Chứng cuồng thần tượng: Từ thảm kịch Itaewon đến sự ám ảnh ở showbiz

Chí Long |

Chứng cuồng thần tượng, cuồng người nổi tiếng từ lâu đã là nỗi ám ảnh ở showbiz khắp thế giới.

Ít nhất 156 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong thảm kịch Halloween tại Itaewon (Hàn Quốc) hôm 29.10.

Một số nhân chứng trong cuộc kể lại rằng họ nghe thấy tin có người nổi tiếng xuất hiện ở một quán bar tại khu phố. Chính vì thế, nhiều người hâm mộ đã muốn chen lên, xô đẩy lẫn nhau để được gặp người nổi tiếng đó.

Nhiều người kể lại rằng thảm kịch ở Itaewon bắt nguồn từ sự xuất hiện của nghệ sĩ thần tượng trong khu phố. Ảnh: Twitter
Một trong những lý do khiến thảm kịch ở Itaewon xảy ra là nhiều người muốn chen lên gặp người nổi tiếng. Ảnh: Twitter

Việc nhiều người muốn chen lên gặp người nổi tiếng đã góp phần khiến thảm kịch xảy ra.

Vấn nạn fan cuồng

Biểu hiện dễ thấy của fan cuồng là luôn tìm cách đeo bám, rình rập thần tượng ở khắp mọi nơi.

Năm 2010, Kim Kardashian bị một fan cuồng là Dennis Shaun Bowman đeo bám. Hắn theo đuôi người đẹp ở khắp mọi nơi trong nhiều ngày đêm, thậm chí còn sơn mặt mình giống nhân vật Joker trong phim "Batman" khiến Kim sợ hãi.

Kim Kardashian
Kim Kardashian khốn đốn vì fan cuồng theo đuôi. Ảnh: VegasNews

Taylor Swift cũng gặp phải tình trạng tương tự với một kẻ theo đuôi là Timothy Sweet. Người đàn ông 33 tuổi bám theo cô suốt 3 năm, liên tục khủng bố tinh thần Taylor qua email và thư tay.

Tại Hàn Quốc, fan cuồng cũng có mặt ở khắp nơi để rình rập, đeo bám, xâm nhập vào đời tư của thần tượng.

Năm 2019, thành viên EXO Chanyeol bị 2 fan cuồng người Trung Quốc đột nhập vào căn hộ riêng khi nam thần tượng vắng nhà.

Chanyeol bị fan cuồng đột nhập vào nhà riêng. Ảnh: Fisher
Chanyeol bị fan cuồng đột nhập vào nhà riêng. Ảnh: Fisher

Sự điên cuồng theo đuổi thần tượng một cách mất đi lý trí còn thể hiện ở một bộ phận fan Ngô Diệc Phàm.

Tháng 7 năm 2021, nam ca sĩ rơi vào bê bối tình dục, săn gái, bị bắt giữ hình sự để điều tra.

Fan đòi giải cứu Ngô Diệc Phàm khỏi tù tội. Ảnh: Weibo
Fan đòi giải cứu Ngô Diệc Phàm khỏi tù tội. Ảnh: Weibo

Lúc này, trên mạng xã hội Trung Quốc có rất nhiều bài đăng của fan để "tẩy trắng" cho thần tượng. Đặc biệt, Sohu đăng tin chưa đầy 12 tiếng sau khi Ngô Diệc Phạm bị tạm giam, một số fan của nam ca sĩ 9X đã lập nhóm "giải cứu Ngô Diệc Phàm" trên Weibo, đóng góp tiền và lập kế hoạch giải cứu thần tượng.

Mặt khác, một số fan cuồng bày tỏ mong muốn sẵn sàng đi tù để được ở bên thần tượng.

Hệ lụy đằng sau chứng cuồng thần tượng

Rất nhiều nghệ sĩ, thần tượng nổi tiếng đã bị sát hại trong tay fan cuồng. Năm 2016, ca sĩ Christina Grimmie bị một người đàn ông bắn ngay trong buổi ký tặng fan tại Orlando, Florida (Mỹ).

Christina Grimmie bị chính fan cuồng sát hại. Ảnh: CNN
Christina Grimmie bị chính fan cuồng sát hại. Ảnh: CNN

Sau khi bị phát hiện và vây bắt, hung thủ đã dùng súng để tự kết liễu đời mình. Christina Grimmie được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Trước đó, John Lennon của The Beatles, diễn viên Rebecca Schaeffer, nhà thiết kế Gianni Versace... cùng nhiều ngôi sao khác đã phải chết bởi chính fan cuồng của mình.

Năm 2017, cựu trưởng nhóm SHINEE Kim Jonghyun đã tự sát sau thời gian đối mặt với căn bệnh trầm cảm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này được cho là bởi chuyện tình cảm của nam ca sĩ trước đó.

Jonghyun trầm cảm nặng vì bị fan cuồng chi phối đời tư. Ảnh: CNN
Jonghyun trầm cảm nặng vì bị fan cuồng chi phối đời tư. Ảnh: CNN

Năm 2015, chuyện Jonghyun và nữ diễn viên Shin Sekyung hẹn hò bị phản ứng mãnh liệt. Hàng loạt fan cuồng đòi tẩy chay cặp đôi sau khi cả hai lộ chuyện yêu đương.

Sự việc đáng sợ đến mức Jonghyun đã bật khóc và xin lỗi fan trong fanmeeting riêng của mình.

Đồng thời, cặp đôi đã chia tay sau đó. Hành động chi phối đời tư của nghệ sĩ được cho là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh trầm cảm của Jonghyun trở nên nghiêm trọng, cuối cùng cướp mất mạng sống của anh.

Hậu quả mà fan cuồng gây ra có thể khủng khiếp hơn thế. Tháng 11.2021, trong lễ hội âm nhạc Astroworld tổ chức tại Houston, Texas, một kẻ điên cuồng đã tiêm chất kích thích vào những người xung quanh, gây nên tình trạng hỗn loạn, giẫm đạp.

Đám đông giẫm đạp trong lễ hội âm nhạc khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: NYPost
Đám đông giẫm đạp trong lễ hội âm nhạc khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: NYPost

Trong khi nhiều người tìm cách thoát khỏi đám đông giẫm đạp, số khác vẫn tìm cách tiến lên để đến gần hơn với thần tượng phía trước. 8 người chết và rất nhiều người bị thương sau thảm kịch.

Hâm mộ một nghệ sĩ không xấu, nhưng đừng để những biến tướng của văn hóa thần tượng tạo nên thảm kịch.

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Nam diễn viên Việt thoát chết trong thảm họa Itaewon là ai?

DIỆU HUYỀN |

Nam diễn viên Hiếu Nguyễn hiện đang gây nhiều chú ý sau khi chia sẻ về trải nghiệm thoát chết của bản thân tại Itaewon.

Yoo Ah In phủ nhận xuất hiện trong thảm kịch Halloween ở Itaewon

DƯƠNG HƯƠNG |

Trước những tin đồn sau thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng ở Itaewon, nam diễn viên Yoo Ah In lên tiếng đính chính, anh không phải người nổi tiếng xuất hiện và gián tiếp gây ra đám đông hỗn loạn.

Thảm kịch Halloween Hàn Quốc gợi lại những ký ức về Itaewon

Bảo Trân |

Thảm kịch Halloween kinh hoàng đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân nước ngoài, là vụ việc mới nhất khiến cả thế giới, cũng như Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý vào khu vực Itaewon.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nam diễn viên Việt thoát chết trong thảm họa Itaewon là ai?

DIỆU HUYỀN |

Nam diễn viên Hiếu Nguyễn hiện đang gây nhiều chú ý sau khi chia sẻ về trải nghiệm thoát chết của bản thân tại Itaewon.

Yoo Ah In phủ nhận xuất hiện trong thảm kịch Halloween ở Itaewon

DƯƠNG HƯƠNG |

Trước những tin đồn sau thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng ở Itaewon, nam diễn viên Yoo Ah In lên tiếng đính chính, anh không phải người nổi tiếng xuất hiện và gián tiếp gây ra đám đông hỗn loạn.

Thảm kịch Halloween Hàn Quốc gợi lại những ký ức về Itaewon

Bảo Trân |

Thảm kịch Halloween kinh hoàng đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân nước ngoài, là vụ việc mới nhất khiến cả thế giới, cũng như Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý vào khu vực Itaewon.