Cầu tràn Chùa Thông là cây cầu huyết mạch nối giữa xã Bình Sơn và phường Châu Sơn (TP Sông Công). Cây cầu có chiều dài hơn 11 mét, bề rộng 8,0 mét, với tổng mức đầu tư gần 3 tỉ đồng từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh Thái Nguyên.
Chủ đầu tư dự án là Phòng Kinh tế TP Sông Công, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tài Lâm (Phú Bình, Thái Nguyên). Công trình được khởi công tháng 1.2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2023.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV ngày 27.8, dự án cầu tràn Chùa Thông đến nay vẫn dang dở chưa hoàn thiện. Trên mặt cầu ngổn ngang, la liệt các vật liệu xây dựng (gỗ, sắt, cát, sỏi...), một số vị trí bề mặt cầu đã xuất hiện các vết nứt, gãy.
Việc thi công cầu Chùa Thông chậm trễ tiến độ đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người dân trong khu vực, đặc biệt đối với các hộ dân sinh sống ở khu vực hai bên đầu cầu.
Ông Lê Đình Chào (xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn) cho biết: "Thời gian thi công kéo dài khiến người dân khổ sở, nắng thì bụi bặm, mưa làm đường lấy lội. Mỗi lần mưa lớn và kéo dài, nước thoát không kịp làm ngập cả con đường tạm ở dưới chân cầu và lúa canh tác gần khu vực đó".
Tương tự, ông Đỗ Văn Sen - trưởng xóm Xuân Đãng 3 cũng cho hay, mỗi khi mưa lớn làm lối đi tạm bị ngập sâu, nhiều người dân đã liều lĩnh vượt qua dòng lũ trên cây cầu thi công dang dở, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
"Việc đi lại trên cầu là rất nguy hiểm, nhất là thời điểm chiều tối, lúc công nhân, học sinh ra về, đặc biệt đối với công nhân đi làm ca đêm. Bởi vì trên cầu không có thành cầu, đèn chiếu sáng, mặt cầu lại ngổn ngang vật liệu xây dựng, đi trên cầu lúc này sẽ trở thành hiểm hoạ khó lường, có nguy cơ rơi xuống dòng nước lũ và bị cuốn trôi bất cứ lúc nào." - ông Sen lo lắng.
Ngày 28.8, trao đổi với PV, ông Ngô Quảng Bá - Trưởng Phòng Kinh tế TP Sông Công (Chủ đầu tư dự án) thừa nhận dự án cầu tràn Chùa Thông đang bị chậm tiến độ so với hợp đồng, trên mặt cầu hiện chưa có các biện pháp bảo vệ, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người, phương tiện khi đi qua.
"Chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo các cấp, yêu cầu đơn vị thi công đến hết tháng 9 này phải thực hiện xong. Đối với thông tin phản ánh tình trạng người, phương tiện lưu thông trên cầu gây mất an toàn, chúng tôi sẽ tiếp thu, kiểm tra và có phương án để đảm bảo an toàn" - ông Bá thông tin.