Hồ sơ “không cánh mà bay”: Hiệu trưởng vẫn được xếp loại Lao động tiên tiến

QUANG ĐẠI |

Mặc dù có nhiều hành vi trái quy định, chịu trách nhiệm về mất hồ sơ chuyên môn của trường và cá nhân hiệu trưởng trong 2 năm liên tiếp, nhưng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cuối năm vẫn được xếp loại “Lao động tiên tiến”.    

Trao đổi với PV, ông Võ Đức Đại - Trưởng Phòng GD-ĐT can Lộc (Hà Tĩnh)- cho biết: “Năm học 2016-2017, ông Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vượng Lộc được xếp loại “Lao động tiên tiến”.

Đây là thông tin gây “sốc”, bởi vì vào cuối năm học 2016-2017, từ đơn tố cáo, đoàn kiểm tra của Phòng GD-ĐT Can Lộc về làm việc, phát hiện ông Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Hùng có nhiều việc làm trái quy định.

Mặc dù có nhiều việc làm trái quy định, Hiệu trưởng Tiểu học Vượng Lộc chỉ bị kiểm điểm
Mặc dù có nhiều việc làm trái quy định, Hiệu trưởng Tiểu học Vượng Lộc chỉ bị kiểm điểm.

Cụ thể: Năm học 2014 – 2015, nhà trường và cá nhân hiệu trưởng không lưu hồ sơ giảng dạy, bao gồm: Giáo án, thời khóa biểu, lịch báo giảng, nên Đoàn kiểm tra không thể kết luận được ông Nguyễn Tiến Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vượng Lộc đã trực tiếp giảng dạy bao nhiêu tiết.

Năm học 2016 – 2017, Nguyễn Tiến Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vượng Lộc dạy luyện toán tại lớp 2A-2D, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán khối 4,5. Nhưng ông này cũng không lưu hồ sơ giảng dạy gồm giáo án, lịch báo giảng, nên không biết đã dạy bao nhiêu tiết. Năm học này, ông Hùng dạy thay 16 tiết.

Năm học 2016 – 2017, đến thời điểm kiểm tra, ông Hùng dạy 24/34 tiết, thiếu 10 tiết so với quy định.

Phòng GDĐT Can Lộc cũng kết luận, năm học 2016 – 2017, trường đã tổ chức thu 740 nghìn đồng/phụ huynh; sau đó, thu tiếp 100 nghìn đồng đối với những học sinh bán trú lớp 1, các lớp còn lại thu 50 nghìn/em.  

Về quản lý bán trú, hệ thống vòi rửa tay học sinh, hệ thống xử lý nước thải từ các vòi rửa tay không đúng quy cách; hồ sơ quản lý bán trú chưa đủ so với quy định.

Với những hành vi sai phạm như trên, đặc biệt là chịu trách nhiệm về việc hồ sơ trường "không cánh mà bay", nhưng điều trớ trêu là vào cuối năm học, ông Nguyễn Tiến Hùng vẫn được xếp loại thi đua “Lao động tiên tiến” (?).

Về nội dung này, ông Võ Đức Đại, Trưởng Phòng GD-ĐT Can Lộc giải thích là ông Hùng đã bị cắt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, còn danh hiệu thi đua của nhà trường bị cắt.

Vì sao một Hiệu trưởng có nhiều hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng tới cả tập thể như trên, mà vẫn được xếp loại thi đua “Lao động tiên tiến”, câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Can Lộc và Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.