Hải Phòng: Hàng ngàn hộ dân phải sử dụng nước nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Ba ngày liên tiếp, nguồn nước sạch cung cấp tới hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Quyết Tiến, Tiên Thanh... (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị chuyển màu nâu, có cặn đen, có mùi khiến người dân hoang mang.

Nước “sạch” có màu, mùi lạ trong nhiều ngày

Những ngày vừa qua, người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) liên tục phản ánh tình trạng nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn. Cụ thể, trong các ngày 22, 23, 24.6, nước sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn xã Quyết Tiến, Tiên Thanh có hiện tượng bị vẩn đục, nước có màu nâu nhạt, cặn đen, có mùi.

Anh M.V.T (thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến) cho biết: “Ngày 22.6, khi sử dụng nước sinh hoạt, tôi phát hiện nước bị nhiễm bẩn. Nước có màu nâu, có cặn đen. Đến ngày 23.6, hiện tượng này vẫn xảy ra. Lo ngại nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình tôi mua nước đóng bình về để uống và nấu ăn. Các sinh hoạt khác sử dụng nước mưa từ bể chứa”.

Hình ảnh người dân thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, Tiên Lãng ghi lại vào ngày 23.6 khi nước xả trực tiếp có màu nâu, đục. Video: MVT

Không chỉ hộ gia đình anh T., nhiều người dân ở thôn Phú Cơ cũng phản ánh tình trạng nước bẩn. “Nước có vấn đề vào đúng những ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng nước cao hơn nên người dân càng bức xúc. Đến hôm nay, nước đã trong trở lại nhưng chúng tôi vẫn lo ngại về chất lượng nguồn nước này” – một người dân phản ánh.

Tương tự như ở xã Quyết Tiến, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Tiên Thanh (Tiên Lãng) cũng phải “sống chung” với nước có hiện tượng nhiễm bẩn trong nhiều ngày. Theo ông P.C.P (thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh), nước xả trực tiếp từ vòi có màu nâu đục, để lâu cặn đen bám đầy đáy chậu.

Ngay sau khi có hiện tượng này, ông P có liên lạc với đơn vị cung cấp nước là Công ty Cổ phần phát triển nước sạch Hưng Đạo (theo số điện thoại ghi trong hóa đơn thu tiền nước hằng tháng) để góp ý về tình trạng trên nhưng không liên lạc được. Sau đó, ông P cùng người dân phản ánh với chính quyền địa phương để sớm có phương án khắc phục, làm rõ nguyên nhân nước nhiễm bẩn nhiều ngày.

Phương án đền bù chưa thỏa đáng

Liên quan đến sự việc trên, chiều 25.6, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND xã Tiên Thanh Đoàn Văn San cho biết, chính quyền địa phương có nhận được phản ánh của người dân về việc trong 2 ngày 22, 23.6, trên địa bàn xã xảy ra hiện tượng nước do Công ty Cổ phần Phát triển nước sạch Trần Hưng Đạo cung cấp bị vẩn đục, có màu, có mùi. Sau khi thông tin với đại diện đơn vị cung cấp nước, sáng 24.6, UBND xã Tiên Thanh cùng các cơ quan chuyên môn của huyện Tiên Lãng trực tiếp xuống các hộ dân có ý kiến và lấy mẫu nước. Tại thời điểm lấy mẫu, hiện tượng nước đục và có màu vẫn còn.

Nước sinh hoạt xả ra có màu nâu nhạt, sau đó lắng cặn đen dưới đáy chậu. Ảnh Người dân cung cấp
Nước sinh hoạt xả ra có màu nâu nhạt, sau đó lắng cặn đen dưới đáy chậu. Ảnh Người dân cung cấp

UBND xã Tiên Thanh lập tức có công văn đề nghị Công ty làm rõ nguyên nhân tình trạng trên. Bên cạnh đó, thông báo tình hình cung cấp nước trong các ngày tới, hướng dẫn nhân dân biện pháp khắc phục; có phương án hỗ trợ nhân dân trong các ngày nước không sử dụng được phải xả đi.

Cũng trong ngày 24.6, Công ty Cổ phần Phát triển nước sạch Hưng Đạo có phản hồi tới UBND xã.

Theo thông báo của công ty này, ngày 22.6, đơn vị bổ sung thêm máy tăng áp nhằm tăng cường lưu lượng nước tại các giờ cao điểm để việc phục vụ nước sạch cho người dân được bảo đảm. Khi thi công, đơn vị cho xả nước cuối nguồn nhưng vì đang là cao điểm của nắng nóng nên người dân gọi điện thúc giục nhiều, cán bộ kỹ thuật nôn nóng cho ngừng xả lắng cặn và thau rửa máy để cung cấp nước cho bà con sử dụng;

Do đó, trong ngày 22-24.6, nước có hiện tượng vẩn đục và có màu do chưa xả hết vẩn đục trong đường ống chính nên nước đi vào các đường ống nhánh. Công ty sẽ hỗ trợ mỗi hộ gia đình 1m3 nước (1.000 lít) để thau rửa được trừ vào hóa đơn tiền nước tháng 6.2020.

Trạm cấp nước xã Tiên Thanh (Công ty cổ phần nước sạch Hưng Đạo) hiện cung cấp nước cho khoảng 600 hộ dân xã Tiên Thanh. Ảnh Đặng Luân
Trạm cấp nước xã Tiên Thanh (Công ty cổ phần nước sạch Hưng Đạo) hiện cung cấp nước cho khoảng 600 hộ dân xã Tiên Thanh. Ảnh Đặng Luân

Sau khi có thông báo của công ty, UBND xã Tiên Thanh thông tin trên hệ thống loa truyền thanh để người dân được biết. Đại diện chính quyền xã cho biết: “Hiện tượng nước vẩn đục diễn ra trong nhiều ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nên việc công ty hỗ trợ 1 khối nước có phần chưa thỏa đáng (xã đề nghị công ty hỗ trợ từ 2-3 khối nước/hộ).

Sau khi thông tin tới nhân dân, chúng tôi tiếp tục lắng nghe phản hồi, theo dõi tình trạng nước trong những ngày tới để yêu cầu công ty có hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi nhân dân”.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng

Mai Dung |

Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 28.6 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế (số 10 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng liên tục bị các nhà thuốc "đòi nợ"

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau vụ hơn 30 bác sĩ ngừng việc vì bị nợ lương và chế độ liên quan, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng lại bị các đơn  vị cung ứng thuốc và vật tư y tế "đòi nợ" với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hải Phòng: 15 "quái xế" lạng lách, đua xe trên làn đường dành cho ô tô

Đặng Luân |

15 "quái xế" lạng lách, đua xe trên đường vừa bị lực lượng chức năng TP Hải Phòng bắt giữ đã hoạt động trên mạng internet từ lâu, thông qua facebook để liên hệ, hẹn địa điểm, thời gian tụ tập đua xe ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

HÀ ANH CHIẾN - THÀNH AN |

Đồng Nai - Ngày 30.3, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải khiến 1 tài xế tử vong. Đồng thời, tai nạn làm khu vực tuyến cao tốc này kẹt xe kéo dài.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Giảm giá bán là bài toán khó cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Các doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Hà Tĩnh: Chưa trả lại tiền học phí cho học sinh vì chưa có nguồn ngân sách

TRẦN TUẤN |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 diễn ra giữa tháng 12.2022 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh do ảnh hưởng dịch COVID-19, thế nhưng sau khi nhiều trường đã thu học phí học kỳ 1, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho học sinh.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng

Mai Dung |

Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 28.6 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế (số 10 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng liên tục bị các nhà thuốc "đòi nợ"

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau vụ hơn 30 bác sĩ ngừng việc vì bị nợ lương và chế độ liên quan, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng lại bị các đơn  vị cung ứng thuốc và vật tư y tế "đòi nợ" với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hải Phòng: 15 "quái xế" lạng lách, đua xe trên làn đường dành cho ô tô

Đặng Luân |

15 "quái xế" lạng lách, đua xe trên đường vừa bị lực lượng chức năng TP Hải Phòng bắt giữ đã hoạt động trên mạng internet từ lâu, thông qua facebook để liên hệ, hẹn địa điểm, thời gian tụ tập đua xe ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.