Hé lộ nguyên do bội chi “khủng” quỹ Bảo hiểm Y tế

VƯƠNG TRẦN |

Chưa hết năm 2017 nhưng nhiều địa phương đã bội chi “khủng” quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT). Nhiều nguyên nhân đã được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam xác định dẫn tới tình trạng này.

Theo BHXH Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2017, đã có 122,6 triệu hồ sơ được gửi đề nghị thanh toán BHYT với số tiền 63.593 tỷ đồng. Hiện có 21 tỉnh chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT 9 tháng vượt quỹ BHYT cả năm 2017 trên 100 tỷ đồng. Ước tính khoảng 59 tỉnh bội chi, nhiều nơi dự kiến bội chi 500 - 1.000 tỷ như Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng...

Bệnh một đằng, kê đơn một nẻo giá cao hơn

Mới đây, tại một hội nghị, ông Lê Văn Phúc - Phó trưởng Ban phụ trách chính sách BHYT-BHXH Việt Nam - đã thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân chính làm gia tăng bất hợp lý chi phí KCB BHYT như: “Các nguyên nhân dẫn đến bội chi được chỉ ra như tăng chi do giá dịch vụ y tế (DVYT) chưa hợp lý, không thực hiện đúng định mức theo quy định, việc thống kê thanh toán dịch vụ kỹ thuật (DVKT) còn nhiều bất cập, có tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm, việc mua sắm, sử dụng thuốc, vật tư y tế (VTYT) chưa phù hợp… tình trạng trục lợi quỹ BHYT ngày càng phức tạp”.

Theo số liệu từ BHXH Việt Nam, nhiều cơ sở, đơn vị không thực hiện đúng định mức theo quy định. Ví dụ như BVĐK thành phố Vinh - 1 BS thực hiện 62 ca nội soi tai mũi họng, BV Thái Thượng Hoàng – Nghệ An: Hàn composite cổ răng bình quân 5 phút/răng (định mức quy định là 30 phút). BV Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La: Bó Farafin chỉ 10 phút/lần, 2 lần/ngày (quy định 20 phút/1 lần, 1 lần/ ngày)…

Việc thống kê thanh toán DVKT không hợp lý, còn nhiều bất cập. Ví dụ như tách DVKT từ nội soi tán sỏi niệu quản thanh toán thêm phẫu thuật nội soi nong niệu quản hẹp hay việc ghi tên một DVKT thành một DVKT khác giá cao hơn như “phẫu thuật cắt ruột thừa” ghi thành “phẫu thuật cắt ruột thừa viêm phúc mạc”, “cắt u buồng trứng” ghi thành “cắt u buồng trứng cắm sâu trong tiểu khung”…

Tình hình trục lợi BHYT ngày càng phức tạp

Một nguyên nhân khác được chỉ ra đó là việc cố tình trục lợi từ phía người tham gia BHYT và từ phía nhân viên y tế.

Cụ thể, theo thống kê 5 tháng đầu năm 2017, tại 46 tỉnh, thành phố có 2.769 người khám từ 50 lần trở lên. Đa số các trường hợp khám tại 4 cơ sở y tế trở lên đều có tình trạng chỉ định trùng lặp, lạm dụng thuốc, thủ thuật phục hồi chức năng (194 trường hợp 11.673 lần, 7,65 tỷ đồng).

Từ phía nhân viên y tế cũng xảy ra tình trạng trục lợi. Một số ví dụ cụ thể như Trà Vinh: Nhân viên y tế lập khống hồ sơ thanh toán để lấy thuốc BHYT (236 bảng kê với tổng chi phí là 27.324.110 đồng). Vĩnh Long: BS Lê Thành P. (TTYT Nguyễn Văn Thủ) lập khống 272 lượt KCB với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 49.179.772 đồng; Hà Tĩnh: lập khống hồ sơ để trục lợi trên 26 triệu đồng…

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.