Hơn 100.000 người Việt bị thương vong do bom mìn sót sau chiến tranh

NGUYỄN TRI |

Theo số liệu thống kê, từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Sáng 31.2, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC),Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Duy Trung – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Định – cho biết, tại tỉnh Bình Định, từ năm năm 1965 đến năm 1975, không quân Mỹ đã đánh phá địa bàn Bình Định với số lượng bom, mìn, vật liệu nổ khoảng 251.500 tấn và còn sót lại sau chiến tranh hơn 8.000 tấn.

 
100 em học sinh từ 8 -15 tuổi đến từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Định đã cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì cộng đồng an toàn không có tai nạn bom mìn”.

Các cấp, ngành, cơ quan chức năng đã khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ tại 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cho thấy còn gần 247.000 ha (chiếm gần 40,8% diện tích đất tự nhiên) bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ cần được rà, phá.

Từ sau giải phóng đến nay, Chính phủ và địa phương đã dò tìm, xử lý bom, mìn ở độ sâu 0,3m khoảng trên 300 tấn, giải phóng trên 6.800 ha đất; Cùng thời gian này, cả tỉnh đã xảy ra 627 vụ tai nạn về bom mìn, vật liệu nổ, làm chết 1.045 người và bị thương 3.049 người.

“Các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tai nạn bom mìn cho cộng đồng. Đẩy mạnh phối hợp với các cấp các ngành địa phương để huy động các nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, cùng chung tay góp phần cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng” – ông Trung nói thêm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh tham gia Chiến dịch “Giờ Trái đất”

Kỳ Quan |

Tối 30.3, tại TP.Bến Tre, Hoa hậu Trái đất năm 2018 Nguyễn Phương Khánh đã tham gia Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019 do Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Cty Điện lực Bến Tre và Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre tổ chức.

Người dân trả xe rà phá bom mìn sau 24 ngày giam giữ

NGUYỄN TRI |

Sau 24 ngày tập trung giữ xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời, đến chiều nay (4.12), người dân đã trả xe và trở về nhà.

Người dân chặn xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời

N.T |

Cho rằng doanh nghiệp đưa xe rà phá bom mìn để khảo sát triển khai dự án điện mặt trời, nhiều người dân đã chặn xe, xì lốp, đồng thời yêu cầu chính quyền xã phải cam kết không cho triển khai dự án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh tham gia Chiến dịch “Giờ Trái đất”

Kỳ Quan |

Tối 30.3, tại TP.Bến Tre, Hoa hậu Trái đất năm 2018 Nguyễn Phương Khánh đã tham gia Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019 do Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Cty Điện lực Bến Tre và Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre tổ chức.

Người dân trả xe rà phá bom mìn sau 24 ngày giam giữ

NGUYỄN TRI |

Sau 24 ngày tập trung giữ xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời, đến chiều nay (4.12), người dân đã trả xe và trở về nhà.

Người dân chặn xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời

N.T |

Cho rằng doanh nghiệp đưa xe rà phá bom mìn để khảo sát triển khai dự án điện mặt trời, nhiều người dân đã chặn xe, xì lốp, đồng thời yêu cầu chính quyền xã phải cam kết không cho triển khai dự án.