HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ cán bộ tự nguyện thôi việc

HOÀNG VINH |

Chiều 12.7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, 2016-2021, các đại biểu HĐND TP bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Với kết quả tổng số 44/48 đại biểu HĐND có mặt tán thành, chiếm tỷ lệ 91,67%, nghị quyết đã chính thức được thông qua.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, những người đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ của thành phố có tuổi đời trên 55 với nam hoặc trên 50 với nữ; đảm bảo một trong hai điều kiện là đang giữ chức vụ, có nguyện vọng thôi việc và được đồng ý hoặc có nguyện vọng thôi việc và dự kiến được nhân sự thay thế.

Ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46 của Chính phủ, người thôi việc còn đủ một năm công tác trở lên sẽ được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng với cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên.

Với cán bộ là Thành ủy viên, người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các sở, ban, ngành, bí thư quận, huyện ủy và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.

Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và tương đương, các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được hỗ trợ thêm 140 triệu đồng.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ quận, huyện ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên được hỗ trợ thêm 120 triệu đồng.

Trưởng phòng và tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Trường hợp cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Ngoài những đối tượng trên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế không được hưởng chính sách này. 

Chính sách này được đưa ra nhằm giúp thành phố bố trí cán bộ trẻ cho bộ máy quản lý, điều hành.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, công chức Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được nhận 200 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Một trong những dự thảo của Sở Nội vụ Đà Nẵng mới đây khuyến khích các cán bộ, công chức, kể cả cấp cao, trong diện dôi dư, nếu tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cán bộ, công chức Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được nhận 200 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Một trong những dự thảo của Sở Nội vụ Đà Nẵng mới đây khuyến khích các cán bộ, công chức, kể cả cấp cao, trong diện dôi dư, nếu tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.