Hoà Bình hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Phát triển nông nghiệp để trở thành trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao là mục tiêu mà tỉnh Hoà Bình đang hướng tới.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình tiếp tục có những bước tiến vững chắc, ổn định, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh. Một trong những nguyên nhân để có được thành quả đó là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 11 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Cụ thể, công nghệ cao trong sản xuất giống, trong chăn nuôi tập trung với hệ thống chuồng trại hiện đại, khép kín. Đồng thời, trong sản xuất trồng trọt như các hệ thống nhà kính, nhà lưới; công nghệ tưới tự động; dùng UAV trong phun thuốc bảo vệ thực vật, gieo hạt giống, bón phân.

 
Hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt và bón phân tự động của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Trường Thịnh.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Trường Thịnh (xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy), với hệ thống nhà màng quy mô 1ha trồng giống dưa lưới Ichiba xanh đến nay đã mang lại hiệu quả cao.

Anh Nguyễn Văn Quang - cán bộ kỹ thuật công ty cho biết: "Mô hình sản xuất sử dụng nhà màng công nghệ cao chuyên dụng cho nông nghiệp của Israel, có khả năng khuếch tán ánh sáng. Lưới xung quanh sử dụng lưới chắn côn trùng quang học để bảo vệ cây trồng khỏi tác động tiêu cực của môi trường bên ngoài.

Ngoài ra, công nghệ tưới nhỏ giọt và bón phân tự động đảm bảo cây luôn được cung cấp độ ẩm, chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển trong điều kiện lý tưởng, cho năng suất cao".

Được biết, mô hình của công ty bắt đầu từ năm 2020, đến nay đã là năm thứ 3. Sản lượng trung bình mỗi vụ đạt 35 tấn/ha.

 
Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao mang lại năng suất cao trong nông nghiệp

Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ cao, hàng loạt loại cây, con chủ lực đã được chọn tạo, sử dụng nguồn giống thuần chủng, chất lượng cao như: Giống Gà ri Lạc Thủy, lợn bản địa, bò 3B, bò lai Shine, giống Mía nuôi cấy mô, hệ thống nhân giống 3 cấp với cây ăn quả có múi.

Công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt như các hệ thống nhà kính, nhà lưới; công nghệ tưới tự động; dùng UAV trong phun thuốc bảo vệ thực vật, gieo hạt giống, bón phân.

Phát triển giá trị cao từ cây có múi

Tỉnh Hòa Bình thuộc vùng Trung du Miền núi phía Bắc, có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi khá lớn, chiếm 5% diện tích của cả nước.

Năm 2021 diện tích cây có múi đạt khoảng 10.500 ha; trong đó riêng diện tích cam, bưởi trồng tập trung đạt 9.053ha với 7.429 ha giai đoạn kinh doanh, sản lượng đạt 166,7 nghìn tấn (số liệu thống kê).

 
Cây trồng có múi hiện nay đang là một trong những lợi thế của tỉnh Hoà Bình.

Đến nay tỉnh đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, có điều kiện thâm canh cao, nổi tiếng, như vùng sản xuất cam Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; bưởi đỏ tại Tân Lạc; bưởi Diễn Yên Thủy, Lương Sơn.

Giá trị thu nhập đạt 300 – 450 triệu đồng/ha/năm, thuộc diện cao nhất toàn Quốc, đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp nông dân làm giàu.

Quả có múi đã được xác định là một trong 9 loại nông sản chủ lực của tỉnh, đây cũng là một trong số những sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình tạo được thương hiệu của địa phương và có khả năng chi phối thị trường các tỉnh phía Bắc.

Nhiều sản phẩm quả có múi của tỉnh đã được cấp Sở hữu trí tuệ, trong đó có chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong. Ngoài ra, 6 nhãn hiệu tập thể chứng nhận cho các sản phẩm quả có múi của các địa phương Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi. Đã có 16 sản phẩm quả tươi và sản phẩm chế biến được chứng nhận Sản phẩm OCOP 3, 4 sao.

Thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Hoà Bình cho biết, trong thời gian tới, định hướng phát triển mạnh hơn việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với trọng tâm gắn với chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh một số lĩnh vực sản xuất đã được ứng dụng công nghệ cao như: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống, trồng nấm linh chi trên giá thể gỗ keo, vi ghép đỉnh sinh trưởng trong sản xuất cây giống S0 cây ăn quả có múi.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân tự động, bán tự động trong các hệ thống nhà lưới, nhà màng. Ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi trâu bò tập trung...

Khánh Linh - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Israel và Lai Châu hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Cát Tường - Việt Anh |

Lai Châu - Nhiều giải pháp nông nghiệp công nghệ cao như hệ thống tưới cho nông hộ, giải pháp gas hữu cơ gia đình,... đã được trình bày trong hội thảo "Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao Israel - Lai Châu".

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sẽ góp phần thay đổi nông nghiệp VN

MINH QUÂN |

TPHCM- Sáng 12.4, tại buổi làm việc với Ban Quản ký Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán đồng với định hướng đến năm 2030, đơn vị là nơi dẫn dắt, định hướng cho nông nghiệp của TPHCM và khu vực phát triển theo hướng hiện đại.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Israel và Lai Châu hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Cát Tường - Việt Anh |

Lai Châu - Nhiều giải pháp nông nghiệp công nghệ cao như hệ thống tưới cho nông hộ, giải pháp gas hữu cơ gia đình,... đã được trình bày trong hội thảo "Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao Israel - Lai Châu".

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sẽ góp phần thay đổi nông nghiệp VN

MINH QUÂN |

TPHCM- Sáng 12.4, tại buổi làm việc với Ban Quản ký Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán đồng với định hướng đến năm 2030, đơn vị là nơi dẫn dắt, định hướng cho nông nghiệp của TPHCM và khu vực phát triển theo hướng hiện đại.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.