Hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số

Ong Thị Tuyết |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có trên 138.500 trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm 28,9% tổng số trẻ em của toàn tỉnh. Tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo số liệu của Sở LĐTBXH Bắc Giang, hiện toàn tỉnh có trên 480.000 trẻ em, chiếm khoảng 28% dân số. Trong đó: Có 3.742 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (phần lớn là trẻ em khuyết tật các loại; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi, bỏ rơi...); 41.717 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (phần lớn là trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo); trên 138.500 trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, chiếm 28,9% tổng số trẻ em của toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND triển khai Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả đến tháng 6 năm 2023, từ nguồn ngân sách nhà nước, Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang đã tặng quà cho 4.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo (mỗi suất 500.000 đồng); tặng 19 thiết bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non; hỗ trợ 25 trẻ em phẫu thuật tim bẩm sinh; tặng 550 suất đồ ấm cho 550 trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi 04 huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế) trị giá 290 triệu đồng từ nguồn vận động “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hỗ trợ 1 tỉ đồng cho 1.000 trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tại các cơ sở tập trung từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ngoài ra, Sở chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được trên 11 tỉ đồng dành cho các hoạt động: cấp học bổng cho 878 trẻ; hỗ trợ 5 công trình nước sạch cho trường mầm non và tiểu học khó khăn; tặng 240 xe đạp, 25 xe lăn, trên 3.500 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và các hỗ trợ đột xuất khác; phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức bàn giao công trình Trường Tiểu học Nghĩa Phương, huyện Lục Nam và thiết bị học tập...

Ong Thị Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em khó khăn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6), các ban ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trao gửi yêu thương tới trẻ em khó khăn vùng cao qua những cuốn sách

Hương Lê |

Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” được nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao dân trí, đưa trẻ em được tiếp cận với sách, báo từ sớm.

Bắt giám đốc và 1 đăng kiểm viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giám đốc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D và 1 đăng kiểm viên thuộc trung tâm này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Sau "cơn sốt", quạt tích điện hạ giá vẫn ít người mua

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Không còn cảnh người dân xếp hàng để mua quạt tích điện như trước. Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này bắt đầu hạ giá, xả hàng để không bị lỗ vốn khi thị trường đã bình ổn trở lại.

Cafe chiều thứ 7: Cha mẹ làm gì khi con xin tiền triệu đi "đu idol"?

Nhóm PV |

Thần tượng một người để tốt lên, đó là điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh thần tượng đúng cách, đi đúng hướng, cũng có rất nhiều bạn trẻ đang đi sai đường. Họ thần tượng thái quá một nghệ sĩ, hâm mộ đến phát cuồng, điều đó là rất nguy hại.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em khó khăn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6), các ban ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trao gửi yêu thương tới trẻ em khó khăn vùng cao qua những cuốn sách

Hương Lê |

Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” được nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao dân trí, đưa trẻ em được tiếp cận với sách, báo từ sớm.