Hết tháng 8, Đà Nẵng phấn đấu nhận 100% hồ sơ CCCD có gắn chíp

THUỲ TRANG |

Công an TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết tháng 8.2022, đơn vị sẽ thu thập xong hồ sơ để cấp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp cho 100% người dân có hộ khẩu thường trú.

Tính đến hết ngày 25.7.2022, Công an Đà Nẵng cho biết các đơn vị, địa phương đã thu nhận 792.570 hồ sơ CCCD, trong đó có 762.794 nhân khẩu thường trú, 5.806 nhân khẩu tạm trú ngoài huyện trong tỉnh, 23.970 nhân khẩu tạm trú ngoại tỉnh đến.

Công an các đơn vị, địa phương đã trả được 744.650/745.684 thẻ CCCD nhận từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội và cấp 33.495 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Đối với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội cho biết đơn vị đang thực hiện thu thập, cập nhật thông tin công dân vào hệ thống, tiếp tục làm giàu dữ liệu, thực hiện công tác đăng ký cư trú trên môi trường điện tử đã góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho công dân; tổ chức thu nhận CCCD tại nhà cho các trường hợp già, yếu, ốm đau bệnh tật… của công an các đơn vị, địa phương đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo đề xuất Bộ Công an, Công an thành phố hướng giải quyết theo thẩm quyền, phấn đấu đến ngày 30.8.2022 hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD có gắn chíp cho 100% số nhân khẩu thường trú đủ điều kiện cấp CCCD trên địa bàn thành phố.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM làm CCCD gắn chip đến 22h, cả thứ Bảy, Chủ nhật

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Từ 15.7 đến 31.8, Công an TPHCM sẽ làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật, đảm bảo thời gian cấp ít nhất 15 giờ/ngày làm việc, phấn đấu một máy phải cấp được 250 CCCD/ngày.

Còn tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa nhận được thẻ CCCD. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một trong những nguyên nhân là do tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện chưa kịp chuyển tra cho công dân.

Hơn 253.000 lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp

ANH THƯ |

Hiện nay, 6.433 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công an TPHCM làm CCCD gắn chip đến 22h, cả thứ Bảy, Chủ nhật

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Từ 15.7 đến 31.8, Công an TPHCM sẽ làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật, đảm bảo thời gian cấp ít nhất 15 giờ/ngày làm việc, phấn đấu một máy phải cấp được 250 CCCD/ngày.

Còn tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa nhận được thẻ CCCD. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một trong những nguyên nhân là do tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện chưa kịp chuyển tra cho công dân.

Hơn 253.000 lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp

ANH THƯ |

Hiện nay, 6.433 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân.