Vấn đề này liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp của ngư dân về: Đất đai, vùng nuôi trồng thủy sản, tài nguyên khoáng sản... Hai địa phương đã đưa ra những phương án phân định để các bên liên quan xem xét.
Quan điểm của hai bên, đây là hội nghị hiệp thương và chưa đi đến quyết định cuối cùng, vì vậy phương án gì thì phải đảm bảo nguyên tắc, giữ lịch sử để làm sao người dân hai bên cùng làm ăn thống nhất, không xảy ra tranh chấp. Từ đó có quy chế quản lý vùng giáp ranh”.
Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho rằng cần có cuộc họp kỹ thuật để đưa ra phương án thống nhất giữa hai bên, các đơn vị tư vấn cần đưa ra mặt tích cực, nhược điểm của các phương án...
“Sau cuộc hiệp thương này các bên đã đưa ra nhiều đề xuất tích cực, sẽ báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo chung”- ông Nguyễn Đắc Tài nói.