Đà Nẵng chi 200 triệu đồng, chưa hấp dẫn để cán bộ chịu “nhường ghế”

THÙY TRANG |

So với những chính sách hiện hành về nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - nhận định, dự thảo về chính sách hỗ trợ đến 200 triệu đồng nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ chưa thật sự hấp dẫn, đặc biệt là với những cán bộ cấp cao.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ để chuẩn bị trình ra kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố tháng 7 sắp tới.

Đáng nói, ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46 của Chính phủ, người thôi việc còn đủ một năm công tác trở lên sẽ được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng với cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên.

Thấp nhất là trưởng phòng và tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Tiếng  - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - đánh giá dự thảo nghị quyết này thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc đổi mới công tác cán bộ nhằm tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ. Dự thảo lần này còn thu hẹp đối tượng vào nhóm lãnh đạo, quản lý, và không phải tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi mà là tự nguyện thôi việc trước tuổi.  

“Thu hẹp nhằm “tìm ghế” cho số cán bộ trẻ đã được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tương thích” - ông Tiếng nhìn nhận.

“Tuy nhiên, đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thì ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo quy định mang tính ưu đãi vượt trội của địa phương, hàng tháng người “nhường chỗ” vẫn được lĩnh lương hưu như cán bộ hưu trí nghỉ hưu đúng tuổi.

Trong khi đó, tự nguyện thôi việc trước tuổi thì người “nhường chỗ” chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo quy định của địa phương, hàng tháng không được lĩnh lương hưu do đã nhận hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi bắt đầu xin thôi việc. Điều này làm giảm tính hấp dẫn của chính sách mới" - ông Tiếng chia sẻ.

Về việc liệu chính sách này có thể “khuyến khích” được những ai, ông Tiếng cho rằng, trong một mức độ nhất định, quy định này chỉ có thể khả thi đối với các trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố/quận huyện đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5/0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Còn lại, các cán bộ dù không có đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; thì họ cũng đợi được nghỉ hưu, hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng và cả các ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Kỷ luật 73 đảng viên

Thùy Trang |

73 đảng viên tại Đà Nẵng vi phạm kỷ luật của Đảng trong đó có 54 đảng viên nhận kỷ luật khiển trách, 18 đảng viên bị cảnh cáo và 1 đảng viên bị cách chức.

Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu về lại chức Phó Chủ tịch Đà Nẵng

PV |

Sau hơn một năm kể từ khi Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng vừa được Ban Thường vụ Thành uỷ giới thiệu quay trở lại chức vụ này.

Cán bộ, công chức Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được nhận 200 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Một trong những dự thảo của Sở Nội vụ Đà Nẵng mới đây khuyến khích các cán bộ, công chức, kể cả cấp cao, trong diện dôi dư, nếu tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Kỷ luật 73 đảng viên

Thùy Trang |

73 đảng viên tại Đà Nẵng vi phạm kỷ luật của Đảng trong đó có 54 đảng viên nhận kỷ luật khiển trách, 18 đảng viên bị cảnh cáo và 1 đảng viên bị cách chức.

Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu về lại chức Phó Chủ tịch Đà Nẵng

PV |

Sau hơn một năm kể từ khi Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng vừa được Ban Thường vụ Thành uỷ giới thiệu quay trở lại chức vụ này.

Cán bộ, công chức Đà Nẵng tự nguyện thôi việc được nhận 200 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Một trong những dự thảo của Sở Nội vụ Đà Nẵng mới đây khuyến khích các cán bộ, công chức, kể cả cấp cao, trong diện dôi dư, nếu tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.