Huyện miền núi Hoà Bình thiếu kinh phí di dời bãi rác có nguy cơ ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Mặc dù bãi rác nằm trên đỉnh đồi có nguy cơ gây ô nhiễm, tuy nhiên huyện Tân Lạc đang gặp khó khăn, thiếu kinh phí đầu tư, di dời đi nơi khác.

Bãi rác trên đỉnh đồi

Thời gian qua, dư luận rất quan tâm đến việc bãi rác tại khu Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc đang có nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân.

Ngày 4.7, theo quan sát của PV Báo Lao Động bãi rác rộng hơn 2ha, nằm trên khu vực đỉnh đồi cao, cách xa khu dân cư khoảng 800 mét. Tại đây, những công nhân đang phân loại và xử lý rác. Vị trí chôn lấp đã được phủ một lớp bạt chuyên dụng nên giảm thiểu nhiều mùi hôi thối.

Anh Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, trú thị trấn Mãn Đức) chia sẻ, bãi rác này đã có từ cách đây gần 20 năm và nằm cách xa khu dân cư nên không có mùi hôi thối. Tuy nhiên, do nằm trên khu vực đồi cao, cùng với thời gian qua mưa nhiều đã dẫn đến rỉ rác thẩm thấu xuống hang cacxtơ và gây ảnh hưởng đến nguồn nước suối Cơi thuộc khu An Khang.

Theo anh Hải, dù đã cơ bản được khắc phục sự cố nhưng người dân mong muốn bãi rác được di dời đi nơi khác tránh nguy cơ ô nhiễm.

Bãi rác đã được phủ lớp bạt chuyên dụng. Ảnh: Minh Nguyễn
Bãi rác đã được phủ lớp bạt chuyên dụng. Ảnh: Minh Nguyễn

Xử lý dứt điểm nguy cơ ô nhiễm từ bãi rác

Liên quan đến vấn đề này, ông Lại Ngọc Duy – Đại diện Công ty Kim Đại Việt(đơn vị vận hành, xử lý bãi rác) cho biết, giữa tháng 5.2024, mưa lớn kéo dài khiến nước rỉ rác thẩm thấu xuống hang cát tơ phía duới và gây ảnh hưởng đến nguồn nước suối Cơi thuộc khu An Khang, thị trấn Mãn Đức.

"Ngày sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã khẩn trương khắc phục. Đến nay, nguồn nước cơ bản đã trở lại bình thường không có mùi hôi tanh” – ông Duy khẳng định.

Ông Đinh Duy Khải – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc thông tin - bãi rác này đã có từ năm 2005 do Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp và vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, xử lý.

Quá trình hoạt động đơn vị này thu không đủ chi, không đảm bảo trả lương công nhân, mua sắm trang thiết bị dẫn đến phát sinh khói và mùi gây ảnh hưởng đến người dân.

Video PV ghi nhận tại bãi rác.

Theo ông Khải, năm 2017, Công ty Kim Đạt Việt đã tiếp quản và thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã dọc đường Quốc lộ 12B, Quốc lộ 6, cùng với lượng rác ở thị trấn Mãn Đức (sát nhập 3 địa phương gồm thị trấn Mường Khến, xã Quy Hậu và Mãn Đức).

Bên cạnh đó, do điều kiện nguồn ngân sách của huyện Tân Lạc hạn hẹp, nên việc bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống xử lý rác thải, xây dựng bãi rác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn không thực hiện được ngay từ thời điểm hình thành bãi rác.

Sau thời gian dài, khối lượng rác đổ về bãi rác đã tương đối lớn, quá tải. Trong khi đó, lượng xử lý rác thải xử lý bằng phương pháp đốt bằng lò đốt chỉ chiếm từ 10-30%; lượng rác chôn lấp khoảng trên 70%.

Khối lượng rác thải thực hiện việc chôn lấp trong thời gian dài, khi gặp cơn mưa lớn đã ngấm xuống lòng đất, dồn vào các hang caxtơ phía dưới bãi rác, chảy ra phía con suối tại khu An Khang, thị trấn Mãn Đức.

Khu xử lý rác thải của bãi rác trên đỉnh đồi tại huyện Tân Lạc. Ảnh: Minh Nguyễn
Khu xử lý rác thải của bãi rác trên đỉnh đồi tại huyện Tân Lạc. Ảnh: Minh Nguyễn

“Ngày 24.5, các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND thị trấn Mãn Đức đã phối hợp với Công ty Kim Đạt Việt thực hiện kiểm tra, đề xuất hướng xử lý đối với bãi rác.

Phía công ty đã mua dùng bạt chuyên dụng để phủ lên toàn bộ phần rác thải, hạn chế nước mưa chảy tràn, thẩm thấu qua bãi rác chảy xuống các hang phía dưới” – ông Khải cho biết.

Đến nay, nguồn nước cơ bản đã trở lại bình thường.
Đến nay, nguồn nước cơ bản đã trở lại bình thường. Ảnh: Minh Nguyễn

Cũng theo ông Khải, việc xử lý mang tính chất tạm thời, bãi rác vẫn có nguy cơ ô nhiễm. Hiện, địa phương đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp bãi chôn lấp, công nghệ, máy móc xử lý rác thải đã tồn đọng. Đồng thời, hỗ trợ huyện di chuyển, xây dựng mới bãi rác đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Băn khoăn ô nhiễm khi di dời 12.000 tấn rác về bãi rác Phú Hưng ở Bến Tre

Thành Nhân |

Trước thông tin di dời rác từ nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre về bãi rác Phú Hưng, người dân sinh sống gần bãi rác trên lo lắng nguy cơ ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển.

Kênh La Khê hoá bãi rác khổng lồ bủa vây người dân

NGỌC THUỲ |

Khởi công từ tháng 12.2019, đến nay, kênh dẫn La Khê thuộc dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng của hơn 200 hộ dân. Xung quanh dự án, rác thải bủa vây gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí chỗ đổ thải, khu đô thị tại Quảng Ninh biến thành bãi rác

Đoàn Hưng |

Mặc dù là khu đô thị nhưng do tỷ lệ lấp đầy còn thấp trong khi thành phố vẫn chưa hoàn thành được điểm đổ rác thải xây dựng, nhiều khu vực trong khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bỗng nhiên trở thành điểm nóng của nạn đổ trộm rác thải.

Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới ở Hưng Yên, Quảng Nam, TPHCM, Đà Nẵng

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần, từ ngày 1 - 5.7, các tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Quảng Nam, TPHCM, Thái Nguyên, Đà Nẵng... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bầu cán bộ chủ chốt.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết EURO 2024

Thanh Vũ |

Nhận định bóng đá trận Hà Lan gặp Thổ Nhĩ Kỳ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2024 diễn ra lúc 2h00 rạng sáng 7.7 (giờ Việt Nam).

Bệnh viện co kéo để tăng lương cho nhân viên từ ngày 1.7.2024

Lệ Hà |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại. Các cơ sở y tế cũng áp dụng nghị định này.

Bình luận viên Quang Huy: Tuyển Anh sẽ tấn công ồ ạt trước Thụy Sĩ

HOÀNG PHƯƠNG (ghi) |

Trận tứ kết giữa Tuyển Anh và Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 23h ngày 6.7. Tuyển Anh đã gây thất vọng lớn vì lối chơi không thuyết phục, còn Thụy Sĩ lại chứng tỏ được năng lực mạnh sau trận đấu với Italy.

Người già miền núi phấn khởi nhận tin vui kép về lương hưu

Khánh Linh |

Không chỉ được nhận lương hưu sớm hơn định kỳ mà còn là kỳ đầu tiên hưởng lương theo chế độ tăng lương hưu mới, nhiều người già không giấu được niềm phấn khởi.

Băn khoăn ô nhiễm khi di dời 12.000 tấn rác về bãi rác Phú Hưng ở Bến Tre

Thành Nhân |

Trước thông tin di dời rác từ nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre về bãi rác Phú Hưng, người dân sinh sống gần bãi rác trên lo lắng nguy cơ ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển.

Kênh La Khê hoá bãi rác khổng lồ bủa vây người dân

NGỌC THUỲ |

Khởi công từ tháng 12.2019, đến nay, kênh dẫn La Khê thuộc dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng của hơn 200 hộ dân. Xung quanh dự án, rác thải bủa vây gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí chỗ đổ thải, khu đô thị tại Quảng Ninh biến thành bãi rác

Đoàn Hưng |

Mặc dù là khu đô thị nhưng do tỷ lệ lấp đầy còn thấp trong khi thành phố vẫn chưa hoàn thành được điểm đổ rác thải xây dựng, nhiều khu vực trong khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bỗng nhiên trở thành điểm nóng của nạn đổ trộm rác thải.