Hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày báo Lao Động xuất bản số đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2022)

Học nhiều điều bổ ích cho công việc từ Báo Lao Động

Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐTBXH tại phía Nam |

Cách đây 1/4 thế kỷ, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, lứa chúng tôi đã “thần tượng” nhiều bài viết, nhiều nhà báo nổi tiếng của Báo Lao Động - khi đó mới chỉ có phiên bản báo giấy. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kể từ khi Báo Lao Động điện tử ra đời, Báo Lao Động đã trở thành “khẩu vị” quen thuộc và một kênh thông tin quan trọng hằng ngày đối với tôi suốt nhiều năm qua.

Kênh thông tin hữu ích

Lứa chúng tôi vào học Đại học Tổng hợp Hà Nội trong những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, thời kỳ đất nước bắt đầu triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về mở cửa hội nhập, đổi mới nền kinh tế để phát triển đất nước.

Những bài báo chính luận, phóng sự điều tra trên Báo Lao Động như là những bài học không chỉ dành cho sinh viên ngành báo chí mà cho cả những sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học xã hội có đam mê nghề báo khi đó. Cũng vì thế, được làm việc ở Báo Lao Động sau khi tốt nghiệp đại học cũng là mơ ước của rất nhiều bạn bè tôi khi đó.

Sau này, khi ra trường, công tác ở cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, những bài viết, tin tức và phản ánh về đời sống công nhân, người lao động, các vấn đề an sinh xã hội của Báo Lao Động với sự phản ánh trung thực, kịp thời đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công tác.

Ngoài một số bạn bè sau khi ra trường được về làm việc ở Báo Lao Động, ở vị trí công tác của mình, tôi đã có cơ duyên gặp gỡ và quen thân với nhiều nhà báo, phóng viên của Báo Lao Động ở phía Nam và một số tỉnh, thành phố. Được tiếp xúc với các anh, chị phóng viên, tôi không chỉ nắm được nhiều thông tin hơn, mà hơn thế, tôi đã học được ở họ nhiều điều bổ ích, giúp cho công việc của mình thuận lợi hơn.

Trong đó phải kể đến những cuộc gặp gỡ với cố Nhà báo Dương Minh Đức, một người anh, người luôn say sưa và có hiểu biết rất sâu về lĩnh vực lao động, việc làm, quan hệ lao động.

Rồi nhà báo Nam Dương, người gần ¼ thế kỷ gắn bó với mảng lao động, việc làm; Lê Tuyết (cựu phóng viên của Báo Lao Động).

Gần đây là nhà báo Lê Thanh Phong, người mà ngày nào tôi cũng đọc những bài bình luận của anh và xem đó là việc cập nhật những vấn đề “nóng hổi” của xã hội từ một góc nhìn của Báo Lao Động.

Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

Có thể nói, Báo Lao Động, với sứ mệnh của mình đã luôn phản ánh một cách kịp thời, chính xác, sinh động các vấn đề về đời sống công nhân lao động (CNLĐ), những vấn đề an sinh xã hội liên quan và nhất là phản ánh những bất cập của chính sách từ các góc nhìn khác nhau, để từ đó các cơ quan quản lý nhà nước thu thập, xử lý nhằm điều chỉnh chính sách cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới trong sự biến động không ngừng của xã hội.

Báo Lao Động luôn là chỗ dựa vững chắc cho người lao động và các nhóm yếu thế khác trong đối thoại, thương lượng nhằm đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Có nhiều lần, từ những trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với phóng viên theo dõi mảng lao động, công nhân, công đoàn, tôi đã tiếp nhận nhiều thông tin hữu ích.

Với vị trí công tác của mình, tôi đã tiếp thu, báo cáo kịp thời với lãnh đạo của Bộ LĐTBXH, qua đó góp phần vào việc xây dựng, điều chỉnh chính sách với CNLĐ sát với thực tế hơn, tốt hơn, và quan trọng nhất là góp phần thiết thực vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần của Chỉ thị 22- CT/TW ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư, tại khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Kỷ niệm 93 năm thành lập Báo Lao Động (14.8.1929 - 14.8.2022), tôi mong muốn Báo Lao Động tiếp tục phát triển, xứng đáng là tờ báo số 1 về bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ và luôn là một kênh thông tin quan trọng, món ăn tinh thần hằng ngày của độc giả cả nước.

Xin chân thành chúc tập thể nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Lao Động luôn mạnh khỏe và nhiều thành công hơn nữa để tiếp tục sứ mệnh của mình. Xin cảm ơn các nhà báo, phóng viên… những người anh, người chị, người bạn về sự hợp tác, chia sẻ trong suốt thời gian qua.

Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐTBXH tại phía Nam
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động phản ánh đúng, trúng, sát thực tế

NAM HỒNG |

Thái Bình - Lãnh đạo UBND xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đánh giá, Báo Lao Động có những bài viết phản ánh đúng thực tế, trúng vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã quan tâm, bức xúc.

Báo Lao Động thực sự là tờ báo số 1 của đoàn viên, người lao động

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải, thời gian qua, Báo Lao Động đã ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò là tờ báo số 1 trong việc tuyên truyền, định hướng về công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn tại địa phương.

Người trẻ coi Báo Lao động là món ăn tinh thần không thể thiếu

Minh Quang - Tường Vân |

Trải qua 93 năm không ngừng đổi mới, phát triển, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành món ăn tinh thần, người bạn đồng hành của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước, đặc biệt là với nhiều người trẻ.

Báo Lao Động luôn ở “điểm nóng” bảo vệ quyền lợi cho công nhân

BẢO TRUNG |

Phóng viên Báo Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, bất chấp những khó khăn vất vả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Báo Lao Động phản ánh đúng, trúng, sát thực tế

NAM HỒNG |

Thái Bình - Lãnh đạo UBND xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đánh giá, Báo Lao Động có những bài viết phản ánh đúng thực tế, trúng vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã quan tâm, bức xúc.

Báo Lao Động thực sự là tờ báo số 1 của đoàn viên, người lao động

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải, thời gian qua, Báo Lao Động đã ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò là tờ báo số 1 trong việc tuyên truyền, định hướng về công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn tại địa phương.

Người trẻ coi Báo Lao động là món ăn tinh thần không thể thiếu

Minh Quang - Tường Vân |

Trải qua 93 năm không ngừng đổi mới, phát triển, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành món ăn tinh thần, người bạn đồng hành của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước, đặc biệt là với nhiều người trẻ.

Báo Lao Động luôn ở “điểm nóng” bảo vệ quyền lợi cho công nhân

BẢO TRUNG |

Phóng viên Báo Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, bất chấp những khó khăn vất vả.