Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Tối muộn ngày 18.5, dư luận tỉnh Lào Cai sục sôi vì thông tin bắt tạm giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sự việc diễn ra tại UBND tỉnh Lào Cai theo quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT ngày 23.6.2022.

Cùng với ông Vịnh (SN 1960), cùng ngày, một nguyên lãnh đạo cấp cao khác của Lào Cai là ông Doãn Văn Hưởng (SN 1956, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) cũng bị bắt giữ.

Dự án nghỉ dưỡng - nơi xảy ra vi phạm giờ là bãi đất hoang, vẫn có người canh gác và được sử dụng để chăn nuôi vài con lợn.
Dự án nghỉ dưỡng - nơi xảy ra vi phạm giờ là bãi đất hoang, vẫn có người canh gác và được sử dụng để chăn nuôi vài con lợn.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, có ít nhất 6 bị can vốn từng giữ những chức vụ cao trong chính quyền Lào Cai được xác định có liên quan đến vụ án này, và hiện tất cả đều đã bị bắt giam gồm:

Ông Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Dương (SN 1959) và ông Lê Ngọc Hưng (SN 1960) cùng từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao.

Hai lãnh đạo cấp sở cũng bị khởi tố gồm: Mai Đình Định (SN 1961, nguyên bí thư Thành ủy TP Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường) và Phan Văn Cương (SN 1963, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương).

Ngoài ra, một cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng bị xác định có trách nhiệm và bị bắt giữ là ông Ngô Đức Hoàng (chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Địa chất Việt Nam).

Theo bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lào Cai ban hành hồi tháng 8.2022: Năm 2009, Công ty Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai trên phần diện tích đất rộng 3,77 ha.

Thời điểm Công an phong toả nơi ở của ông Nguyễn Văn Vịnh.
Thời điểm công an phong toả nơi ở của ông Nguyễn Văn Vịnh.

Quá trình san gạt, do phát hiện quặng apatit nên các sở, ban, ngành Lào Cai vào cuộc khảo sát thực địa, xác định một phần diện tích của dự án trùng với khai trường số 18 thuộc quy hoạch quặng apatit.

Vì vậy, UBND tỉnh Lào Cai quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty Lilama, giao diện tích đất 3,77 ha cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng.

Tháng 4.2012, từ đề xuất của Công ty Apatit Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai giao công ty này cải tạo mặt bằng khu mỏ, nếu quá trình cải tạo mà có khoáng sản kèm theo thì được "thu hồi, vận chuyển để quản lý, sử dụng". Công ty Apatit Việt Nam sau đó thuê Công ty Lilama khai thác được hơn 167.000 tấn quặng.

Dưới những trảng đồi cỏ xanh rì này là khai trường khi xưa được các đối tượng điên cuồng đào bới, khai thác chui tài nguyên.
Dưới những trảng đồi cỏ xanh rì này là khai trường khi xưa được các đối tượng điên cuồng đào bới, khai thác chui tài nguyên.

Tháng 5.2012, ngay trong thời gian đang thực hiện hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam, Công ty Lilama đã có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị giao lại diện tích đất 3,77 ha và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn.

3 tháng sau, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 2160, yêu cầu Công ty Apatit Việt Nam bàn giao lại khu đất cho Công ty Lilama để lập dự án, quá trình thực hiện nếu còn khoáng sản thì Công ty Lilama được tận thu.

Bên cạnh những công chức trong chính quyền, loạt lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị bắt giữ trong vụ án này để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" gồm:

Nguyễn Ngọc Bích (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Apatit Việt Nam).

Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam).

Lương Văn Na và Phạm Cao Khiêm (cùng là nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam).

Cao Văn Tham (nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Apatit Việt Nam).

Và Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama).

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Sếp Lilama hưởng lợi trăm tỉ từ khai thác chui 1,5 triệu tấn quặng ra sao?

Quang Việt - V.Đức |

Từ các văn bản chưa đúng quy định của UBND tỉnh Lào Cai, giám đốc Công ty Lilama chỉ đạo cấp dưới khai thác “chui” hơn 1,5 triệu tấn quặng, thu lời hàng trăm tỉ đồng rồi thực hiện hành vi rửa tiền.

Công ty Lilama và Apatit đã thu hơn 610 tỉ đồng từ khai thác quặng chui

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan công an vừa có kết luận bổ sung vụ Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Sếp Lilama hưởng lợi trăm tỉ từ khai thác chui 1,5 triệu tấn quặng ra sao?

Quang Việt - V.Đức |

Từ các văn bản chưa đúng quy định của UBND tỉnh Lào Cai, giám đốc Công ty Lilama chỉ đạo cấp dưới khai thác “chui” hơn 1,5 triệu tấn quặng, thu lời hàng trăm tỉ đồng rồi thực hiện hành vi rửa tiền.

Công ty Lilama và Apatit đã thu hơn 610 tỉ đồng từ khai thác quặng chui

Văn Đức |

Lào Cai – Cơ quan công an vừa có kết luận bổ sung vụ Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.