Hơn 1.000 người sống lênh đênh ven biên giới ở An Giang sắp có nơi an cư

Thành Nhân |

UBND tỉnh An Giang đầu tư khu dân cư ở ấp Thạnh Phú, xã Khánh An (huyện An phú, tỉnh An Giang) để di chuyển những người dân sinh sống trên bè giữa biên giới Việt Nam và Campuchia lên bờ nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân và an ninh trật tự khu vực biên giới.

Người dân trên bờ đồng thuận

Có hơn 5 công đất nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng, ông Lê Văn Văn (47 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, ông ủng hộ chủ trương của Nhà nước thực hiện dự án khu dân cư ở Ấp Thạnh Phú, xã Khánh An để tạo nơi ở ổn định cho người dân sinh sống ở khu vực sạt lở, người dân sinh sống ở tàu, ghe dọc ven biên giới.

Người dân sinh sống ở dưới sông (thuộc địa bàn xã Khánh An) ven biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Thành Nhân
Người dân sinh sống ở dưới sông (thuộc địa bàn xã Khánh An) ven biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó năm 2022, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú (xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Theo đó, diện tích thu hồi đất khoảng 62.000m2.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, sau khi UBND tỉnh An Giang có quyết định đầu tư dự án, các cơ quan chức năng của huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sạch, đạt 100% để bàn giao cho nhà thầu đầu tư thi công công trình dự án.

Ảnh: Thành Nhân
UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú (xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Ảnh: Thành Nhân

Ông Dương Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Khánh An (huyện An phú, tỉnh An Giang) - cho biết: Qua ra soát, có 387 hộ, tương ứng với 1.673 nhân khẩu trên địa bàn xã Khánh An không có nơi ở ổn định phải sinh sống trên tàu, ghe,… trên sông dọc biên giới gây cản trở giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, việc người dân nuôi thủy sản còn làm ô nhiễm nguồn nước và không đảm bảo an ninh trật tự biên giới. Trước tình hình trên, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư di dân tự do, thiên tại tại khu vực ấp Thạnh Phú (xã Khánh An) để tạo nơi ở ổn định cho bà con. Hiện UBND huyện An Phú đang đầu tư thi công dự án.

“UBND xã Khánh An cũng đang tiếp tục rà soát và lập danh sách các hộ dân chưa có nhà ở ổn định phải sinh sống dưới tàu, ghe dọc biên giới. Khi dự án khu dân cư ở ấp Thạnh Phú hoàn thành sẽ trình UBND huyện An Phú xem xét, bố trí nền nhà cho người dân” - ông Phong chia sẻ.

Ổn định nơi ở và sinh kế cho người dân

Ông Trần Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) - cho biết, dự án khu dân cư ở ấp Thạnh Phú (xã Khánh An) có tổng mức đầu tư khoảng 115 tỉ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2024, dự kiến sẽ bố trí 256 nền nhà, tương ứng với 1.024 nhân khẩu.

“Mục tiêu của dự án là để cho người dân có một nơi ở khang trang, cải thiện chất lượng sống được tốt hơn. Đồng thời, giải tỏa, di dời người dân tại các khu sạt lở, và sinh sống ở các ghe, bè làm ô nhiêm môi trường sinh sống khu vực ven biên giới. Bên cạnh đó, còn đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới” - ông Sơn cho hay.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, hàng năm, UBND huyện An Phú đều có kế hoạch để thường xuyên đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn để tiếp tục đảm bảo có công ăn việc làm cho người dân được di dời trong khu dân cư trên. Khi dự án hoàn thành, UBND huyện An Phú sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã thực hiện công tác đào tạo nghề cho người dân khi vào sinh sống ở trong đây. Qua đó, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập để cho người dân sinh sống được tốt hơn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Khẩn trương khắc phục sạt lở núi ở An Giang

NHÓM PV |

Đề xuất đầu tư khu công nghiệp 600ha ở Cần Thơ; Kiên Giang chuẩn bị xuất yến sào sang Trung Quốc; Thanh nhãn trúng mùa nhưng chưa được giá; Người dân chờ xử lí dứt điểm vụ bãi rác An Hiệp; Phá đá, dọn đường để khắc phục sạt lở núi ở An Giang là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Khẩn trương phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

4 lần đôn đốc, doanh nghiệp vẫn trây ì tiến độ khiến người dân khổ sở

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Cầu tràn Chùa Thông nối giữa xã Bình Sơn và phường Châu Sơn (TP Sông Công) bị chậm tiến độ nhiều tháng nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chợ chim trời tồn tại hàng chục năm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tình trạng buôn bán chim trời tồn tại ở TP Quảng Ngãi hàng chục năm. Chim trời bị tận diệt, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học…

Tai nạn giao thông tăng trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Việt Dũng |

Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, lực lượng chức năng ghi nhận, trên toàn quốc đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người.

Lý giải nguyên nhân nhiều ôtô không được vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trong trường hợp lưu lượng phương tiện quá đông hoặc gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ đóng cao tốc, đồng thời chuyển hướng các phương tiện liên quan, theo đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Khẩn trương khắc phục sạt lở núi ở An Giang

NHÓM PV |

Đề xuất đầu tư khu công nghiệp 600ha ở Cần Thơ; Kiên Giang chuẩn bị xuất yến sào sang Trung Quốc; Thanh nhãn trúng mùa nhưng chưa được giá; Người dân chờ xử lí dứt điểm vụ bãi rác An Hiệp; Phá đá, dọn đường để khắc phục sạt lở núi ở An Giang là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Khẩn trương phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.