Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sẽ góp phần thay đổi nông nghiệp VN

MINH QUÂN |

TPHCM- Sáng 12.4, tại buổi làm việc với Ban Quản ký Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán đồng với định hướng đến năm 2030, đơn vị là nơi dẫn dắt, định hướng cho nông nghiệp của TPHCM và khu vực phát triển theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước các thành quả Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã làm được trong thời gian qua, nhất là thành quả trong sản xuất giống cây, giống con, đặc biệt là cây thực phẩm, cây hoa tươi đưa vào sản xuất.

Bước đầu Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã đi tiên phong trong lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, hướng đến phát triển nông nghiệp đô thị bền vững, khắc phục tính mùa vụ, thích ứng với thời tiết, biến đổi khí hậu và đây cũng là con đường tất yếu của nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sứ mệnh của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM không chỉ giới hạn trong việc thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của TPHCM, mà còn đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi nông nghiệp của miền Đông và miền Tây Nam bộ theo hướng chất lượng, giá trị, thân thiện môi trường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Quân

Gợi mở các trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân yêu cầu Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM chủ động hơn trong việc huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng nguồn xã hội hóa để phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng hiện đại. Nghiên cứu hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao bằng cơ chế hấp dẫn, thu hút mọi thành phần tham gia.

Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất để phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao đa chức năng, phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao; nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Cần Giờ, Bình Chánh trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các viện, trường đại học trong và ngoài nước để nâng cao chuỗi giá trị; đào tạo ra nhiều nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, cần tham mưu chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là đối với các sản phẩm mới, giống mới mà có giá trị cao thì cần có chính sách thế nào, để áp dụng trong thực tiễn.

Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh tới việc nhân rộng các nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, đưa các nghiên cứu này vào ứng dụng, phổ cập trong thực tế, tạo hiệu quả trong thực tế. Bởi hiện nay, 60% dân số nước ta là nông dân và người dân rất mong chờ các cách làm, các ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Chủ tịch nước tán đồng với định hướng đến năm 2030, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM là nơi dẫn dắt, định hướng cho nông nghiệp của TPHCM và khu vực phát triển theo hướng hiện đại.

“Những gì bắt đầu từ Khu Nông nghiệp Công nghệ cao sẽ góp phần thay đổi nông nghiệp TPHCM và thay đổi nền nông nghiệp Việt Nam” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và bằng khen của Thủ tướng, UBND TPHCM của huyện Củ Chi.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi - vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước khen ngợi Trung úy công an và 1 người dân cứu người đuối nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính (ở Nam Định) về hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Khánh Linh - Nguyễn Huế - Thành Đông |

Phú Thọ - Sáng 10.4 (10.3 Âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 7.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch nước khen ngợi Trung úy công an và 1 người dân cứu người đuối nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính (ở Nam Định) về hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Khánh Linh - Nguyễn Huế - Thành Đông |

Phú Thọ - Sáng 10.4 (10.3 Âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 7.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ.