Nam sinh 10x Vĩnh Long đạp xe gom sách tặng trẻ em

Hương Lê |

13 tủ sách thiện nguyện được ra đời, hơn 6000 quyển sách được trao tặng, gần 2.000 trẻ em có cơ hội tiếp cận sách chỉ sau gần một năm dự án "Sách đến tay em" được thành lập.

"Sách đến tay em" là một trong những dự án do Vườn Yêu Thương – Câu lạc bộ (CLB) Yêu sách Thái Hà phát động. Dự án hoạt động với mục tiêu phát triển hơn nữa văn hoá đọc sách thông qua việc tặng sách đến các không gian, điểm trường, nhà văn hoá,… vùng ít tiếp cận văn hoá đọc.

Gần 2000 trẻ em được tiếp cận sách

Dự án "Sách đến tay em" được thành lập vào cuối tháng 7.2022, đến nay đã trao tặng 13 tủ sách tới các điểm trường như trường Tiểu học Sa Pả (Lào Cai), trường THCS Sanxaho (Lào Cai), trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang),... Ngoài ra còn đưa sách tới Chùa Bồ Đề (Hà Nội), Thiền Viện Trúc Lâm Đại Giác (Sapa),...

Sau gần một năm hoạt động, dự án đã trao tặng được hơn 6.000 cuốn sách và giúp gần 2.000 trẻ em có cơ hội được tiếp cận sách và văn hóa đọc.

Để thực hiện dự án, các tình nguyện viên đã tích cực gõ cửa, kết nối với giáo viên, cán bộ phụ trách các trường học của nhiều địa phương nhằm xây dựng các phương án tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến đọc phù hợp.

 
Dự án "Sách đến tay em" giúp nhiều bạn nhỏ tiếp cận được với sách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thái Hải Đăng (2001) - Chủ nhiệm CLB Yêu sách Thái Hà, người đứng đầu dự án "Sách đến tay em" chia sẻ: "Không giống như ăn cơm, uống nước một chút là no, để trẻ em tiếp cận được sách và văn hóa đọc thì là một hành trình dài và cần thời gian mới thấy được kết quả.

Chúng tôi muốn kết nối và kết hợp với nhiều đơn vị, tổ chức, anh chị em để cùng nhau thực hiện hành trình, giúp dự án ngày một lan toả và hiệu quả hơn".

Không chỉ trao tặng sách, tại mỗi điểm đến, Hải Đăng và các thành viên trong CLB còn cùng nhau tổ chức những buổi trò chuyện, vui chơi để khơi dậy hứng thú của các em học sinh với sách.

Hoạt động với 4 thành viên chủ chốt, dự án "Sách đến tay em" gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Theo Hải Đăng, nguồn sách trao tặng được vận động chủ yếu từ các nhà sách, sinh viên, mạnh thường quân,...

 
Bên cạnh việc trao tặng tủ sách, nhóm còn thực hiện những buổi giao lưu để khơi dậy hứng thú của các em học sinh với sách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi tủ sách trao đi luôn được nhóm chăm sóc mang tính lâu dài. Với những tủ sách nhận được sự đón đọc, nhóm sẽ tiếp tục tặng thêm sách cho nhà trường, để giá trị tủ sách được phong phú, đa dạng và tiếp cận với nhiều em học sinh hơn.

Câu chuyện đạp xe gom sách tặng trẻ

Nam sinh quê Vĩnh Long chia sẻ, tình yêu với sách bắt nguồn từ khi còn là học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Lưu Văn Kiệt (Vĩnh Long).

Trong một lần tham gia ngày hội đọc sách tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Hải Đăng đã được truyền cảm hứng bởi những người thầy tâm huyết với sách, luôn đau đáu mang những cuốn sách hay về cho học trò.

Với tình yêu sách mãnh liệt, Đăng ấp ủ xây dựng một CLB sách tại trường. Ngay lập tức, Đăng kết nối với CLB Sách và Hành Động tại Cần Thơ nhờ hướng dẫn những bước đầu và thế là CLB Sách và Hành Động THPT Lưu Văn Liệt ra đời.

 
Hải Đăng (đeo kính, ở giữa) coi sách là điều quý giá. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lên đại học, Đăng biết đến Vườn Yêu Thương - CLB Yêu sách Thái Hà. Tham gia chính thức vào tháng 12.2020 thì đến tháng 7.2022, Đăng được giao phó, đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm CLB.

"Đây cũng là cơ hội để tôi và các bạn thành viên CLB tạo ra những sân chơi hữu ích cho mọi người cùng chung tinh thần", Đăng chia sẻ.

Đăng kể, cơ duyên thành lập dự án "Sách đến tay em" rất tình cờ. CLB Yêu sách Thái Hà luôn mong muốn khi đi đến đâu sẽ có một món quà tinh thần được gửi tặng.

"Chúng tôi là CLB Sách, chính vì thế trong chuyến đi Sapa tháng 7.2022, chúng tôi đã chọn sách làm món quà gửi tặng nơi đây", Hải Đăng kể lại.

Để kêu gọi nguồn sách ủng hộ, nhóm đăng tải thông tin thu gom sách trên Fanpage CLB Yêu sách Thái Hà. Dự án được nhiều người ủng hộ, nguồn sách từ nhiều nơi đổ về, Hải Đăng và các thành viên phải phân chia nhau đến từng nơi để tập hợp sách.

 
Hải Đăng cùng chiếc xe đạp - phương tiện đồng hành, rong ruổi cùng cậu trên khắp nẻo đường gom sách tặng trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giữa cái nóng cuối tháng 7 Hà Nội, thành viên nhóm người thì đi bộ, xe buýt, xe đạp, xe máy lon ton đi gom sách, xin sách. Điều đặc biệt, Hải Đăng thường sử dụng xe đạp làm phương tiện đồng hành, rong ruổi cùng cậu trên khắp nẻo đường gom sách tặng trẻ.

"Tôi nhớ nhất, trên đường đi gom sách từ Võ Chí Công về Cầu Giấy, yên sau chở gần trăm quyển sách, do chưa vững tay lái, tôi không may làm rơi hỏng gáy sách. Tôi tiếc tới tận bây giờ, với tôi, sách quý hơn tất cả", Đăng xúc động chia sẻ.

Với Hải Đăng, mỗi người đều được lựa chọn hình ảnh tuổi trẻ của mình để lưu lại dấu chân kỉ niệm: "Ở cái tuổi 20 này, tôi còn non nớt với nhiều thứ, kiến thức cũng không đủ để làm việc to tát.

Chỉ mong “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”, đóng góp một phần sức lực vào việc giúp trẻ em ngày càng cải thiện văn hóa đọc".

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi thói quen để đọc sách nhiều hơn

Bạn đọc Phương Trang |

Không ít người trẻ hiện nay dành thời gian rảnh rỗi để đi cà phê tụ tập gặp gỡ bạn bè, lướt TikTok, Facebook, thay vì dành thời gian để đọc sách trau dồi bản thân.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Người trẻ tìm đến sách để tránh xa thiết bị điện tử

DOÃN HƯNG |

Trong bối cảnh văn hóa đọc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện của các loại hình đa phương tiện, nhiều bạn trẻ vẫn xem sách là ''tri kỉ'' để thư giãn, tích lũy kiến thức.

Vượt qua bạo lực học đường bằng cách biến tổn thương thành sức mạnh

Linh Tâm |

"Em bỗng "biết ơn" những người đã từng bắt nạt mình vì họ đã giúp em biến tổn thương thành sức mạnh..." - lời bộc bạch của nạn nhân từng bị bạo lực học đường.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cuối mùa xua tan oi bức

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 24 - 25.4 miền Bắc trở mưa giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh.

Điểm mặt hàng loạt công trình Pháp cổ được "thay áo mới" tại Thủ Đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ xây dựng cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 đã được trùng tu, cải tạo nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử của Thủ đô.

Bắt Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Anh Tú |

Liên quan đến vụ án đăng kiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng 3 người khác trong vụ “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”....

Những phương tiện giao thông độc đáo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Nhiều loại phương tiện giao thông không chỉ đơn thuần là di chuyển. Những phương tiện này có ý nghĩa hơn ở giá trị trải nghiệm, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4.

Thay đổi thói quen để đọc sách nhiều hơn

Bạn đọc Phương Trang |

Không ít người trẻ hiện nay dành thời gian rảnh rỗi để đi cà phê tụ tập gặp gỡ bạn bè, lướt TikTok, Facebook, thay vì dành thời gian để đọc sách trau dồi bản thân.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Người trẻ tìm đến sách để tránh xa thiết bị điện tử

DOÃN HƯNG |

Trong bối cảnh văn hóa đọc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện của các loại hình đa phương tiện, nhiều bạn trẻ vẫn xem sách là ''tri kỉ'' để thư giãn, tích lũy kiến thức.