Hòa Bình đánh thức tiềm năng, thu hút đầu tư, phát triển bền vững

Trần Trọng - Minh Nguyễn |

Là địa phương tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, cùng với các quy hoạch gắn liền với nhiều tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Hòa Bình ngày càng tập trung thu hút đầu tư gắn với định hướng phát triển kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ cao.

Đánh thức tiềm năng

Là địa phương có lợi thế về giao thông - cửa ngõ vùng Tây Bắc và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho Hòa Bình khi trở thành giao điểm thông thương với các tỉnh khác trong cả nước.

Bên cạnh đó, Hòa Bình có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, diện tích nước mặt tập trung, trữ lượng lớn, tài nguyên đất đai dồi dào, độ màu mỡ cao, quỹ đất chưa sử dụng lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi là tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp sạch.

Ngoài ra, điều kiện tự nhiên phong phú trên toàn địa bàn tỉnh đã tạo nên nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên, đồng thời là nơi giao thoa giữa các bản sắc văn hóa truyền thống giữa các dân tộc. Từ đó tạo thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, hay các địa điểm tâm linh, du lịch sinh thái...

Điều kiện tự nhiên phong phú tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành du lịch.
Điều kiện tự nhiên phong phú tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành du lịch. Ảnh: Trung tâm xúc tiến ĐT-TM&DL Hòa Bình.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện đang có 8 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp cùng lượng lao động dồi dào tạo nên đà phát triển trong thời gian tới.

Từ những thế mạnh trên, cùng với lợi thế về vị trí khá thuận lợi, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là mạng lưới giao thông được cải thiện, hạ tầng khu, cụm công nghiệp được xây dựng, Hòa Bình có tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, rau củ, thịt gia súc gia cầm công nghệ cao,...

Những sản phẩm sản xuất, chế biến công nghệ cao có điều kiện vô cùng thuận lợi khi Hòa Bình có vị trí gần các nền thị trường tiêu dùng như vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Với quyết tâm đổi mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, những năm qua, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hòa Bình có nguồn nhân lực dồi dào.
Hòa Bình có nguồn nhân lực dồi dào. Ảnh: Trung tâm xúc tiến ĐT-TM&DL Hòa Bình.

Hướng tới phát triển kinh tế trí thức, bền vững

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như của mọi quốc gia trên toàn thế giới.

Nhận thấy điều đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 36 ngày 26.3.2018 về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn. Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định mục tiêu phát triển bền vững là quan điểm xuyên suốt, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tới.

Nhằm thực hiện hóa mục tiêu đó, tỉnh đã và đang khẩn trương lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nguyên tắc bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Trong đó, lấy phát triển công nghiệp làm đột phá, phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp là nền tảng.

 
Hội thảo Lấy ý kiến vào dự thảo quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030 đến năm 2050. Ảnh: Báo Hòa Bình.

Sau thành công của Đại hội Đảng Bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặt mục tiêu thu hút đầu tư là một trong bốn nhiệm vụ đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu hút các dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký ban đầu khoảng 80 nghìn tỉ đồng và khoảng 1 tỉ đô la Mỹ từ vốn đầu tư FDI.

Quy hoạch tỉnh xác định rõ hướng phát triển của tỉnh Hòa Bình là thực hiện mục tiêu đưa tỉnh trở thành tỉnh hàng đầu trong khu vực Tây Bắc nhờ tăng trưởng GDP, với các trụ cột tăng trưởng chính là: Du lịch sinh thái; công nghiệp xanh; nông nghiệp sạch... Đặc biệt, từ những tiềm năng, lợi thế vốn có, tỉnh Hòa Bình với định hướng phát triển kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ cao với mục tiêu phát triển bền vững.

Hàng năm, các cấp ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố tổ chức nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo sự đồng thuận với doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Phạm Anh Quý - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình, nhằm tạo sự đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trung tâm thực hiện xứ mệnh là đầu mối liên kết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cùng với đó, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước. 

Trần Trọng - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nêu cao vai trò người đứng đầu, siết chặt kỷ cương giải ngân đầu tư công

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các đơn vị trong Tổ công tác số 1 cần siết chặt kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, nêu cao vai trò người đứng đầu, lãnh đạo tất cả các cấp, bộ, ngành, địa phương.

Tiền Giang: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 81,9% kế hoạch

Thành Nhân |

Tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của tỉnh Tiền Giang là 4.956,278 tỉ đồng. Tính đến ngày 30.11.2022, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công 4.058,963 tỉ đồng, đạt 81,9% kế hoạch.

Giải pháp nào cho tình trạng tắc giải ngân vốn đầu tư công ở Cao Bằng

An Trịnh |

Trải qua 11 tháng, Cao Bằng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nêu cao vai trò người đứng đầu, siết chặt kỷ cương giải ngân đầu tư công

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các đơn vị trong Tổ công tác số 1 cần siết chặt kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, nêu cao vai trò người đứng đầu, lãnh đạo tất cả các cấp, bộ, ngành, địa phương.

Tiền Giang: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 81,9% kế hoạch

Thành Nhân |

Tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của tỉnh Tiền Giang là 4.956,278 tỉ đồng. Tính đến ngày 30.11.2022, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công 4.058,963 tỉ đồng, đạt 81,9% kế hoạch.

Giải pháp nào cho tình trạng tắc giải ngân vốn đầu tư công ở Cao Bằng

An Trịnh |

Trải qua 11 tháng, Cao Bằng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước.