Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Những cuốc xe giữa trưa

Bà Lê Thị Châu (năm nay 74 tuổi, quê ở Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hai ngày nay lặn lội hơn chục cây số để đến đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng) bán vé số.

Giữa cái nắng 40 độ C, những người trẻ cũng vội vã tìm chỗ nấp thì bà Châu lại ngồi dưới gốc cây nhỏ bên đường. Suốt từ 6h sáng đến 12h trưa, bà Châu chỉ bán được hơn 40 tờ vé số nên trưa nay phải ráng để bán cho hết, nếu vào chỗ mát nghỉ ngơi thì không có ai mua, không bán được.

“Tôi chỉ mới ra TP Đà Nẵng từ hai hôm nay. Trời nắng quá, ở trong quê cũng rất ít người mua vé số nên tôi đành phải tìm ra Đà Nẵng với hy vọng bán được nhiều vé số hơn” - bà Lê Thị Châu nói.

Ăn vội suất cơm từ thiện nhận được, bà Lê Thị Châu lại tiếp tục công việc bán vé số mưu sinh của mình. Với độ tuổi như bà Châu đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, thì bà Châu lại quyết định tự mình mưu sinh không muốn làm phiền con cháu.

Sau những giờ làm việc, bà Châu thường nhận được những phần ăn từ thiện hoặc mua vội ổ bánh mì để ăn, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.

Anh Huỳnh Thanh Hảo khoe ảnh đứa con gái mới được 10 tháng tuổi của mình. Ảnh: Nguyễn Linh
Anh Huỳnh Thanh Hảo khoe ảnh đứa con gái mới được 10 tháng tuổi của mình giữa trời nắng. Ảnh: Nguyễn Linh

Đã 12 giờ trưa nhưng anh Huỳnh Thanh Hảo - tài xế xe công nghệ - vẫn miệt mài chở khách đi khắp nẻo đường. “Từ sáng đến giờ, tôi cũng chỉ mới nhận được hai cuốc xe, tổng cộng là hai mươi mấy nghìn đây. Hôm nay trời nắng nên mọi người cũng ít đi lại” - anh Huỳnh Thanh Hảo nói.

Gia đình anh Huỳnh Thanh Hảo có bốn người, nhưng chỉ có mình anh là trụ cột gia đình. Mọi chi tiêu tiền điện, nước, sữa tã cho con cũng đều phụ thuộc vào đồng lương chưa tới 10 triệu đồng/tháng của anh.

Tuy vậy, anh Hảo vẫn luôn tươi cười khoe với chúng tôi về con gái mới hơn 10 tháng tuổi của mình. Vì con còn nhỏ nên vợ anh Hảo không đi làm, vì vậy mọi chi tiêu trong gia đình đều phải chắt bóp hết mức. Nghe tin giá điện tăng, anh Hảo tính chạy thêm vài cuốc xe vào buổi trưa và tối để có thể thu nhập.

Anh Ngô Văn Bé là một nhân viên giữ xe tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh. Một ngày anh Bé phải chạy hơn tám tiếng ngoài trời nắng từ 6h sáng đến 14h chiều. Nhưng vì tính chất công việc phải làm ngoài trời và xuyên suốt cả trưa khiến anh kiệt sức. Có những lúc anh mệt quá, xíu nữa thì đã ngất ra giữa sân khiến mọi người lo lắng.

Có thể ảnh hưởng đến tính mạng

Theo bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh Viện Đà Nẵng, những người làm việc kéo dài nhiều giờ dưới trời nắng hay trong môi trường nóng ẩm như công nhân, vận động viên huấn luyện kéo dài luôn có nguy cơ cao bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Biểu hiện thường gặp của tình trạng này thường không giống nhau giữa người này và người khác. Có thể chỉ là mệt ngực, hồi hộp, thở nhanh, vã mồ hôi, tăng thân nhiệt… nhưng điều nguy hiểm là chúng ta thường không thể đoán biết được diễn tiến ngay sau đó sẽ như thế nào.

Có những lúc anh Ngô Văn Bé mệt đến ngất xỉu. Ảnh: Nguyễn Linh
Có những lúc anh Ngô Văn Bé mệt đến ngất xỉu. Ảnh: Nguyễn Linh

Bệnh nhân có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi nhưng cũng có thể nhanh chóng diễn tiến nặng như rối loạn vận động, lú lẫn, hôn mê, co giật… nên những bệnh nhân nghi ngờ sốc nhiệt cần phải được can thiệp y tế ngay.

“Trong một số trường hợp nặng, dù đã được đưa đến bệnh viện và xử trí đúng cách, sốc nhiệt vẫn gây ra rối loạn chức năng của một loạt cơ quan trong cơ thể như suy gan, suy thận cấp, tiêu cơ, tổn thương thần kinh trung ương… người bệnh nếu không tử vong thì sẽ bị di chứng nặng nề, phải chạy thận nhân tạo kéo dài, yếu liệt, mất sức lao động” - bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu cho biết.

Ngoài ra, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh Viện Đà Nẵng cũng đề nghị người dân, để tránh nguy cơ bị sốc nhiệt, nên tránh làm việc hoặc huấn luyện kéo dài dưới trời nắng hoặc gắng sức trong môi trường nóng ẩm.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp thêm niềm lạc quan cho bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 19.5, Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai mô hình dân vận khéo tặng “Tủ sách nhân ái” và trao quà cho các bệnh nhân khó khăn tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Thành Đoàn Đà Nẵng tuyên dương 21 gương thanh niên làm theo lời Bác

Mai Hương |

Ngày 19.5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương “Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Đà Nẵng ứng dụng nhiều phần mềm trong lĩnh vực văn hóa và du lịch

Mai Hương |

Ngành văn hóa và du lịch TP Đà Nẵng đã và đang ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ, phần mềm trong công tác quản lý, phục vụ đối với người dân và du khách.

Miền Trung bình dị, hiếu khách qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Minh Anh |

Hãy bắt đầu chuyến du lịch đến miền Trung thương nhớ và đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Andrew Faulk.

Một quán ăn bốc cháy trong tiết trời nắng nóng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Một quán ăn tại thành phố Đồng Hới bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may thời điểm đám cháy xảy ra không có người ở trong quán.

Chiến đấu cơ F-18 lao xuống đất phát nổ, tạo thành cầu lửa khổng lồ

Thanh Hà |

Phi công đã thoát ra ngoài trước khi chiến đấu cơ F-18 lao xuống đất, phát nổ tạo thành quả cầu lửa khổng lồ.

Chủ hụi bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành Nhân |

Bến Tre - Nguyễn Thị Bích Ly tổ chức chơi hụi và làm chủ các dây hụi. Sau đó, thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên rồi bỏ trốn.

Bí ẩn khu mộ cổ hơn 400 năm tuổi giữa trời mây xứ Mường

Khánh Linh |

Hòa Bình - Khu mộ cổ Đống Thếch - một kho báu mang đậm bản sắc văn hóa xứ Mường Động đã có tuổi đời hơn 400 năm tuổi.

Tiếp thêm niềm lạc quan cho bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 19.5, Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai mô hình dân vận khéo tặng “Tủ sách nhân ái” và trao quà cho các bệnh nhân khó khăn tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Thành Đoàn Đà Nẵng tuyên dương 21 gương thanh niên làm theo lời Bác

Mai Hương |

Ngày 19.5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương “Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Đà Nẵng ứng dụng nhiều phần mềm trong lĩnh vực văn hóa và du lịch

Mai Hương |

Ngành văn hóa và du lịch TP Đà Nẵng đã và đang ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ, phần mềm trong công tác quản lý, phục vụ đối với người dân và du khách.