo dời, di chuyển những du thuyền cuối cùng ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.